Việt Nam đề xuất đưa thêm vovinam, vật, karatedo vào SEA Games 28

Trong khi SEA Games 27 đang diễn ra ở Myanmar thì tại Singapore vào ngày 10.12, Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã họp để bàn về kế hoạch tổ chức SEA Games 28 năm 2015 do Singapore đăng cai.

Việt Nam đề xuất đưa thêm vovinam, vật, karatedo vào SEA Games 28

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Singapore Chris Chan đã thông báo, dự kiến trước mắt SEA Games 28 sẽ có 30 môn thể thao bao gồm các môn thể thao dưới nước (bơi, bơi nghệ thuật, nhảy cầu, bóng nước), điền kinh, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, pencak silat, wushu, bắn cung, bóng chày, billiards-snooker, bowling, canoeing, xe đạp, đấu kiếm, golf, thể dục dụng cụ, hockey, judo, netball, đua thuyền buồm, cầu mây, bắn súng, squash, taekwondo, quần vợt, đua thuyền rồng, lướt ván, ba môn phối hợp hiện đại, bóng bầu dục 7 người và bóng mềm.

Ông Chris Chan tiết lộ: “Một số nước đang vận động hành lang đưa các môn thể thao khác vào danh sách. “Hầu hết các nước đều muốn có thêm môn bi sắt (petanque). VN đề xuất môn vovinam, vật, karatedo; Thái Lan đề nghị bóng chuyền, cử tạ; Philippines đề nghị boxing, đua ngựa và một vài môn khác. Có nước đề nghị đưa thêm môn đua thuyền rowing nhưng địa điểm thi đấu lại đòi hỏi phải có hồ dài 2.000 m. Có lẽ chúng tôi phải sử dụng hồ nhân tạo ở vịnh Marina. Vào tháng 4 sang năm, Singapore sẽ công bố chính thức số môn tại SEA Games 28”.

Khác với các kỳ SEA Games trước, SEA Games 28 sẽ diễn ra vào mùa hè, dự kiến từ 5 – 17.6.2015.

 

Nguồn: Thanh Niên