SEA Games 26: Trương Thanh Hằng hướng đến chuẩn Olympic

22 giờ ngày 7-11, VĐV Trương Thanh Hằng và tổ cự ly trung bình đã từ Côn Minh về VN, kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 27 ngày trước thềm SEA Games 26.

22 giờ ngày 7-11, VĐV Trương Thanh Hằng và tổ cự ly trung bình đã từ Côn Minh về VN, kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 27 ngày trước thềm SEA Games 26.

Ngay sau khi về đến Hà Nội, Thanh Hằng đã tập trung cùng các VĐV điền kinh đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn). Chiều 8- 11 tại Nhổn, Thanh Hằng cho biết việc bảo vệ thành công hai HCV SEA Games ở nội dung 800m, 1.500m là hoàn toàn nằm trong khả năng. “Ngoài hai HCV, mục tiêu quan trọng của tôi là đạt chuẩn B Olympic London ở nội dung 800m. Tôi rất hi vọng sẽ đạt được chuẩn B tại SEA Games 26. Trước đó tại Giải điền kinh vô địch châu Á ở Nhật Bản, tôi chỉ còn kém chuẩn B 11% giây (chuẩn B: 2’ 01”30)” – Hằng nói.

HLV Hồ Thị Từ Tâm cho biết Hằng đang có phong độ khá tốt. Theo HLV Từ Tâm, bằng mọi cách Hằng phải đạt chuẩn B tại SEA Games dù sau SEA Games vẫn còn một số giải đấu để lấy chuẩn dự Olympic.

15g chiều nay 9-11, đội tuyển điền kinh sẽ lên đường đến Palembang cùng đoàn thể thao VN. Ông Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, sẽ đi cùng đoàn VĐV đến Palembang trên chuyến bay này.

* Hôm qua 8-11, nhãn hàng sữa đậu nành Vfresh đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ đội tuyển điền kinh VN dự SEA Games 26. 50 triệu đồng trong số đó sẽ được dùng cho các VĐV điền kinh chi tiêu trong dịp SEA Games. 50 triệu còn lại sẽ được trao tặng cho ba VĐV nữ xuất sắc nhất của điền kinh khi SEA Games kết thúc. Mục tiêu của điền kinh VN tại SEA Games 26 là đoạt 7- 9 HCV.