SEA Games 26 trước giờ G: An toàn là trên hết!

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn, phục vụ nơi ăn, chốn ở và giải bài toán về giao thông, BTC SEA Games cũng rất quan tâm đến dịch vụ y tế…

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn, phục vụ nơi ăn, chốn ở và giải bài toán về giao thông, BTC SEA Games cũng rất quan tâm đến dịch vụ y tế

 

Đoàn xe cảnh sát hộ tống ĐT U23 Việt Nam từ sân bay về khách sạn…

“Tôi không thể nói chi tiết về hoạt động của lực lượng an ninh, càng không thể tiết lộ biện pháp nghiệp vụ, nhưng có thể khẳng định tất cả những người đến Indonesia trong thời gian diễn ra SEA Games sẽ được đảm bảo an toàn. Đừng sợ khủng bố bởi các lực lượng an ninh đã tập luyện để ngăn chặn điều đó” – bà Nur Layli, thành viên của BTC SEA Games 26, khẳng định với chúng tôi một cách đầy tự tin.

 

Đảm bảo an ninh như Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

 

Nhiều tháng qua, lực lượng đặc nhiệm vẫn âm thầm chuẩn bị cho SEA Games và tuần trước, buổi diễn tập chống khủng bố đã diễn ra tại Jakarta. Ở buổi tập hiện trường cuối cùng trước SEA Games, lực lượng đặc nhiệm sử dụng cả máy bay, chó nghiệp vụ đột nhập mục tiêu bằng đường bộ lẫn từ trên không. Nổi bật với 2 bài tập áp sát tiêu diệt đối tượng và giải cứu con tin từ những phần tử có vũ trang được thực hiện nhiều lần. Đội đặc nhiệm chống khủng bố phục vụ SEA Games cũng là đội bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN của Indonesia.

 

Lực lượng cảnh sát cũng được huy động để thực hiện chiến thuật “pressing” và “phòng ngự khu vực”. Theo đó, cảnh sát, an ninh sẽ hợp tác khu vực để đảm bảo mọi con đường, góc phố đều nằm trong vòng an toàn. Tất cả ôtô vào khách sạn đều được kiểm tra chất cháy nổ, mỗi người tới siêu thị hay những khu thi đấu đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Mọi thứ giờ diễn ra như một hoạt động bình thường ở Indonesia.

 

Đặc biệt, khi các đoàn thể thao đặt chân xuống sân bay, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đường và theo họ trong suốt quãng đường luyện tập, thi đấu. Ngoài ra, lực lượng an ninh tại chỗ cũng nhận nhiệm vụ bảo vệ tại khách sạn, trên sân tập và khi thi đấu. Thậm chí, khi các quan chức, VĐV muốn đi dạo phố hay mua sắm, lực lượng an ninh cũng đi theo bảo vệ nếu được yêu cầu.

 

..và luôn túc trực bên đội

Lực lượng an ninh cũng quan tâm đến sự an toàn cho NHM và giới truyền thông nhưng khuyến cáo được đưa ra: Không nên ra đường vào ban đêm và tránh va chạm với người bản địa, bởi điều này vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng an ninh.

 

Những con số ấn tượng
Ngày khai mạc: 11/11/11

Chi phí tổ chức ước tính: 270 triệu USD

Số lượng VĐV, HLV, cán bộ, quan chức: 15.000

Huy chương: 44 môn với 542 bộ huy chương

Số lượng tình nguyện viên: 15.000

Truyền thông: 65 đài phát thanh và truyền hình từ 11 quốc gia trong khu vực và khoảng 3.000 phóng viên tác nghiệp.

Diện tích làng VĐV: 45.000 m2

Số lượng sân và nhà thi đấu: 24

Số lượng nhà tài trợ: 41 (với nhiều thương hiệu thế giới như Samsung, Nike, Panasonic, Coca Cola, Pepsi…)

 

Bài toán khó về giao thông

 

Có tới Indonesia mới hiểu nỗi kinh hoàng của tình trạng tắc đường. 12 giờ đêm, kẹt xe vẫn có thể xảy ra ở Jakarta, với một biển xe ken chặt cứng. Có lẽ, không ở đâu như nơi này khi mà giá tiền đi xe ôm đắt hơn gấp đôi, thậm chí gấp 3 giá taxi nhưng vẫn rất nhiều người sử dụng bởi tính cơ động của nó. Chắc chắn, bức tranh giao thông ở Indonesia sẽ tăng thêm nhiều gam màu tối trong những ngày tới đây khi các đoàn thể thao và rất đông đảo NHM tới xứ vạn đảo này.

 

Lực lượng an ninh kiểm tra xe để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho SEA Games 26

Để giảm thiểu tình trạng tắc đường, BTC đã nâng cấp phần phương tiện vận chuyển, chuyên chở ở 2 địa điểm chính. Tại Palembang, sân bay Sultan Mahmud Badaruddin II đã được tăng lên hơn gấp đôi số lượng những chuyến bay ngày thường. BTC đã chuẩn bị 40 xe buýt loại to, 100 xe loại vừa, 300 xe nhỏ và 100 ôtô con để phục vụ các VĐV, quan chức và giới truyền thông. Ngoài ra, hệ thống xe buýt loại 24 chỗ cũng được điều động để phục vụ. Sân bay quốc tế Soekarno ở Jakarta cũng được tăng cường những chuyến bay lên đến gấp 3 lần và tăng cường thêm 2 hành lang làm thủ tục nhập cảnh. Những loại xe phản ứng nhanh cũng được tạo ra để phục vụ các đoàn thể thao cũng như NHM.

 

Để tránh tắc đường vốn là ác mộng ở Jakarta (Palembang ít nghiêm trọng hơn), xe tải bị cấm trong thành phố từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm và học sinh được phép nghỉ liền 5 ngày (chưa kể 2 ngày nghỉ cuối tuần). Tất nhiên, các đoàn thể thao sẽ được ưu tiên tuyệt đối. Hôm qua, lực lượng an ninh có buổi ra quân rầm rộ và U23 Việt Nam được cảnh sát dẫn trên đường ưu tiên số 1. Ngoài ra, mỗi trưởng đoàn còn được cấp riêng một chiếc xe sang trọng để phục vụ nhu cầu di chuyển trong suốt thời gian diễn ra SEA Games.

 

Thực phẩm, y tế và tình nguyện viên được quan tâm đặc biệt

 

Trong giai đoạn cao điểm, BTC phải phục vụ bữa ăn cho khoảng 20.000 người, đó là chưa kể các đoàn ở khách sạn riêng như bóng đá chẳng hạn. Thế nên, lực lượng đầu bếp có thể chế biến nhiều món ăn theo khẩu vị của mỗi quốc gia, nhưng khó khăn nhất là vấn đề cung cấp lượng thực phẩm lên đến vài chục tấn mỗi ngày. Đến bây giờ, ngay cả những người của BTC cũng không thể thống kê con số tương đối chính xác về lương thực thực phẩm, chỉ biết rằng SEA Games năm nay không có thịt lợn và các chế phẩm từ lợn, do Indonesia là quốc gia Hồi giáo.

 

Các tình nguyện viên xinh đẹp và thân thiện hướng dẫn cho

các tuyển thủ U23 Việt Nam

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn, phục vụ nơi ăn, chốn ở và giải bài toán về giao thông, BTC SEA Games cũng rất quan tâm đến dịch vụ y tế để sẵn sàng ứng phó với những chấn thương. Rất nhiều bệnh viện di động được điều động và ở nhà thi đấu nào cũng có tiểu ban y tế phục vụ trong suốt quá trình tranh tài. Không chỉ phục vụ các quan chức, VĐV cũng như bộ phận tổ chức, các trạm y tế cũng sẵn sàng phát thuốc cho giới truyền thông và NHM.

 

Khi lập kế hoạch phục vụ SEA Games, BTC cần 8.000 tình nguyện viên nhưng trong những ngày qua, con số này đã tăng gần gấp đôi, lên mức 15.000 người cho cả Jakarta lẫn Palembang. Hôm qua, khi tới trụ sở của BTC đặt tại Jakarta, chúng tôi thấy những buổi họp cuối cùng của đoàn tình nguyện viên làm việc trong những ngày đầu. Sau buổi họp đó, các nhóm này cũng đã nhận đồng phục để làm nhiệm vụ. Chiều cùng ngày, có đến vài chục người đã ra sân bay đón U23 Việt Nam và giúp thày trò HLV Falko Goetz làm thủ tục, hướng dẫn ra xe và sắp xếp hành lý.

 

SEA Games 26 chưa khai mạc nhưng đã bắt đầu nóng khi U23 Việt Nam đặt chân đến sân bay Jakarta. Mọi mảng công việc phục vụ Đại hội thể thao ĐNÁ bước đầu diễn ra một cách thuận lợi và hy vọng “đầu xuôi, đuôi lọt”.

Nguồn: Theo Báo Bóng đá