SEA Games 26 bắt đầu nóng

Ngay sau khi Indonesia công bố thời điểm diễn ra SEA Games 26 (11-25/11/2011), các đoàn thể thao trong khu vực đã “khởi động”…

Ngay sau khi Indonesia công bố thời điểm diễn ra SEA Games 26 (11-25/11/2011), các đoàn thể thao trong khu vực đã “khởi động”…

 

Indonesia bắt tay vào cuộc


Indonesia đã quyết định chọn Palembang là địa điểm chính tổ chức SEA Games 26, bên cạnh thủ đô Jakarta. Thành phố phía nam đảo Sumatra này sẽ trở thành địa điểm thứ 3 không phải thủ đô đăng cai một kỳ SEA Games, sau Chiang Mai (1995) và Nakhon Ratchasima (2007) của Thái Lan. Đây cũng sẽ là lần thứ 4 Indonesia được vinh dự đăng cai SEA Games, sau các năm 1979, 1987 và 1997.


Để chuẩn bị cho SEA Games 26, trong năm 2010 chính phủ Indonesia đã chi khoảng 350 tỷ rupiah (khoảng 38,7 triệu USD). Sang năm 2011, ngân sách dành cho sự kiện này sẽ vào khoảng 230 triệu USD. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chính đại diện của BTC SEA Games 26 phải công nhận rằng tiến độ chuẩn bị cho đại hội đang bị chậm so với kế hoạch.


Theo kết quả cuộc họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa kết thúc tại đảo Bali (Indonesia), SEA Games 26 sẽ có 562 bộ huy chương thuộc 44 môn thể thao. Đây được coi là kỷ lục về số môn tại các kỳ SEA Games. Theo phân chia, Palembang sẽ tổ chức 21 môn với 296 nội dung, phần còn lại được tổ chức ở Jakarta. Lễ khai mạc SEA Games 26 sẽ diễn ra tại cảng Kuto Besak bên bờ sông Musi ngày 11/11 còn lễ bế mạc tổ chức tại sân Gelora Sriwijaya đêm 25/11. BTC cũng quyết định chọn tỉnh Surakarta là nơi đăng cai ASEAN ParaGames 2011 diễn ra vào tháng 12.

 

Việt Nam chuẩn bị


Ngay từ năm ngoái, Tổng cục TDTT đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các đội

Vovinam lần đầu tiên sẽ xuất hiện tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á – ảnh: Đức Cường

tuyển tại SEA Games 26. Với mục tiêu có mặt trong 3 đoàn mạnh nhất, Việt Nam dự kiến sẽ tham dự ở hơn 30 môn và phân môn. Thành công đáng chú ý nhất của phía Việt Nam trong việc vận động hành lang bổ sung các môn thể thao tại SEA Games 26 chính là việc Vovinam lần đầu tiên sẽ xuất hiện tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Dù không có các môn thế mạnh như đá cầu, lặn… nhưng việc môn võ của Việt Nam được góp mặt tại SEA Games 26 cũng sẽ giúp bảng chỉ tiêu huy chương của Việt Nam thêm đầy đặn.


Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ chú trọng đầu tư vào các môn Olympic đã gặt hái thành công lớn vừa qua như điền kinh, bơi… và đặc biệt chú trọng đến 2 tấm HCV giá trị ở môn bóng đá nam và bóng đá nữ.

Lần gần nhất Indonesia đăng cai SEA Games là năm 1997. Khi đó, Việt Nam chỉ giành 35 HCV, kém chủ nhà (194) và Thái Lan (83). Năm nay, Indonesia cũng không giấu giếm tham vọng giành ngôi nhất toàn đoàn và Thái Lan cũng sẽ cạnh tranh quyết liệt vị trí này. Chính vì vậy, mục tiêu xếp hạng Ba toàn đoàn của Việt Nam là hoàn toàn khả dĩ. Hai năm trước tại SEA Games 25 ở Lào, Việt Nam xếp hạng Nhì toàn đoàn với 83 HCV (sau Thái Lan với 86 HCV).

Nguồn: Theo Báo Bóng đá