SEA Games 26 (15/11), đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV lên 44 chiếc

Sau buổi sáng im ắng với các trận thi đấu vòng loại, thể thao Việt Nam đón tin vui khi bắn súng, đấu kiếm và Taekwondo một lần nữa mang về HCV SEA Games 26.

Sau buổi sáng im ắng với các trận thi đấu vòng loại, thể thao Việt Nam đón tin vui khi bắn súng, đấu kiếm và Taekwondo một lần nữa mang về HCV SEA Games 26.

 

Trong ngày thi đấu thứ 4 tại SEA Games 26, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đoạt thêm 10 chiếc HCV ở các môn thế mạnh như như Pencak Silat, Vovinam, Điền kinh, Taekwondo, Bắn súng, Vật, TDDC.

 

Pencak Silat dự đoán sẽ đóng góp những tấm HCV tiếp theo trong chiều nay khi đoàn thể thao Việt Nam góp mặt ở 3 nội dung chung kết là: Ganda nam (Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hữu Tuấn), Ganda nữ (Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Lan), Regu nam (Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Tiến Tài), Regu nữ (Nguyễn Thị Thuỷ, Phạm Thị Hà, Ngô Thị Quyên).

 

Xạ thủ Trần Quốc Cường

Ngay đầu giờ chiều, đoàn TTVN đón nhận “phát súng lệnh” HCV từ đội tuyển bắn súng. Xạ thủ Trần Quốc Cường đã giành HCV môn 50m súng ngắn tự chọn nam. Thành tích của Trần Quốc Cường qua các lần bắn là 650,7 điểm. Hoàng Xuân Vinh đã giành HC với 460,9 điểm, còn xạ thủ của Myanmar đoạt HCĐ.

 

Như vậy, bắn súng đã mang về chiếc HCV thứ 27 cho đoàn TTVN. Đây cũng là tấm HCV thứ tư của bắn súng Việt Nam, chỉ kém điền kinh (6 HCV). Một môn thế mạnh khác mà TTVN hy vọng “gặt vàng” chiều nay là TDDC với 5 nội dung tranh chấp huy chương, và Vovinam với 7 HCV được trao.

 

– Vào 15h chiều, hai kiếm thủ của đoàn TTVN là Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Bích đã lọt vào chung kết nội dung kiếm chém nữ. Ở trận đấu nội bộ này, Nguyễn Thị Tươi đã giành chiến thắng với tỷ số 15-10 và mang về chiếc HCV thứ 3 cho đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam.

 

– Ít phút sau, võ sĩ Taekwondo Hà Thị Nguyên cũng lọt vào trận chung kết hạng cân dưới 73kg, gặp võ sĩ Sorn Davin của Campuchia. Sau 3 hiệp chính hòa nhau 1-1 khá căng thẳng, Hà Thị Nguyên bung sức và vượt qua đối thủ ở hiệp đấu phụ, giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Đây là chiếc HCV quý giá của Hà Thị Nguyên, khi chị từng để vuột mất HCV ở SEA Games 2009. Đây cũng là HCV thứ 29 của đoàn TTVN tại SEA Games 26.


– Tin vui nối tiếp tin vui, ở môn vật, VĐV Trần Thị Diệu Ninh đã giành chiến thắng đối thủ Darunee Orain người Thái Lan ở trận chung kết hạng cân dưới 55 kg, để nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên con số 30.

 

Trần Văn Dực cũng đã bước lên bục cao nhất hạng cân vật cổ điển 120kg nam. Sau khi thắng tuyệt đối VĐV Robertson Torres (Philippines) và Chum Chivinn (Campuchia), Trần Văn Dực đã đem về tấm HCV thứ 31 cho đoàn Việt Nam (Do môn này chỉ có 3 VĐV tham gia Trần Văn Dực chỉ cần hai trận thắng để bước lên ngôi vị số 1 hạng cân 120kg vật cổ điển).

 

– Từ Palembang, Đoàn TTVN nhận thêm 2 HCV. Phan Thị Hà Thanh tiếp tục “gặt vàng” ở môn đẩy trống. Cùng với đó, Hoàng Cường đã giành HCV ở nội dung thể dục tự do. Như vậy, đội tuyển TDDC đã giành 4 HCV về cho đoàn TTVN tại SEA Games 26, trong đó có 2 chiếc HCV cá nhân của Hà Thanh – cô gái muốn đoạt 5 HCV ở Indonesia năm nay.

 

– Chiếc HCV thứ 8 trong ngày hôm nay vừa được tính cho đội tuyển Vovinam. Cụ thể, VĐV Nguyễn Duy Khánh đã vượt qua đối thủ người Campuchia ở nội dung đối kháng nam hạng cân 60 kg để giành HCV. Trong trận này, Duy Khánh giành 3 điểm, trong khi đối thủ bị cảnh cáo và chỉ có -1 điểm.

 

– “Mỏ vàng” thể dục dụng cụ tiếp tục mang về tin vui cho đoàn thể thao Việt Nam. Lần này, Ngân Thương và Phước Hưng là hai VĐV có dinh dự bước lên bục nhận HCV. Ngân Thương đoạt HCV nội dung xà lệch, Phước Hưng giành HCV vòng treo.


Palembang dường như là “miền đất hứa” với đoàn TTVN khi ở khu liên hợp thể thao Jakabaring, điền kinh tiếp tục giành HCV. Tại nội dung chạy vượt rào 400m, Đào Xuân Cường đã xuất sắc giành HCV với thành tích 51 giây 45.

 

– Ở đường chạy 800m nữ, Trương Thanh Hằng một lần nữa chứng minh chị không có đối thủ trong khu vực.”Nữ hoàng điền kinh” dễ dàng bảo vệ ngôi vị vô địch với tấm HCV thứ 38 cho đoàn TTVN. Thành tích của chị là 1’49’42.

 

– Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung 800m nam, khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nguyễn Đình Cương, thì Dương Văn Thái – một VĐV trẻ, đã bứt lên ở 100m cuối và xuất sắc giành HCV. Các đối thủ của chúng ta hoàn toàn ngỡ ngàng vì tất cả đều tập trung “quây” Đình Cương – một chiến thuật lạ và hiệu quả của ĐT điền kinh Việt Nam.

 

Sau chấn thương, Ngân Thương bất ngờ có được 1 HCV và 1 HCB,

vượt quá sự mong đợi từ ban huấn luyện

‘Búp bê’ Ngân Thương trải qua một ngày khó quên khi lập cú đúp HCV. Sau khi đăng quang ở nội dung xà lệch, Thương lại giành chiến thắng ở nội dung cầu thăng bằng, mang về tấm HCV cho đoàn TTVN.

 

Tin vui tiếp tục đến từ TDDC. Với 15,925 điểm, VĐV Nguyễn Tuấn Đạt đã mang về tấm HCV thứ 8 cho TDDC ở SEA Games 26, đồng thời là tấm HCV thứ 41 của đoàn TTVN. Anh chiến thắng ở nội dung nhảy chống nam.

 

– Và lại là TDDC: Phạm Phước Hưng đem về cho thể dục dụng cụ VN thêm 1 tấm HCV nữa. Lần này là ở nội dung xà đơn nam với thành tích 14,200 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 42 của đoàn TTVN. Điều khá hy hữu là cũng có một VĐV người Thái giành cùng số điểm như Phước Hưng, nên ban tổ chức quyết định tính đồng HCV cho cả 2 VĐV.

 

– Niềm hy vọng số 1 Hà Thanh lại thi đấu thành công trong ngày 15/11 với HCV ở nội dung nhảy ngựa. Như vậy, cô gái đã giành vé dự Olympic London 2012 sau giải vô địch thế giới ở Tokyo (huy chương đồng) đã có 2 HCV trong ngày hôm nay và là tấm HCV thứ 3 riêng cá nhân mình tại SEA Games 26.

 

Ở nội dung xà kép nam, Nguyễn Hà Thanh (nam) cũng đoạt được tấm HCV. Đây là tấm HCV thứ 44 của TTVNtạiSEA Games 26.

 

Tính đến 20 giờ ngày 15/11, đoàn TTVN đã giành 44 HCV, bám sát Thái Lan ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp. Như vậy, trong ngày hôm nay, chúng ta đã giành tới 18 HCV.

 

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG NGÀY 15/11

TT

QUỐC GIA

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

TỔNG

1

Indonesia

71

58

53

182

2

Thái Lan

45

32

53

130

3

Việt Nam

44

39

48

131

4

Singapore

23

23

40

86

5

Malaysia

22

21

34

77

6

Philippines

13

20

26

59

7

Lào

4

3

18

25

8

Campuchia

2

7

9

18

9

Myanmar

0

9

15

28

10

Brunei

0

1

3

4

11

Đông Timor

0

0

1

1

 

Danh sách HCV của đoàn thể thao VN ở SEA Games 26

 

– Ngày 15/11

44. Nguyễn Hà Thành (TDDC, nhảy ngựa nam)

43.Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy ngựa nữ)

42. Phạm Phước Hưng (TDDC, xà đơn nam)

41. Nguyễn Tuấn Đạt (TDDC, nhảy chống nam)

40. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, cầu thăng bằng nữ)

39. Dương Văn Thái (Điền kinh, 800m nam)

38. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 800m nữ)

37. Đào Xuân Cường (Điền kinh, 400m vượt rào nam)

36. Đặng Nam (TDDC, vòng treo)

35. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, xà lệch)

34. Nguyễn Duy Khánh (Vovinam, đối kháng 60kg nam)

33. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy chống nữ)

32. Hoàng Cường (TDDC, tự do)

31. Trần Văn Dực (Vật, hạng cân 120kg)

30. Trần Thị Diệu Ninh (Vật, hạng cân dưới 55kg)

29. Hà Thị Nguyên (Taekwondo, đối kháng dưới 73kg nữ)

28. Nguyễn Thị Tươi (Đấu kiếm, kiếm liễu nữ)

27. Trần Quốc Cường (Bắn súng, 50m tự chọn nam)

 

– Ngày 14/11:

26. Nguyễn Trường Giang (Điền kinh, ném lao nam)

25. Trần Huệ Hoa (Điền kinh, nhảy xa 3 bước)

24. Trần Khánh Trang (Vovinam, đối kháng 50kg nữ)

23. Võ Nguyên Linh (Vovinam, đối kháng 55kg nam)

22. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, toàn năng nữ)

21. Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường, Phan Văn Tới và Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam, đòn chân tấn công)

20. Khổng Văn Khoa (Vật, hạng cân 74kg)

19. Trần Thị Len (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ)

18. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn bắn nhanh nam)

 

– Ngày 13/11:

07. Nguyễn Thanh Phúc (Điền kinh, đi bộ 20km nữ)

08. Nguyễn Thành Quang (Canoeing, 200m K1 nam)

09. Vũ Thành Hưng (Bắn súng, súng trường nằm bắn 50m)

10. Hà Minh Thành (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh)

11. Lê Bích Phương (Karatedo, đối kháng dưới 55kg nữ)

12. Nguyễn Lệ Dung (Đấu kiếm, kiếm chém nữ)

13. VĐV Đinh Thị Như Quỳnh (Xe đạp, xe đạp băng đồng nữ)

14. Hoàng Quý Phước (Bơi lội, 100m bơi bướm nam)

15. Dương Thị Việt Anh (Điền kinh, nhảy cao)

16. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 1500m nữ)

17. Vũ Văn Huyện (Điền kinh, 10 môn phối hợp nam)

 

– Ngày 12/11:

01. Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)

02. Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam – nữ)

03. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)

04. Dương Thanh Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân 74kg nam)

05. Vũ Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng hạng cân dưới 50kg nữ)

06. Thể dục dụng cụ đồng đội nam

 

Nguồn: Tổng hợp