SEA Games 2011: Tiền đạo Lamnao (Lào) đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng

ĐT U23 Lào có thể không phải là ứng cử viên cạnh tranh HVC bóng đá nam tại SEA Games năm nay nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc tiền đạo Lamnao Singto đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất  tính đến thời điểm này.

ĐT U23 Lào có thể không phải là ứng cử viên cạnh tranh HVC bóng đá nam tại SEA Games năm nay nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc tiền đạo Lamnao Singto đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất  tính đến thời điểm này.

 

Sau bốn trận đấu ở bảng B, tiền đạo tài năng Lamnao đã ghi được tổng cộng 6 bàn thắng trong đó có 2 bàn thắng được ghi vào lưới ĐT Đông Timor tối qua (13/11).

 

Tiền đạo Lamnao nói: “Đó là một trận đấu hết sức khó khăn và căng thẳng. Chúng tôi đã không có sự nhập cuộc thật tốt và thất bại là điều tồi tệ. Không có lý do nào để bào chữa cho những thất bại đó cả. Tôi không nghĩ quá nhiều đến danh hiệu Vua phá lưới, tôi chỉ muốn ghi bàn cho đội tuyển bóng đá đất nước tôi.

 

Đứng thứ 2 sau Lamnao trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng chính là cầu thủ của đội bóng nước chủ nhà Indonesia Patrich Wanggai với 4 bàn thắng. Anh là chủ nhân của tất cả các bàn thắng trong các trận đấu vừa qua bao gồm cả bàn thắng sớm nhất trong trận đấu gặp U23 Singapore. Cầu thủ này đã ghi 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Campuchia và góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Thái Lan trong trận đấu tối qua.

 

Tôi không nghĩ gì nhiều đến các danh hiệu, quan trọng là đội bóng nước tôi đã giành chiến thắng “, Patrich Wanggai nói đùa.

 

Vị trí thứ 3 thuộc về tiền đạo Ribeiro Murilo của ĐT Đông Timor tiền đạo với ba bàn thắng.

Nguồn: Theo Aseanfootball.org