Phố biển “lột xác”

Còn quá sớm để khẳng định sự trỗi dậy của đội bóng phố biển khi V-League chỉ mới qua 4 vòng đấu. Nhưng với việc dẫn đầu bảng tổng sắp hiện nay cùng với phong độ ổn định và lối chơi đầy khát vọng của toàn đội, có thể thấy bóng đá Khánh Hòa (KH) đang hướng đến một sự “lột xác” mới.

Còn quá sớm để khẳng định sự trỗi dậy của đội bóng phố biển khi V-League chỉ mới qua 4 vòng đấu. Nhưng với việc dẫn đầu bảng tổng sắp hiện nay cùng với phong độ ổn định và lối chơi đầy khát vọng của toàn đội, có thể thấy bóng đá Khánh Hòa (KH) đang hướng đến một sự “lột xác” mới.

Chuyên môn tiến bộ

Chứng kiến sự tiến bộ bước đầu của Khatoco Khánh Hòa (KH) theo chúng tôi có những nguyên nhân chính mang đến sức bật mùa này. Trước hết, KH chỉ là một đội trung bình khá trước đây, nên đội thi đấu không bị áp lực thành tích như một số đại gia khác. Từ đó tư tưởng ra trận rất thoải mái, tâm lý không hề nặng nề, trận nào cũng thi đấu với một quyết tâm rất cao và quyết có điểm. Thứ hai là BHL đội biết mình biết người nên luôn đề ra đối sách phù hợp với từng đối thủ và tạo được sự gắn kết trong lối chơi, nên KH luôn chủ động được đấu pháp, không bị rơi vào trạng thái nôn nóng, lúng túng, mất tập trung như những mùa trước.

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt mới đến với đội khẳng định được khả năng. Thủ môn Danh Hoàng Tuấn chơi rất hay làm khán giả không còn nhớ đến cựu thủ môn Đức Hùng. Trung vệ Phạm Như Thuần hồi sinh mạnh mẽ ở tuổi 34 với khả năng chỉ huy và tổ chức phòng ngự kín kẽ. Tiền vệ ngoại Manuwa Sinmo (9) mới 20 tuổi chơi rất quyết liệt và dũng mãnh, tạo sức bật rất lớn ở tuyến giữa. Tiền đạo Narisu Abdullah (10) xông xáo, nhạy bén, phối hợp tốt với Jonathan làm nên những pha sóng gió cho đối phương.

Cũng không thể không kể đến các cựu binh như Quang Hải, Tấn Tài sau thành công cùng đội tuyển VN tại AFF Cup trở về đã thật sự trở thành đầu tàu xốc được lối chơi của toàn đội. Cả 2 với kinh nghiệm và sự nỗ lực cao của mình đã làm tăng thêm không khí hừng hực và lôi cuốn, đồng thời tạo nên bước ngoặt của trận đấu cho KH như các trận thắng Đồng Nai ở Cúp Quốc gia hay Cao su Đồng Tháp (ĐT) vừa rồi. Bên cạnh đó, Jonathan thi đấu hiệu quả với 3 bàn vào lưới CLB TP.HCM hay bàn ấn định tỷ số trước ĐT. Đội trưởng Võ Duy Nam càng lúc càng chững chạc hơn với những đóng góp thầm lặng tăng thêm sức mạnh cho trục giữa.

Ngoài ra các cầu thủ trẻ U.21 được KH đôn lên bắt đầu hòa nhập tốt như Trần Tấn Đạt đã chơi tròn vai ở biên trái hay Phạm Xuân Bình đã lấp được khoảng trống do Tấn Điền để lại.

Nhiều nguồn động viên

Trong các trận đấu trên sân Nha Trang từ đầu giải đến nay, nếu chú ý, người hâm mộ sẽ thấy rất nhiều lãnh đạo UBND tỉnh xuất hiện trên khán đài. Sự quan tâm, thường xuyên theo sát và dự khán đầy đủ các trận đấu của Chủ tịch Võ Lâm Phi, Phó chủ tịch Lê Xuân Thân là một sự khích lệ lớn với tinh thần đội bóng. Bên cạnh đó, Hội cổ động viên KH được tổ chức khá bài bản và chuyên nghiệp luôn gắn kết, hết lòng cổ vũ đầy khí thế trên sân nhà cũng như sân khách, tạo nên chỗ dựa tích cực cho toàn đội, tiếp thêm sức mạnh cho lối đá KH rực lửa hơn.

Nhưng yếu tố quan trọng giúp tinh thần của đội bóng tốt lên rất nhiều chính nhờ sự có mặt của trưởng đoàn mới là ông Huỳnh Ngọc Định. Ông Định từng là trưởng đoàn của HAGL trước đây, nhưng là người gốc Nha Trang nên đã chia tay với đội bóng phố núi để về phối hợp với Chủ tịch CLB KH Lê Tiến Anh và Giám đốc điều hành KH Dương Quốc Hùng đầu tư cho đội bóng quê hương. Chỉ trong thời gian ngắn, ông Định đã kết hợp tốt với HLV Hoàng Anh Tuấn và tỏ ra rất chịu chơi khi chi 3 tỉ đồng chỉ để thưởng cho toàn đội. Trước trận gặp CLB TP.HCM, ông Định thưởng 70 triệu đồng và tặng giày cho cầu thủ. Trước trận gặp ĐT thưởng mỗi cầu thủ 1 triệu đồng và ngay sau trận rút ngay 50 triệu đồng thưởng ngoài quy chế thưởng của đội bóng. Chính sự động viên kịp thời đó đã giúp đội KH hăng hái hơn rất nhiều.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA