Philippines sẵn sàng cho lễ khai mạc: SĐỉnh cao của lòng hiếu khách Philippines⬝

Nước chủ nhà đang khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị nhằm tổ chức một lễ khai mạc thật ấn tượng.

Chỉ còn hơn một ngày nữa lễ khai mạc SEA Games 23, Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam  Á sẽ chính thức diễn ra tại Manila. Đến thời điểm này nước chủ nhà đang khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị nhằm tổ chức một lễ khai mạc thật ấn tượng.

Philippines khẳng định quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 23…

Đối với người dân Philippines, SEA Games 23 không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao mà đó còn là cơ hội quý báu để thúc dậy lòng yêu nước của người dân. Giới trẻ Philippines đã coi SEA Games 23 như một kỳ lễ hội, trong đó các vị khách mời sẽ là các đoàn thể thao đến từ các nước trong khu vực. Khẩu hiệu chung cho lễ hội này là: SĐỉnh cao của lòng hiếu khách Philippines⬝.

Với tư cách là đoàn tham gia đồng thời là nước chủ nhà, Philippines rất hy vọng vào các VĐV sẽ tỏa sáng trong các môn thi đấu và trở thành những hình mẫu sáng chói cho tinh thần thượng võ và vị thế của nước mình. Philippines cũng rất quan tâm đến vịêc kết hợp huấn luyện VĐV với công tác rèn luyện lòng yêu nước và tinh thần thể thao của họ trên cơ sở cư xử đạo đức và lòng yêu nước.

 
Để thu hút sự quan tâm và ủng hộ cho SEA Games 23, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà không chỉ giới hạn việc huấn luyện VĐV mà còn kết hợp với hoạt động nhằm thu hút tối đa sự tham gia của công chúng. Để có thể làm được và duy trì điều này, đòi hỏi phải có một chiến lược sáng tạo để có thể thu hút cao nhất sự ủng hộ của công chúng. SEA Games 23 được coi là cơ hội tuyệt vời để phát động một chiến dịch cổ vũ cho lòng yêu nước dưới hình thức cộng hưởng với các khu vực chủ chốt của xã hội mà các nhà tổ chức muốn vươn tới.
 
Sức sống của biểu tượng Bayannihan (biểu tượng cho tinh thần cộng đồng của người dân Philippines có nghĩa rằng thông qua đoàn kết và hợp tác có thể giúp họ vượt qua được bất kỳ khó khăn hay thử thách nào) vẫn bền bỉ cùng thời gian, vượt qua biết bao thử thách khắc nghiệt. Trên thực tế, tại các sự kiện People Power (tạm dịch là quyền lực của nhân dân) tại EDSA, tinh thần của bayanihan đã thể hiện trong thái độ của người tham gia, sự giúp đỡ, cũng như tinh thần nhường cơm, sẻ áo trong lúc khó khăn trong toàn bộ quá trình khởi nghĩa. Tại SEA Games 23, tinh thần này sẽ tiếp tục là động lực để soi đường cho các VĐV đi đến vinh quang. Việc vận động sự tham gia của người dân, đặc biệt là sự có mặt của các sinh viên tại lễ khai mạc và bế mạc sẽ chứng minh cho các bạn hiểu về lòng hiếu khách của chúng tôi. Sự xuất hiện của đông đâo các VĐV trong các môn thi đấu sẽ cổ vũ tinh thần thi đấu của chính các VĐV cũng như giúp nâng cao sức mạnh tinh thần của họ.
Người dân Philippines hy vọng, sự tham gia của tất cả mọi người trong kỳ đăng cai SEA Games lần này sẽ giúp họ đạt được mục tiêu cao cả đó.

Xuân Hà
 
Vài nét đáng chú ý về lễ khai mạc
 
* Lễ Khai mạc sẽ được tổ chức tại Quirino Grandstand, kéo dài từ 17h30 đến 20h với chủ đề SMột di sản, một Đông Nam Á⬝ và tất cả mọi người có thể tham gia.  

Tại lễ khai mạc, cảm giác về sự dồi dào của khu vực ĐNA sẽ được thể hiện ở sự xuất hiện của các quốc gia; sự tương đồng của khối ĐNA sẽ được minh chứng thông qua nụ cười, vẻ đoan trang cũng như bề ngoài dễ gần của mọi người dân.

 
Maestro Ryan Cayabab đã soạn tất cả các bản nhạc cho lễ khai mạc. Từ 100 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng và dàn đồng San Miguel, chúng ta sẽ được nghe những giai điệu quen thuộc của khu vực cũng như các giai điệu mang bản sắc Philippines. Các vũ điệu minh hoạ cho bài hát sẽ đặt dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Robert Tongko. Đồng đạo diễn lễ khai mạc kéo dài 2 tiếng rưỡi này là Maria V. MONTELIBANO va Robert Tongko. Sự kiện này cũng sẽ giới thiệu một ngôi sao mới, cô bé 9 tuổi Julie Abueva sẽ hát bài hát chính thức của SEA Games se do Jose Mari Chan soạn lời. Cũng trong tiết mục ca nhạc của chương trình, ban nhạc SMPO sẽ thể hiện ca khúc với ban nhạc Rock nổi tiếng Rivermaya. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ca nhạc của Philippines có sự kết hợp này.

X.H (từ Manila)