Phát biểu sau trận đấu Việt Nam – U23 Australia

    

Trợ lý HLV Mai Đức Chung (ngòai cùng bên phải) và HLV trưởng ĐT U23 Australia Graham Arnold (giữa) tại cuộc họp báo sau trận đấu – Ảnh: Đức Trọng

 
HLV phó Mai Đức Chung (ĐTVN): SChúng tôi hài lòng về trận đấu, đặc biệt là tinh thần thi đấu của các cầu thủ⬝
 
STrận đấu này, nếu ĐTVN có nhiều thời gian chuẩn bị kỹ thì chắc chắn sẽ chơi tốt hơn. Đối thủ có thể hình, thể lực hơn hẳn và chơi pressing nên đã gây không ít khó khăn”.
 
“Tôi không nghĩ rằng điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến chuyên môn cả 2 đội và nhìn chung chúng tôi hài lòng về trận đấu, đặc biệt là tinh thần thi đấu của các cầu thủ⬝.
 
STất cả các cầu thủ chơi tốt, nhưng có lẽ do chưa quen áp lực nên Hoàng Thương còn bỡ ngỡ và chưa bắt nhịp được. Việc không đưa Mạnh Dũng vào sân là bởi các cầu thủ đang chơi tốt. Không có lý do gì để xáo trộn một đội hình đang chơi rất tốt, chỉ có thể thay đổi nếu ai đó không thể ra sân do chấn thương hoặc sa sút phong độ⬝.
 
SNhìn chung, chúng ta chưa thật sự phát huy được lối đá sở trường mà còn dùng bóng bổng nhiều bởi  đối thủ chơi pressing toàn sân và chơi bóng bổng liên tục⬝.
 
Đánh giá về U23 Iran, đối thủ cuối cùng của ĐT Việt Nam, HLV phó Mai Đức Chung cho biết: S ĐT Iran có kỹ chiến thuật rất tốt. Sẽ rất khó khăn cho chúng ta khi thi đấu với họ bởi cũng như 2 đội còn lại, họ đến từ nền bóng đá mạnh của châu lục và thi đấu rất chuyên nghiệp, bài bản⬝.
 
 
HLV Australia Graham Arnold: SCác bạn cho thấy là một đội bóng có tiềm năng với lối chơi đẹp⬝
 
SSo với U23 Iran, ĐT Việt Nam chơi áp sát và chặt chẽ hơn nên chúng tôi không có nhiều khoảng trống để phát huy tối đa sở trường của mình. Lối đá thiên về kỹ thuật của các bạn thực sự đã gây nhiều khó khăn đối với chúng tôi⬝.
 
SChúng tôi thi đấu không tốt lắm trong ngày hôm nay do mất quá nhiều sức cho trận gặp U23 Iran, mặc dù kiểm soát được trận đấu và lẽ ra phải thắng⬝.
 
STôi rất ấn tượng với thủ quân của ĐT Việt Nam (Minh Phương- PV). Đây là cầu thủ rất nguy hiểm, có óc quan sát rộng, thông minh và khéo léo⬝.
 
SThông qua trận đấu này, tôi nhận thấy rằng HLV và BHL đội tuyển của các bạn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng tôi thật sự ấn tượng trước những gì mà các bạn đã thể hiện. Các bạn cho thấy là một đội bóng có tiềm năng với lối chơi đẹp. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của các bạn đó chính là thể lực yếu hơn so với các đội còn lại⬝.
 
Khi được hỏi, với kinh nghiệm đúc kết được sau trận đấu với U23 Iran, ông có Smách nước⬝ gì cho ĐT Việt Nam trong trận gặp đội bóng này, HLV Gramham nói: STôi nghĩ rằng, đối đầu với Iran, các bạn cần phải chơi mạnh mẽ hơn  và phải phát huy được những điểm mạnh của mình⬝.
 
VFF