Ông Cao Văn Chóng – Tổng giám đốc VPF: Chủ trương của VPF ủng hộ hàng Việt Nam

Trước thời điểm mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2016 khởi tranh ít ngày, Công ty VPF chính thức thông báo về việc sử dụng trái bóng Grand thay thế cho bóng Động Lực. Xung quanh vấn đề này đã có nhiều ý kiến trái chiều, để hiểu rõ hơn sự việc chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Chóng – Tổng giám đốc Công ty VPF.

– Thưa ông, ông có thể cho biết vì sao VPF quyết định sử dụng bóng Grand thay thế bóng Động Lực – một thương hiệu Việt không chỉ khẳng định được vị thế trong nước mà còn vươn ra quốc tế?

– Trước tiên tôi xin khẳng định chủ trương của VPF là ủng hộ hàng Việt, thương hiệu Việt. Trên thực tế, bên cạnh những nhà tài trợ quốc tế như Toyota, Hino, tại V.League và hạng Nhất đều có các nhà tài trợ Việt, điển hình như: Tập đoàn FLC, Becamex IDC, Đồng Tâm, Bảo Hiểm Hùng Vương, Tân Hiệp Phát (Number One), Thái Sơn Nam,…. VPF luôn ưu tiên hợp tác với các đối tác trong nước, trong đó có thương hiệu Động Lực với tinh thần cầu thị cao nhất.

Number One – một thương hiệu thuần Việt đang gặp nhiều khó khăn nhưng VPF vẫn đồng hành ở mùa giải 2016

Về việc thay đổi bóng thi đấu tại mùa giải 2016 có nhiều nguyên nhân. Sở dĩ thời gian qua VPF không lên tiếng sâu việc này vì chúng tôi luôn tôn trọng đối tác, nếu có tạm dừng hợp tác thì vẫn phải có trách nhiệm giữ hình ảnh cho nhau. Bởi, hôm nay nếu không tìm được tiếng nói chung, chúng ta có thể tạm dừng, nhưng thời điểm khác khi đạt được sự đồng thuận thì lại bắt tay cùng nhau hợp tác, đó là việc hết sức bình thường.

Bóng thi đấu tại giải bóng đá chuyên nghiệp 2016. Ảnh Internet

– Như vậy việc chia tay giữa VPF và Động Lực là do không tìm được tiếng nói chung, nhưng có thông tin cho rằng thời hạn hợp đồng giữa hai bên mới được 2/3 năm?

– Hợp đồng giữa VPF và Động Lực đã hết hạn khi mùa giải 2015 kết thúc. Xác định bóng thi đấu là một trong những yếu tố rất quan trọng của giải đấu nên trước khi hợp đồng kết thúc và đặc biệt sau mùa giải 2015, chúng tôi đã liên hệ với Động Lực rất nhiều lần để làm việc. Khi đó, hai bên đã đưa ra những yêu cầu hợp tác cụ thể, tuy nhiên, trong kế hoạch đó có những điểm mà hai bên đã nhiều lần đàm phán nhưng không tìm được tiếng nói chung. Dù đã rất cố gắng để đạt được sự đồng thuận nhưng có thời điểm chúng tôi cảm thấy mọi việc rơi vào bế tắc, bị động trong khi mùa giải mới đã cận kề. Chính vì vậy, trước thời điểm Tết nguyên đán mấy ngày, lãnh đạo Công ty VPF quyết định tìm và đàm phán với đối tác khác để đảm bảo giải diễn ra đúng kế hoạch, việc này chúng tôi họp cả công ty để tìm hướng tháo gỡ. Trong quá trình đàm phán với Grand, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung. Mặc dù cả nước nghỉ Tết nguyên đán nhưng từ ngày mùng hai Tết, một số cán bộ của VPF và Grand Sport vẫn làm việc đầy tinh thần trách nhiệm để kịp hoàn tất mọi thủ tục. Ngay ngày 15/2/2016, khi cả nước đi làm trở lại, chúng tôi đã chạy đôn đáo để kịp các công đoạn cho bóng Grand được thông quan và đến hôm nay (18/2), 100% các CLB đã nhận được bóng. VPF cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ và thông cảm của các CLB về việc này.

– Xin cảm ơn ông.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA