LĐBĐ Thái Lan treo thưởng 327.000 USD cho tấm Huy chương vàng SEA Games 26

Để khích lệ tinh thần thi đấu cho đội tuyển U23, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tuyên bố treo thưởng số tiền 327.000 USD (tương đương 10triệu bath) nếu đội bóng của họ giành lại được tấm Huy chương vàng SEA Games đã để tuột mất vào tay đội tuyển Malaysia 2 năm trước đây.

Để khích lệ tinh thần thi đấu cho đội tuyển U23, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã tuyên bố treo thưởng số tiền 327.000 USD (tương đương 10triệu bath) nếu đội bóng của họ giành lại được tấm Huy chương vàng SEA Games đã để tuột mất vào tay đội tuyển Malaysia 2 năm trước đây.

 

Theo đó, FAT và cácnhàtàitrợcủahọsẽ thưởng 196,000 (6triệu bath) và số tiền thưởng còn lại là 131, 000 USD (4 triệu bath)sẽ đến từ nguồn ngân sách củachính phủ.

 

Các cầu thủ Thái Lan muốn giành tấm HCV cho những người dân đang phải chịu cảnh lũ lụt tại quê nhà

Người Thái, đội bóng đã từng 8 lần liên tiếp giànhhuy chươngvàngSEAGames kể từ năm 1993, đã bất ngờ xảy chân trong trận gặp Malaysia ở vòng bảng SEA Games tại Lào hai nămtrướcđây.

 

Nói về thất bại đáng tiếc này, ôngDatukWorawiMakudi, Chủ tịchFAT cho biết: “Ở SEA Games 25, chúng tôi đã đánh giá thấpđối thủcủa chúng tôikhá nhiều. Chúng tôi nghĩrằngkhông ai có thểđánh bại chúng tôi, và chính điều đó đã dẫn đến việc chúngtôibị loạiở vòngđầu tiên. Đólà một bài họclớn đối với đội tuyển U23 Thái Lan“.

 

“Mục tiêu của chúng tôi tại SEA Games lần này không gì khác là giành lại chiếchuy chươngvàng mà chúng tôi đã giữ suốt 8 năm liên tiếp trước đó“.

 

Tại SEA Games 26, đội tuyển U23 Thái Lan nằm ở bảngA cùng với các đối thủ Malaysia, Singapore, Campuchia và chủ nhà Indonesia. Ngày mai (7/11), các trận đấu ở bảng A sẽ chính thức lăn bóng. Với Thái Lan, việc chưa phải thi đấu ngay ngày thi đấu đầu tiênsẽ là cơ hộiđể đánh giá các đối thủ. Trận đấu đầu tiên của Thái Lan sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Malaysiavàongày9/11/2011.

 

Ông KasemJariyawatwong, lãnh đạo độiThái Lan cho biết: “Trận đấu đầu tiên luôn luôn khó khănnhưngđiều duy nhấtchúng tôimuốngiành chiến thắng”.

 

“Thật là tốt vì đội bóng của chúng tôi nằm trong một bảng đấu khó khăn. Điều này sẽlà mộtthử nghiệm tốtđối với chúng tôi. Nếu chúng tôi vượt qua vòng đầu tiên, chúng tôi sẽ có cơ hội tốt để giành huy chương vàng. Chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu vì những người dân Thái Lan đang phải chịu khổ trong lũ lụt ở quê nhà”.

Nguồn: Theo aseanfootball.org