Johan Neeskens: Chúng tôi sẽ cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt

Sáng nay, huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johans Neeskens, thành viên đầu tiên của ĐT U23 Australia đã đến Việt Nam.

Sáng nay, huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johans Neeskens, thành viên đầu tiên của ĐT U23 Australia đã đến Việt Nam. ~ người đàn ông 55 tuổi với làn da rám nắng và mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc này vẫn toát lên sự nhanh nhẹn của một tiền vệ tài danh đã trải qua 18 năm chơi ở bóng đá đỉnh cao. Rất thân thiện và cởi mở, ông đã dành ít phút để trò chuyện với báo chí ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Nội Bài.
 
“Johans đệ nhị” trò chuyện cởi mở với các phóng viên ngay khi đặt chân tới Nội Bài – Ảnh: VFF
 
– Chúc mừng ông đã đến với Việt Nam, xin ông cho biết ấn tượng ban đầu của mình khi đặt chân đến mảnh đất này?
 
+ Tôi thật sự cảm thấy rất vui mừng khi được đến với Việt Nam. Tôi đã từng sống và làm việc tại rất nhiều quốc gia khác nhau, cả ở châu u và châu Á. Nhưng với Việt Nam thì đây là lần đầu tiên và điều này khiến tôi cảm thấy rất vui.
 
– Ông có cảm thấy thoải mái với điều kiện thời tiết tại Việt Nam vào thời điểm này?
 
+ So với Hà Lan, thời tiết ở đây dễ chịu hơn nhiều và so với Sydney thì cũng không có sự khác biệt quá lớn. Với điều kiện thời tiết như thế này, tôi tin rằng các cầu thủ Australia sẽ dễ dàng thích nghi và sớm đạt phong độ tốt nhất.
 
– Trước khi sang Việt Nam tham dự VTV-T&T Cup 2006, ông có nắm được nhiều thông tin về các đối thủ của ĐT U23 Australia?
 
+ Tôi đã từng dẫn dắt ĐT U23 Hà Lan trải qua nhiều trận đấu với một số đội bóng của châu Á. Ngoại trừ ĐT Việt Nam, 2 đội bóng còn lại là Iran và Uzbekistan đều không xa lạ gì đối với tôi. Kinh nghiệm trong những lần cùng U23 Hà Lan thi đấu với họ chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho U23 Australia tại giải đấu này.
 
– ĐT Việt Nam là một đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á, ông có biết gì nhiều về bóng đá tại khu vực này?
+ Thực ra, tôi không biết gì nhiều về bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, 15 năm trước, tôi đã từng tham gia thi đấu giao hữu tại Indonesia, Malaysia và ấn tượng còn đọng lại trong tôi đó là các đội bóng châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng thường có phẩm chất kỹ thuật rất tốt.
 

Johan Neeskens – tài danh vang bóng một thời của bóng đá thế giới – Ảnh: VFF

 
– Là một trong những tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới  với một quá khứ hào hùng, điều này mang lại cho ông cảm giác thế nào?
 
+ Tôi có may mắn được trải qua 18 năm chơi ở bóng đá đỉnh cao và gặt hái không ít thành công trong màu áo đội tuyển cũng như CLB. Cùng với Ajax Amsterdam, tôi đã 2 lần giành chức VĐQG Hà Lan, 2 chức VĐ Cúp QG Hà Lan, 3 Cúp C1 châu u, 2 Siêu Cúp và 1 Cúp Liên lục địa. Sau đó, cùng với Johan Cruyff, tôi chuyển sang chơi cho CLB Barcelona trong 5 năm.
 
Với đội tuyển Hà Lan, tôi đã 2 lần được dự World Cup và đoạt HCB thế giới tại Đức năm 1974 và Argentina năm 1978. Cuối sự nghiệp, tôi đá cho CLB Cosmos New York của Mỹ cùng với 2 danh thủ của bóng đá thế giới là Pele và Beckenbauer. Có thể nói rằng, tôi rất tự hào và hạnh phúc khi để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Đó là điều mà không phải bất cứ cầu thủ nào cũng có thể có được.
 
– Được biết ông cùng với HLV Graham Arnold trở thành bộ đôi trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại ĐT Australia và đã thay thế HLV Hiddink cầm quân trong thắng lợi 3-1 trước Bahrain tại vòng loại Asian Cup 2007. Vậy xin ông cho biết mục tiêu của ĐT U23 Australia khi đến Việt Nam tham dự VTV-T&T Cup 2006?
 
+ Ngay khi giải VĐQG Australia kết thúc, ĐT 23 với những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đã được tập trung tập luyện để chuẩn bị hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là vượt qua vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Trong 5 tuẩn qua, toàn đội đã tập luyện rất nghiêm túc và điều chúng tôi còn thiếu đó là các trận đấu giao hữu quốc tế. Với dự tham dự của các đội bóng mạnh, VTV-T&T Cup rõ ràng là một cơ hội rất tốt cho các cầu thủ U23 Australia cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Tôi chưa thể nói nhiều về cơ hội của ĐT U23 Australia nhưng có một điều tôi có thể khẳng định: U23 Australia chắc chắn sẽ cống hiến cho khán giả Việt Nam những trận cầu đẹp mắt và hấp dẫn.
 
Xin cảm ơn ông và chúc ông thành công!
VFF