HLV Nguyễn Văn Sỹ: “ XSKT Cần Thơ phải cải thiện khả năng dứt điểm”

Tân binh XSKT Cần Thơ đã có sự khởi đầu khá chật vật, 3 trận đấu chỉ có vỏn vẹn 2 điểm và đang đứng thứ 11 trên BXH. Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận, đội bóng của ông còn nhiều vấn đề phải điều chỉnh…

 Phóng viên: Xin chào ông. Mới có 2 điểm sau 3 vòng đấu, gần nhất thua Than.QN 2-3 ngay trên sân nhà, theo ông đâu là nguyên nhân khiến XSKT.CT khởi đầu chưa như ý?
 
– Đúng là thành tích này khiến chúng tôi chưa hài lòng, và nguyên nhân chính là sự gắn kết của các cầu thủ và giữa các tuyến chưa được tốt.
 
– Trước khi mùa giải này diễn ra, XSKT.CT đã có nhiều trận tập huấn, kết quả khá ổn, vậy sao vào giải lại thiếu gắn kết?
 
– Đá giao hữu và đấu ở giải chính thức khác nhiều lắm, chưa kể tâm lý cầu thủ của đội bóng tân binh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ sân chơi khắc nghiệt. Ngoài ra, chúng tôi cũng gặp chút khó khăn ở tuyến phòng ngự, nhất là ở vị trí trung vệ nội. Tuy nhiên, điều tôi lo nhất là các chân sút dứt điểm quá kém. Nói chung chúng tôi còn rất nhiều việc phải điều chỉnh.
 
– Vậy ông sẽ khắc phục vấn đề này như thế nào?
 
– Về sự gắn kết của các tuyến, qua 3 trận đấu, vấn đề này đã dần được khắc phục, tôi rất hài lòng. Trận thua Than.QN, dù kết quả không như ý, nhưng đây là trận đấu XSKT.CT chơi tốt nhất về chuyên môn. Riêng ở khâu dứt điểm chắc chắn phải có điều chỉnh, nhưng không thể  thay đổi trong ngày một, ngày hai được. Tuy nhiên, tôi tin XSKT.CT sẽ có những bước tiến khả quan hơn. Thực tế, V-League mới trải qua 3 vòng, sự khởi đầu như thế với một tân binh không hẳn quá tệ.
 
HLV Nguyễn Văn Sỹ đang từng bước khắc phục những điểm yếu của XSKT.CT
 
– Hiện ông có gặp sức ép thành tích từ lãnh đạo và NHM xứ Tây Đô?
 
– Không, hoàn toàn không có. Ngay từ đầu lãnh đạo CLB không hề đặt ra chỉ tiêu thành tích cho tôi và đội bóng. Có chăng là chúng tôi tự đặt ra áp lực cho chính mình, bởi với sự quan tâm của mọi người dành cho CLB thì tất cả phải cố gắng thi đấu cho tốt nhất.
 
– Ông cảm nhận về V-League mùa này ra sao, có gì khác biệt so với những mùa giải trước?
 
– Tôi thấy giải đấu năm nay được dư luận quan tâm nhiều hơn, sân đấu cũng đông hơn. Sức nóng ấy phần lớn đến từ các cầu thủ trẻ của HA.GL. Đồng thời, cũng vì dư luận và giới truyền thông quá quan tâm đến các cầu thủ trẻ HA.GL, khiến cầu thủ của CLB khác cảm thấy tự ái nghề nghiệp, nên tất cả đều muốn thể hiện mình chẳng hề thua kém. Theo tôi, đây là một tín hiệu tích cực.
 
– Câu hỏi cuối, ông nhận định ra sao về trận đấu với Đồng Nai ở vòng 4 tới?
 
– Đồng Nai chỉ là đội bóng ở mức trung bình và chưa có điểm nào sau 3 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi luôn phải tôn trọng đối thủ. Mục tiêu của XSKT.CT là nỗ lực giành từ 1 đến 3 điểm ở trận này!
 
– Cám ơn ông về cuộc trò chuyện và chúc XSKT.CT thi đấu thành công!
 
Qua 5 “ải khó” mới đến… Tết
Sau trận thua Than.QN ở vòng 3, XSKT.CT sẽ còn phải đối mặt với 5 vòng đấu đầy khó khăn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Từ vòng 4 đến vòng 8, thầy trò HLV Văn Sỹ sẽ phải lần lượt gặp Đồng Nai (sân khách), Hải Phòng (sân khách), B.BD (sân nhà), HA.GL (sân nhà), Sanna.KH (sân khách). Việc phải đọ sức với 3 đối thủ khát chiến thắng ở vòng 4, 7, 8 đã là thử thách khó nhưng đương đầu với 2 đội hiện đang dẫn đầu BXH ở vòng 5 và vòng 6 còn khó khăn hơn gấp bội.
Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA