HLV Mai Đức Chung chia tay CLB Thanh Hóa!

Sau vòng đấu 21 V-League 2014, HLV trưởng Mai Đức Chung đã quyết định xin không tiếp tục đảm nhậm vị trí “thuyền trưởng” ở CLB Thanh Hóa.

HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay CLB Thanh Hóa
 
Trò chuyện cùng báo giới, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi đã nỗ lực hết sức để đưa đội bóng Thanh Hóa đến vị trí như hiện nay trên bảng xếp hạng, nên cảm thấy rất nhẹ nhàng khi nói lời chia tay. Trong buổi làm việc mới nhất, lãnh đạo CLB Thanh Hóa vẫn muốn tôi tiếp tục nắm đội ở 3 vòng cuối, nhưng tôi nghĩ mình nên dừng lại, vì biết đâu sẽ có người khác lên nắm sẽ làm tốt hơn”.
 
Ông Ngô Văn Hòa đã có bằng B HLV. Trước khi làm trợ lý cho ông Mai Đức Chung, ông Hòa từng dẫn dắt các đội U17 và U19 Thanh Hóa. Là cựu cầu thủ có tiếng của Thanh Hóa, vị HLV này có uy tín đối với các cầu thủ nơi đây. 
 
Dù để trợ lý lên ngồi tạm ghế “lái trưởng” nhưng lãnh đạo Thanh Hóa đã có kế hoạch để giúp ông Hòa làm tốt công việc. Cụ thể, các cầu thủ Nastja Ceh, Van Bakel, Văn Tân, Vĩnh Lợi, Đức Tuấn và Xuân Thành sẽ có những góp ý với ông Hòa để  lên đấu pháp cho 3 trận đấu còn lại của V-League 2014. “Chúng tôi muốn huy động sức mạnh tập thể để thầy – trò hiểu nhau hơn và quan trọng nhất là có kế hoạch cụ thể cho từng trận đấu nên mới để các thành viên chủ chốt trong đội cùng góp ý”, ông Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch CLB Thanh Hóa – cho biết. 
 
Ở 3 vòng đấu sắp tới, Thanh Hóa sẽ gặp SLNA, HV.AG và HN.T&T. Hiện nay, Thanh Hóa đang xếp thứ 3 trên BXH và có thể hoàn thành mục tiêu Top 3 khi đang hơn đội đứng thứ 4 là SHB.ĐN 1 điểm.
 
Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho biết, tạm thời ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước nghĩ đến chuyện tìm một công việc mới.
 
Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA