HLV Chatchai Paholpat nói về thất bại của HA.GL: Thể lực của các cầu thủ quá kém

Đang trên đà hồi sinh bằng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp để có mặt tại tứ kết Cúp QG và nhảy lên tốp đầu bảng ở V.League. Bỗng dưng cỗ máy HA.GL bị khựng lại và rớt sâu xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau 1 trận hòa và 2 trận thua đúng vào lúc HLV Chatchai quay trở lại. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Chatchai xung quanh vấn đề thất thường này.

Đang trên đà hồi sinh bằng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp để có mặt tại tứ kết Cúp QG và nhảy lên tốp đầu bảng ở V.League. Bỗng dưng cỗ máy HA.GL bị khựng lại và rớt sâu xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau 1 trận hòa và 2 trận thua đúng vào lúc HLV Chatchai quay trở lại. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Chatchai xung quanh vấn đề thất thường này.
Ông có thể nói về nguyên nhân thất bại của HA.GL trong 3 trận đấu vừa qua?

Có thể nói một cách ngắn gọn, thất bại của HA.GL trong thời gian gần đây là do chúng tôi không gặp may. Vẫn biết khi nói về trọng tài sẽ không giải quyết được gì, nhưng trong trường hợp này chúng tôi không thể không nói.

Khán giả xem truyền hình trận HA.GL – QK4 và HA.GL – K.KH có lẽ không khó nhận thấy, HA.GL mất điểm một phần do lỗi từ chính các trọng tài. Họ đã công nhận một bàn thắng trong thế việt vị rất rõ cho chủ nhà QK4, đồng thời từ chối một quả phạt 11m khi hậu vệ K.KH phạm lỗi lộ liễu với Văn Thuận trong trận gặp K.KH. Ngoài ra, không may là do các chân sút của chúng tôi như Thanh Bình, Tăng Tuấn, Lee Nguyễn và Evaldo dứt điểm không tốt.

HLV Chatchai (đứng giữa) vẫn còn quá nhiều việc phải làm với các cầu thủ HA.GL

Thắng hay thua trong bóng đá là một chuyện, mặt khác lối chơi của HA.GL trong 3 trận đấu vừa qua cũng không được thuyết phục! 

Khi đã bị dẫn bàn trước, các cầu thủ của chúng tôi thi đấu quá nóng vội, không còn giữ được bình tĩnh nên dễ dàng đánh mất thế trận về tay đối phương. Do nôn nóng, họ giống như những võ sỹ quyền Anh đã say máu không còn tỉnh táo để triển khai thế trận. Chẳng hạn, ở trong hiệp 2 trận gặp K.KH vừa qua. Thi đấu hơn người, chúng tôi đã chỉ đạo các cầu thủ chơi nhanh, tăng cường tấn công biên để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, tìm cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc họ đã không làm được điều đó.

Lối chơi của HA.GL không chỉ thiếu mạch lạc, mà tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng không được tốt?

Tinh thần các cầu thủ không được tốt có thể xuất phát từ 2 nguyên nhân: tính đoàn kết nội bộ không được tốt hoặc là thể lực cầu thủ giảm sút. Chúng tôi đã tìm hiểu ngọn ngành về vấn đề trên và rõ ràng thể lực của các cầu thủ chúng tôi không được tốt. Khi mà thể lực không tốt sẽ xảy ra tình trạng lực bất tòng tâm… Hiện nay chúng tôi đang tập trung ưu tiên tập luyện nâng cao thể lực cho toàn đội. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, các cầu thủ HA.GL sẽ sung sức, thi đấu hiệu quả trở lại.

Là cầu thủ hưởng lương cao nhất V.League nhưng hiện nay Lee Nguyễn mới chỉ ghi được 1 bàn thắng kèm theo phong độ không cao. Theo ông vì sao?

Không thể phủ nhận Lee Nguyễn là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Nhưng lối chơi thiên về kỹ thuật của cầu thủ này chưa phù hợp với trường phái chạy và sút như thiên về thể lực ở V.League. Mặt khác, hiện tại thể lực của cầu thủ này chưa được tốt nên cần có thêm thời gian để giúp anh ta thích nghi và lấy lại phong độ.

Còn Thonglao?

Do năm nay Thonglao ít thi đấu cho đội tuyển Thái Lan nên anh ấy đã giành trọn thời gian và sức lực để cống hiến hết mình cho HA.GL. Hiện nay anh ấy là cầu thủ thi đấu ổn định và quan trọng nhất trong đội bóng của chúng tôi.

Ông có nhận xét gì về tác phong sinh hoạt của các cầu thủ HA.GL?

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, thể lực và phong độ của mỗi người do bản thân chính họ quyết định. Nhưng tôi thấy một vài cầu thủ của chúng tôi và rất nhiều cầu thủ khác ở Việt Nam và cả Indonesia chưa coi trọng vấn đề này. Chẳng hạn họ hút thuốc quá nhiều, khi bị cấm họ trốn đi chỗ khác để hút thuốc. Hút thuốc nhiều khiến thể lực sa sút, mắt mờ, chân run… thi đấu kém hiệu quả là điều tất nhiên. Chẳng trách phong độ của các cầu thủ Việt Nam không ổn định là chính vì thế.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA