Hạnh phúc ngập tràn thời khắc B.Bình Dương đăng cơ

Chiều qua (3/8), toàn đội B.Bình Dương đã rất vui sướng khi lần thứ 3 lên ngôi tại V-League. Đồng thời, các đối thủ đều nhìn nhận họ vô địch là hoàn toàn xứng đáng. 

Ông Nguyễn Minh Sơn – Chủ tịch CLB B.Bình Dương

Ông Nguyễn Minh Sơn – Chủ tịch CLB B.Bình Dương: “Tôi quá vui sướng!”
“Thú thật là những phút cuối, tôi gần như nín thở khi cùng mọi người cập nhật kết quả trận đấu trên sân Chi Lăng. Chúng tôi không ngờ SHB Đà Nẵng lại có thể thắng 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp của B.Bình Dương là Hà Nội T&T, qua đó giúp chúng tôi vô địch sớm 1 vòng đấu. B.Bình Dương lần thứ 3 lên ngôi tại V-League khiến tôi quá vui sướng. Thực tế, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều ở mùa giải này và cả những mùa trước, nên thành tích hôm nay chính là kết quả quá trình chuẩn bị thời gian qua”.

Ông Lê Thụy Hải – GĐKT B.Bình Dương: “Tôi không nghĩ B.BD sẽ vô địch!”

“Tôi về B.Bình Dương từ vòng 4, khi ấy đội bóng này đang bị Thanh Hóa dẫn đến 10 điểm, và suốt thời gian qua chúng tôi luôn trong cảnh phải bám đuổi đối thủ cũng như bị dẫn điểm với khoảng cách khá xa. Vì thế, tôi luôn nhắn nhủ các cầu thủ hãy nỗ lực ở từng trận đấu một, và riêng tôi cũng chẳng dám nghĩ B.Bình Dương sẽ vô địch trước 1 vòng đấu như thế này. Tuy nhiên, thành quả này ngoài sự bất ngờ thì đó là cả quá trình cố gắng của các cầu thủ. Tôi muốn cám ơn các học trò về điều này. Ngoài ra, tôi muốn gửi lời cám ơn đến gia đình đã luôn động viên tôi trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Cám ơn các CĐV đã luôn sát cánh cùng đội bóng. Đồng thời, tôi rất vui sướng khi bản thân đã 3 lần cùng B.Bình Dương lên ngôi vô địch V-League, điều mà chưa đội bóng và HLV nào có được”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – HLV trưởng B.Bình Dương: “Tôi cứ như trong mơ!”

“Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu và biết được kết quả trên sân Chi Lăng, tôi đã không kìm nén được cảm xúc và hét to lên cho thỏa niềm vui sướng. Cảm giác khi ấy cứ như trong mơ và tôi chỉ biết ôm chặt lấy các cầu thủ và anh em đồng nghiệp để chia sẻ niềm vui quá lớn. Cảm ơn các cầu thủ. Cám ơn lãnh đạo B.Bình Dương luôn quan tâm đến từng bước đi của đội bóng. Cám ơn các CĐV đã luôn sát cánh cùng chúng tôi để có được thành quả này!”.

Ông Ngô Quang Sang – HLV trưởng ĐT.LA: “B.BD không vô địch mới lạ!”

“B.Bình Dương lâu nay luôn là đội bóng được đầu tư rất mạnh. Cứ nhìn vào lực lượng của họ ở mùa giải này, thậm chí là trong trận đấu với ĐT.LA, có thể nói đội bóng đất Thủ vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Tôi nói thật, nếu B.Bình Dương không vô địch mới lạ, chứ họ lên ngôi ở mùa giải này là điều rất bình thường”.

Tiền vệ Lê Tấn Tài: “Giấc mơ của tôi đã thành sự thật!”

“Cả đời cầu thủ, tôi đã mơ một lần được giơ cao chiếc cúp vô địch và giờ đây giấc mơ đã thành hiện thực. Cảm giác lúc này của tôi khó tả lắm! Vui lắm, vì dù về B.Bình Dương mới từ giai đoạn 2, nhưng tôi đã hiện thực hóa được giấc mơ, cùng đồng đội đóng góp được ít nhiều công sức. Tuy nhiên, trong giờ phút này, tự dưng tôi cũng có gì đó nao nao khi nhớ đến những ngày tháng lận đận đã qua”. 

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA