GĐĐH CLB Thể Công Hồ Tri Liêm: "Tôi nghĩ Thể Công đã thành công"

Đứng thứ 8 trong BXH, để tuột mất ngôi vô địch, nhưng theo cách đánh giá của GĐĐH Thể Công Hồ Tri Liêm thì đội bóng này đã có một mùa giải thành công….

Vũ Dũng không có lấy một cơ hội ra sân. Vị trí thủ môn số 1 là của riêng Sihavy Michal. Thủ thành người CH Czech chơi đủ 26 trận trong mùa giải đầu tiên khoác áo Thể Công.Sống giữa chốn Hà Thành mà bị gọi "nhà quê" là niềm tự ái của nhiều người. Nhưng với Thành Lương, biệt danh đó lại khiến anh cảm thấy ấm áp và yên bình. Kể…Sẽ là rất nghiệt ngã nếu CS.ĐT không có mặt tại V-League mùa bóng tới, cùng trong tâm trạng đó nếu như thày trò Nguyễn Ngọc Thiện xuống hạng. Nhưng chiếc vé chỉ có 1 cho trận…

Đứng thứ 8 trong BXH, để tuột mất ngôi vô địch, nhưng theo cách đánh giá của GĐĐH Thể Công Hồ Tri Liêm thì đội bóng này đã có một mùa giải thành công. Phóng viên báo Bóng đá đã trao đổi với ông Liêm xung quanh vấn đề này.


PV:
Nhiều người lấy làm tiếc khi Thể Công từ chỗ là đội bóng có khả năng vô địch cao nhất, nhưng cuối cùng lại chỉ xếp thứ 8 sau 26 vòng đấu. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đó là sự sụp đổ do những sai lầm nghiêm trọng. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Hồ Tri Liêm

Ông Hồ Tri Liêm: Thành công hay thất bại của Thể Công phụ thuộc vào cách đánh giá của từng người. Với tôi, nói là mãn nguyện thì cũng không phải. Nói là bi quan cũng chẳng đúng. Tôi nghĩ rằng, với tư thế một tân binh, xét trên mục tiêu và lộ trình được vạch ra từ đầu giải thì Thể Công đã thành công. Trước nay, chúng tôi chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Kết quả như vậy và trụ hạng không đến nỗi vất vả là có thể chấp nhận được. Thể Công không thể làm bóng đá theo kiểu ăn xổi. Vị trí mùa giải này có thể là tiền đề để chúng tôi chinh phục đỉnh cao vào năm tới.

Thực tế là Thể Công từng có thời gian dài đứng ở tốp đầu, nhưng cuối cùng, chỉ giành được vị trí khiêm tốn. Theo ông, đâu là lý do dẫn đến điều đáng tiếc này? Phải chăng, Thể Công không dám vô địch?

Trước hết cần phân biệt giữa Thể Công và XM.HP. Cùng là tân binh và có được thành công, nhưng Thể Công khác XM.HP. Họ là đội bóng ổn định về lực lượng. Trong đội hình XM.HP có nhiều cầu thủ ngoại xuất sắc. Trong khi đó, lực lượng của Thể Công có nhiều cầu thủ trẻ. Rất đông trong số đó chưa được rèn giũa ở giải hạng Nhất. Từ trung tâm tập huấn ở nước ngoài, các cầu thủ trẻ đã được tung vào thử lửa. Bản lĩnh trận mạc là hạn chế lớn nhất của các cầu thủ trẻ Thể Công.

Thế nên, đội đã không duy trì được lợi thế trong suốt mùa giải. Còn nói Thể Công không muốn vô địch thì chẳng phải. Chúng tôi cũng không tự ti bỏ qua cơ hội đến với mình. Thể Công có khát vọng vươn lên, nhưng nó chỉ trở thành hiện thực khi điều kiện chín muồi. Điều khiến tôi cảm thấy đáng tiếc nhất là không duy trì được kỷ luật và có phần chủ quan ở giai đoạn cuối của mùa giải. Các cầu thủ không giữ được sức khỏe tốt trong giai đoạn quyết định. Họ đã quá mải mê với EURO và điều này làm suy giảm thể lực.


Nhưng ông đánh giá thế nào về những trận đấu mà dư luận rất thất vọng về Thể Công ở giai đoạn cuối giải?

Chúng tôi không có được sự may mắn cần thiết. Trận thua trước SHB.ĐN đã gây cho cho đội bóng nhiều áp lực. Các trận đấu với XMCT.TH, K.KH, TMN.CSG, Thể Công đã thi đấu tốt, áp đặt được lối chơi nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tôi không trách các em vì những trận thua này. Và càng không thể nói Thể Công tiêu cực được. Không có lý do gì để Thể Công bán độ cả. Bán làm sao được khi chiến thắng, chúng tôi sẽ có được nhiều thứ. Vấn đề lớn nhất của Thể Công trong những trận đấu này là không may mắn, thiếu tập trung và suy giảm thể lực.

Thể Công luôn cháy bỏng khát vọng vươn lên 

Ảnh: Đức Cường

Dư luận nhắc nhiều đến vai trò của HLV Galhidi. Tất cả cũng biết rằng, ông là người công khai phản đối việc thay thế HLV Galhidi khi mùa giải chưa kết thúc. Ông nói sao về điều này?

Quả thực là ông ấy không giỏi như mình mong muốn. Sự thiếu hiểu biết với V.League có thể là hạn chế của HLV này. Thế nhưng, tôi quan niệm rằng, thay tướng chỉ là giải pháp tình thế. Nếu không tìm được HLV giỏi hơn thì sao? Bằng chứng là HP.HN, HN.ACB đâu có tốt hơn khi thay tướng? Còn với Thể Công, rất nhiều người yêu cầu tôi thanh lý hợp đồng với ông Galhidi. Họ thất vọng với màn trình diễn của Thể Công. Nhưng tôi là một sỹ quan cao cấp, từng cầm quân nên hiểu khi nào cần cương – nhu. Tôi đã yêu cầu chơi chặt chẽ để kiếm điểm. Thể Công khác B.BD rất nhiều. Đội bóng này có thể thua 5 trận liên tiếp, nhưng Thể Công khởi đầu không thành công là sụp đổ. Chúng tôi không có được con người và bản lĩnh như B.BD nên cần một lối chơi thực dụng.

Thế nên, phải bình tĩnh nắm tình hình, điều chỉnh cho phù hợp để hoàn thành mục tiêu. Vì thế, tôi đã nói với nhiều người rằng, hãy để tôi làm và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mọi việc không thể quyết định nóng vội. Phải bình tĩnh, nhưng cương quyết trong việc thực hiện lộ trình đã vạch ra. Thực tế là HLV Galhidi đã có những điều chỉnh sau khi thống nhất quan điểm với lãnh đạo đội bóng. Và cũng phải công bằng với HLV Galhidi. Nếu coi mùa giải này là thành công thì phải ghi nhận công sức của ông ấy. Dấu ấn của HLV này với đội bóng là không hề nhỏ. Dù biết rằng, trong một số trận đấu, ông ấy không thể hiện được sự cương quyết cần có.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA