Fanfest 2011 và tình cảm của người thủ đô hướng về SEA Games 26

Tối qua 5/11, tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội , Công ty cổ phần truyền thông Bóng Đá Việt Nam đã tổ chức lễ hội Fanfest cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Thethao TV nối cầu Giảng Võ – trường quay Thethao TV.

Tối qua 5/11, tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội , Công ty cổ phần truyền thông Bóng Đá Việt Nam đã tổ chức lễ hội Fanfest cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Thethao TV nối cầu Giảng Võ – trường quay Thethao TV.

Màn hình LED 100 m2 và chương trình ca nhạc với những giọng ca nồi tiếng, chương trình bình luận trước, trong và sau trận đấu của những chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh cho người hâm mộ.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ (giữa) tại lễ hội Fanfest

Đến dự lễ hội Fanfest có ông Nguyễn Trọng Hỷ Chủ tịch LĐBĐVN, đại diện Sở TDTT,  đại diện Thành phố Hạ Long, đại diện các cơ quan ban ngành, phóng viên các báo, Đài, đông đảo người dân hâm mộ thủ đô và người nước ngoài đang làm việc tại Hà Nội.

Người hâm mộ luôn dõi theo và sát cánh cùng ĐT U23 quốc gia

Trang phục màu cờ tổ quốc, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và  băng rôn “Chúc cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng” là những tình cảm cao đẹp của người dân hâm mộ bóng đá thủ đô tại quê nhà.


Đặc biệt hơn, trong lễ hội Fanfest người dân còn có dịp bình chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thứ 7 của thế giới.


Mặc dù hòa với tỷ số 0 – 0 trước Myanmar nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước, người hâm mộ vẫn luôn sát cánh cùng các cầu thủ U23 Việt Nam.


Ngày 19 và 21/11 tới, Công ty CP truyền thông Bóng đá Việt Nam tiếp tục tổ chức lễ hội Fanfest cổ vũ cho đội tuyển tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội.

Chúc cho đôi tuyển U23 Việt Nam chiến thắng trong các trận  tiếp theo và giành tấm HCV SEA Games 26.

Nguồn: Hải Anh