ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 27

Trong thời gian qua, Futsal Việt Nam liên tục gặt hái được nhiều thành công. Đội tuyển nữ quốc gia vô địch giải Tiền SEA Games, trong khi đội tuyển nam cũng để lại ấn tượng mạnh khi tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM kiêm trưởng đoàn ĐT Futsal QG đã có chia sẻ về Futsal Việt Nam, về ĐTQG đang chuẩn bị cho SEA Games 27.

Nguồn ảnh: Xuân Gụ/VFF

– Là người gắn bó chặt chẽ với Futsal Việt Nam, vậy ông đánh giá như thế nào về Futsal Việt Nam so với 5 năm trước?

+ So với 4-5 năm trước thì futsal Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc cả về trình độ chuyên môn và thành tích. Uy tín của futsal Việt Nam được nâng cao không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn cả ở châu Á. Việt Nam có cả thành viên trong Ban Futsal của FIFA.

– Ngoài các giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia, ông có thể cho biết rõ hơn về phong trào Futsal ở các địa phương phát triển như thế nào? Các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia đã được hoàn thiện chưa? Đâu là thuận lợi và khó khăn để duy trì và nâng tầm môn thể thao này?

+ Phong trào futsal khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam, nhất là ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Bình Thuận, và đặc biệt là TP Hồ Chí Minh. Các thành phố này hàng năm đều tổ chức các giải futsal cho riêng mình. Còn về giải đấu thuộc hệ thống quốc gia, từ 2007- 2013 chỉ có duy nhất giải futsal toàn quốc kéo dài trong khoảng 10- 12 ngày với sự tham gia của 10- 16 đội trên toàn quốc. Từ năm 2014, theo yêu cầu của AFC, VFF đang lập phương án tổ chức giải vô địch quốc gia theo thể thức League có lượt đi lượt về. Để phát triển phong trào futsal có rất nhiều điều kiện thuận lợi khi không đòi hỏi nhiều về cơ sở vật chất cũng như kinh phí. Số lượng một đội bóng không đông nên dễ dàng hơn về mặt quản lý. Bản thân môn futsal gần đây ngày càng được truyền thông chú ý nên càng nhiều người biết đến môn này. Tuy nhiên để chơi futsal ở tầm cao hơn thì thực sự còn rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là còn rất ít người muốn làm futsal đỉnh cao, hoặc nếu có thì lại chưa có nhiều kinh nghiệm về cách xây dựng và tổ chức một CLB futsal. Ngoài ra Việt Nam còn thiếu rất nhiều HLV futsal, do vậy khó để có nhiều cầu thủ futsal giỏi hoặc một đội futsal tốt.

– Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chức vô địch giải Tiền SEA Games 27, trong khi đội nam giành HCĐ. Vậy theo đánh giá của ông, Futsal Việt Nam đứng ở đâu trong bản đồ khu vực Đông Nam Á?

+ Chúng ta phải khẳng định rằng Thái Lan vẫn đang giữ ngôi vị số 1 futsal ở khu vực Đông Nam Á. Qua các giải futsal trong năm nay do AFC và AFF tổ chức thì cũng có thể khẳng định rằng futsal Việt Nam đứng khá vững chắc ở vị trí thứ hai ở khu vực Đông Nam Á và đã kéo gần khoảng cách về trình độ với futsal Thái Lan so với trước.

– Có một thời kỳ bóng đá nam Việt Nam coi Thái Lan là đối thủ số 1 cần phải vượt qua. Hiện tại, đội tuyển Futsal Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á và rõ ràng, chúng ta vẫn còn khoảng cách so với bạn. Vậy ông đánh giá thế nào về cách làm Futsal của Thái Lan và Việt Nam cần phải làm gì để vượt qua Thái Lan và tiến ra sân chơi châu lục?

+ Không chỉ mô hình làm futsal, mà cách làm nhiều môn thể thao khác của Thái Lan phải nói là rất đáng để chúng ta học tập. Thái Lan có hẳn một số công ty chuyển sản xuất thảm futsal để bán cho các trường học. Điều đó nói lên sự phổ biến của môn futsal trong các trường học của Thái Lan ở mức độ như thế nào. Chính vì thế cầu thủ futsal Thái Lan rất nhiều và họ có giải League với 16 đội rất mạnh. Nhờ vậy đội tuyển của họ có nhiều cầu thủ giỏi. Futsal Việt Nam hay các môn thể thao khác muốn phát triển thì các môn đó phải được phát triển trong trường học. Đó là cách làm lâu dài. Hiện tại futsal Việt Nam có tiến gần với futsal Thái Lan nhưng còn đang phải dựa vào một CLB nòng cốt. Điều này dễ có rủi ro khi vì một lý do nào đó mà CLB này không tiếp tục làm futsal. Chỉ khi futsal phát triển trong trường học, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cầu thủ futsal, dần dần sẽ có nhiều CLB futsal mạnh, khi đó thì mới mong futsal Việt Nam phát triển bền vững và vượt qua được Thái Lan một cách vững chắc.

– Vậy từ những đánh giá trên, ông đánh giá thế nào về cơ hội của 2 đội tuyển Futsal Việt Nam tại SEA Games 27?

+ Với thực lực hiện tại, cả hai đội tuyển futsal đều đặt mục tiêu là lọt vào trận chung kết SEA Games 27.

– Còn hơn 1 tháng nữa SEA Games 27 sẽ diễn ra. Sau những giải đấu vừa qua, cả 2 đội tuyển Futsal Việt Nam đã bộc lộ rõ ràng hơn về điểm mạnh, điểm yếu. Vậy kế hoạch sắp tới của 2 đội tuyển Futsal Việt Nam như thế nào thưa ông?

+ Với sự giúp đỡ của LĐ BĐ Nhật Bản, sắp tới đội tuyển futsal nữ sẽ đi tập huấn ở Nhật Bản từ ngày 16 đến 30-11. Còn đội nam sẽ được dịp cọ sát với các cường quốc futsal là Brazil, Nhật Bản và Thái Lan tại giải futsal quốc tế TP Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến 22-11.

– Xin cảm ơn ông!

Nguồn: thethaovietnam.vn