Đội tuyển U23 Brunei thay đổi mục tiêu sau thất bại tại SEA Games 2011

Hoàng thân Hj Prince HIS Sufri Bolkiah, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Bóng đá Quốc gia Brunei (NFABD), đã yêu cầu đội tuyển Brunei để chuyển sự tập trung sang Cúp Hassanal Bolkiah (HBT) 2012 sau những thất bại đáng thất vọng của họ tại SEA Games năm nay.

Hoàng thân Hj Prince HIS Sufri Bolkiah, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Bóng đá Quốc gia Brunei (NFABD), đã yêu cầu đội tuyển Brunei để chuyển sự tập trung sang Cúp Hassanal Bolkiah (HBT) 2012 sau những thất bại đáng thất vọng của họ tại SEA Games năm nay.

 

Brunei, quốc gia không tham dự bộ môn bóng đá nam SEA Games kể từ năm 2001, đã tham gia trở lại tại sự kiện năm nay sau khi lệnh cấm của FIFA đối với họ được dỡ bỏ hồi đầu năm nay.

 

Nhưng ngoài một số cầu thủ chất lượng như đội trưởng Azwan Salleh và tiền đạo Adi, ĐT U23 Brunei vẫn cho thấy sự thiếu tính liên kết và tiếp cận với bóng đá quốc tế. Điều này thể hiện rõ trong trận thất bại nặng nề trước U23 Việt Nam tối 12/11 vừa qua.

 

Hoàng tử Sufri, Chủ Hội đồng Olympic quốc gia Brunei (BNOC) bày tỏ: “Tôi không thực sự hài lòng bởi đội tuyển của tôi đã chơi thiếu quyết tâm trong hiệp 1 và để dẫn trước với tỉ số 0-6”.

 

“Thủ môn Junaidi Akim đã không chơi tốt. Đối với tôi, anh ta nên được thay ra ngay sau khi U23 Brunei bị dẫn 2 bàn thay vì chờ đến khi bị dẫn trước tận 6 bàn. Tôi không phải là cầu thủ bóng đá nhưng tôi cho rằng họ cần phải có sự thay đổi người khi tỉ số là 2-0. Tại sao lại phải chờ đợi cho đến khi tỉ số là 6-0?”

 

“Tôi cũng nhận thấy rằng một vài cầu thủ chơi tương đối tốt, phối hợp ăn ý với nhau. Họ có thể phòng thủ tốt hơn trong các đợt tấn công của U23 Việt Nam và đáng lẽ họ nên làm tốt hơn thế.”

 

Mặc dù ĐT Brunei vẫn còn 1 trận cuối cùng gặp Philippines ngày mai (15/11) nhưng Hoàng tử Sufri cho biết rằng sẽ tốt hơn khi đội bóng của ông chuyển sự tập trung của họ sang Cúp Hassanal Bolkiah (HBT) sẽ được Brunei tổ chức vào đầu năm 2012. Sở dĩ có điều này vì trong đội tuyển U23 Brunei vẫn có một số cầu thủ ở đổ tuổi dưới 21 còn đủ điều kiện tham gia HBT năm 2012.

 

Hoàng tử Sufri cho biết: “Các cầu thủ sẽ phải tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho Cúp Hassanal Bolkiah, giải đấu mà chỉ có ba tháng để chuẩn bị”.

Nguồn: Theo Aseanfootball.org