Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước thềm SEA Games 24: Bắt đầu giai đoạn nước rút

Theo HLV trưởng Trần Vân Phát, các cầu thủ nữ VN đã khắc phục được điểm yếu thể lực, nhưng đội vẫn chưa biết có kịp đá 2 trận tập huấn cuối cùng trước khi sang Thái Lan vào ngày 30-11

Theo HLV trưởng Trần Vân Phát, các cầu thủ nữ VN đã khắc phục được điểm yếu thể lực, nhưng đội vẫn chưa biết có kịp đá 2 trận tập huấn cuối cùng trước khi sang Thái Lan vào ngày 30-11

Chiều qua, 19-11, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thành Long (TPHCM) ngay sau khi trở về từ chuyến tập huấn ở Nhật Bản. Theo HLV trưởng người Trung Quốc Trần Vân Phát, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho công cuộc bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 24 của những cô gái VN.

Khắc phục được điểm yếu thể lực?

Phát biểu với báo chí, HLV Trần Vân Phát tự tin cho rằng các tuyển thủ nữ đã khắc phục được điểm yếu thể lực. Theo HLV người Trung Quốc này, nền tảng thể lực chính là điểm yếu nhất của các cô gái VN, từ sức bền, sự chịu đựng va chạm lẫn sức rướn khi chạy tranh bóng cùng đối phương. Những điểm yếu này bộc lộ rõ ngay khi ông Phát về nắm đội và rõ nét nhất là trong những trận gặp Thái Lan cùng chủ nhà Myanmar ở Giải Vô địch Đông Nam Á 2007, khi hai đối thủ chính của VN luôn có những đổi mới liên tục trong kỹ và chiến thuật, khiến các nhà vô địch SEA Games 23 trở nên đuối sức. Do vậy, việc đưa đội tuyển lên Tam Đảo đã cải thiện rất nhiều cho thể lực các cầu thủ nữ, mà theo ông Phát, đây chính là mở đầu cho giai đoạn 1: Giai đoạn vận động tạo sức bền.

Chờ đối tượng tập huấn

Tại buổi tập chiều 19-11, ban huấn luyện chú trọng đến những bài tập một chạm và tấn công cùng phòng thủ biên. ~ bài tập kỹ – chiến thuật, HLV Phát chia đội thành những nhóm nhỏ 6 chọi 3, thi đấu 2/3 sân, nhằm rèn khả năng phối hợp. Sau đó, các nữ cầu thủ phải trải qua bài tập vòng tròn. 26 cầu thủ được chia làm 2 đội, mỗi đội 13 người đứng hai bên, sau đó chuyền bóng cho nhau và thực hiện bóng một chạm thật nhanh.

Ngay sau chuyến đi Nhật về, các nữ cầu thủ VN đều tỏ vẻ thoải mái, trên sân vang lên nhiều tiếng cười đùa. HLV Trần Vân Phát cho biết: SChuyến đi Nhật chính là giai đoạn thứ 2 – nâng cao kỹ và chiến thuật. Để có thành tích tốt nhất, các cầu thủ buộc phải được rèn ở những nơi khắc nghiệt. Đáng mừng là sau chuyến đi này, thể lực của các cầu thủ đã có nhiều tiến triển. Một số cầu thủ đang chấn thương như Kim Hồng, Văn Thị Thanh… đều đã bình phục và dần bắt kịp với cả đội. Hiện tại, chúng tôi đang ở giai đoạn nước rút nhưng tâm lý lại hết sức thoải mái⬝. Cựu binh Kim Chi vẫn được tín nhiệm với vai trò đội trưởng, là chiếc cầu nối cho ban huấn luyện và các cô gái trẻ.

Điều ban huấn luyện ưu tư nhất trước ngày đội lên đường dự SEA Games 24 là đối tượng tập của đội vẫn chưa cụ thể vì đang chờ sự trả lời của LĐBĐ TPHCM. Theo dự kiến, đội sẽ có buổi đá tập với 2 đội nam U15 và U17 TPHCM vào ngày 27 và 29-11. Sau đó, ngày 30-11, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan và chuẩn bị cho trận ra quân, gặp Philippines vào ngày 5-12 tới. Dù sao, nằm ở bảng A với 2 đối thủ không mạnh là Philippines và Lào, đội nữ VN cầm chắc ngôi nhất bảng vào bán kết, nơi bắt đầu giai đoạn thử thách thật sự cho chiến dịch bảo vệ ngôi hậu SEA Games khi gặp Myanmar hoặc chủ nhà Thái Lan!

Theo Người Lao Động