Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 26

Tối qua (30/10), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 26.

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 26

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh phát biểu và giao nhiệm vụ cho đoàn TTVN

tại Lễ xuất quân

Tham dự SEA Games lần này, Đoàn TTVN mang theo lực lượng hùng hậu với 868 thành viên, trong đó có 608 VĐV. Tại buổi lễ xuất quân, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh đã trao lá quốc kỳ và giao nhiệm vụ cho Đoàn TTVN. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: “Tham dự SEA Games 26 là vinh dự lớn với các VĐV và HLV, chúc Đoàn TTVN  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang vinh quang về cho Tổ quốc. Các VĐV cần nêu cao tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và chủ động, chân thành vun đắp tình cảm với bạn bè trong khu vực”.

Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng Đoàn TTVN phát biểu
Tiếp nhận lá quốc kỳ từ tay Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng Đoàn TTVN hứa: “Sẽ hoàn thành nhiệm vụ”. Đại diện cho các VĐV tham dự SEA Games 26, nhà vô địch thế giới môn Wushu Nguyễn Thanh Tùng tuyên thệ: “Chúng tôi xin hứa sẽ thi đấu trung thực, hết mình để đạt thành tích tốt nhất”.

Từ ngày 11-22/11, ngọn đuốc SEA Games 26 sẽ bùng cháy thắp sáng khát vọng chinh phục đỉnh cao của 11 đoàn thể thao trong khu vực ĐNÁ. Tham dự SEA Games 26, Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành 70 HCV và lọt vào Top 3 chung cuộc. Đánh giá về mục tiêu này, ông Lâm Quang Thành cho biết: “Tất cả các VĐV đang rất tự tin và chờ đợi phút giây được tranh tài. Tôi nghĩ rằng, mục tiêu đề ra với Đoàn TTVN là sát thực với năng lực của chúng ta”.

Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng! Các VĐV của chúng ta đang hết sức tự tin trước giờ lên đường sang Indonesia với khát vọng mang vinh quang về cho Tổ quốc.