Đoàn Thể thao Việt Nam tiến sang Myanmar

Theo kế hoạch, 19h tối nay (4/12), tốp đầu tiên của đoàn TTVN sẽ lên đường tới Myanmar để chuẩn bị bước vào những cuộc tranh tài tại SEA Games sắp tới. Ngoài các thành viên đoàn TTVN, còn có đội U23 cũng sẽ bay cùng sang thủ đô Nay Pyi Taw để có sự chuẩn bị sớm cho trận ra quân ngày 8/12 tới.

Tốp đầu tiên của đoàn TTVN tham dự SEA Games 27 sẽ xuất phát tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 19 giờ tối nay với 172 thành viên. Trong đó có 15 cán bộ đoàn, 10 bác sĩ, 15 thành viên đội Boxing, 19 thành viên đoàn canoeing, 19 thành viên đoàn futsal nam, 20 thành viên đoàn futsal nữ, 19 thành viên đoàn wushu, 22 thành viên đoàn pencak silat, 12 thành viên đoàn xe đạp, 4 thành viên đoàn bơi và đặc biệt là 27 thành viên đoàn bóng đá nam (22 cầu thủ).

Trước đó, để tạo điều kiện tốt nhất cho đội U23 VN được bay thẳng tới Nay Pyi Taw, đội tuyển nữ đã phải nhường lại suất đi cùng đoàn TTVN.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ nhập làng SEA Games từ hôm nay

Đây là những đội sẽ đi riêng lẻ, còn tốp thứ 2 của đoàn TTVN di cũng chuyển bằng chuyên cơ từ Hà Nội tới Nay Pyi Taw vào ngày 9/12 gồm 4 cán bộ đoàn, 7 bác sĩ, 16 thành viên đội bóng chuyền nữ, 16 thành viên đội bóng chuyền nam, 28 thành viên đội bi sắt, 24 thành viên đội rowing, 28 thành viên đội karatedo, 22 thành viên đội bắn cung, 14 thành viên đội điền kinh, 17 thành viên đội xe đạp và 1 thành viên đội billards.Đội nữ sẽ di chuyển tới Nay Pyi Taw bằng chuyến bay thương mại vào ngày 5/12. Sau đội nữ sẽ là các đội tuyển vật di chuyển vào ngày 6/12; Bơi, bắn súng, cử tạ, cầu lông, cầu mây di chuyển vào ngày 8-/12; Thể hình, billiards, cờ, vovinam, cầu mây ngày 10-12; Hockey ngày 11/12; Kempo, muay, điền kinh, bơi, golf sang Myanmar vào ngày 12/12.

Nhóm thứ 3 di chuyển vào ngày 14/12 bao gồm 23 thành viên đội judo, 24 thành viên đội taekwondo, 19 thành viên đội vovinam, 6 thành viên đội nhảy cầu và 11 thành viên đội bóng bàn.

Các VĐV tham gia thi đấu tại Nay Pyi Taw sẽ được ở trong khu biệt thự mà BTC đưa vào phục vụ thành làng VĐV. Khu này gồm có 10 cụm nhà ở được xây mới và sẽ bán sau khi kết thúc đại hội. Đoàn TTVN được bố trí ở cụm số 2 ngay gần khu vực cổng làng với 7 nhà, sức chứa khoảng trên 300 người, cùng được bố trí chung trong cụm biệt thự 2 này còn có đoàn Lào (3 nhà) và đối diện là đoàn Thái Lan (cụm nhà số 1).

Mỗi đoàn sẽ được bố trí 1 văn phòng 1 tầng và 4 phòng nhỏ, trong đó có phòng dành riêng cho lãnh đạo đoàn. BTC sẽ cấp cho mỗi đoàn 1 xe điện để tiện di chuyển trong làng. Riêng về nhà ăn, làng VĐV kỳ này sẽ không có nhà ăn chung mà bố trí thành nhiều khu vực nhỏ. Trong làng còn có một khu sinh hoạt chung gồm hệ thống siêu thị, phòng tập, phòng cầu nguyện…

Đoàn TTVN đã đăng ký cho 17 đội tuyển ở trong làng VĐV là điền kinh 58 thành viên, bơi (20), judo (23), taekwondo (24), karatedo (28), wushu (18), muay (14), bắn cung (22), canoe (18), rowing (25), bi sắt (28), cầu mây (25), cầu lông (14), bóng chuyền nam (16), bóng chuyền nữ (16), nhảy cầu (6), bóng bàn (11). Bên cạnh đó, 10 đội tuyển khác dù thi đấu ở Naypyitaw nhưng sẽ được ở khách sạn gần nơi thi đấu (khách sạn của BTC đại hội chỉ định) là golf (4), bóng đá nam (27), futsal nam (19), futsal nữ (20), cờ vua (17), xe đạp (29), billiards-snooker (16), vovinam (20), pencak silat (22), quyền anh (22). Các đội tuyển thi đấu ở những địa điểm còn lại: Yangoon gồm vật 23 thành viên, kempo (24), bắn súng (23), cử tạ (20), thể hình (7), hockey (22); Mandalay bóng đá nữ (25).

Nguồn: vietnamnet