Cúp Mùa Xuân là cơ hội để xây dựng một ĐTQG mạnh nhất

Sáng nay, HLV A.Riedl tiếp tục có buổi làm việc cùng với Phòng các ĐTQG và Đào trẻ của LĐBĐVN và đại diện bộ môn bóng đá UBTDTT…

Sáng nay, HLV A.Riedl tiếp tục có buổi làm việc cùng với Phòng các ĐTQG và Đào trẻ của LĐBĐVN và đại diện bộ môn bóng đá UBTDTT. Nội dung chính của buổi làm việc vẫn xoay quanh quá trình chuẩn bị tập trung đội tuyển quốc gia tham dự Cúp Mùa Xuân vào tháng 4 tới.
 
Cúp Mùa Xuân là cơ hội để xây dựng một ĐTQG mạnh nhất
 
Tại buổi làm việc, HLV A.Riedl và các cộng sự đã cùng tập hợp các bản danh sách của riêng từng người, sau quá trình theo dõi tại các giải đấu quốc gia trong thời gian qua, và tập trung thảo luận để tìm ra 25 cầu thủ cho đợt tập vào tháng 4 tới. Theo đánh giá của HLV A.Riedl, gần như sẽ là những gương mặt đã từng khẳng định được khả năng của mình trong màu áo ĐTQG Việt Nam.
 
Tuy nhiên, nhằm hướng đến mục đích lớn hơn là ASIAD 15 và Giải bóng đá vô địch các QG Đông Nam Á (Tiger Cup cũ), HLV A.Riedl và lãnh đạo LĐBĐVN đều thống nhất quan điểm sẽ cố gắng tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, sau cơn bão tiêu cực tại ĐT U23 vừa qua, rõ ràng đây cũng là một bài toán không đơn giản, đúng như nhận định của HLV A.Riedl trước báo giới sau khi kết thúc cuộc họp: STrong bối cảnh hiện nay, việc tìm ra một gương mặt mới tài năng là một điều rất khó khăn⬝.
 
Khi được hỏi về mục tiêu của ĐTQG Việt Nam tại Cúp Mùa Xuân, HLV A.Riedl cho biết, đây sẽ là cơ hội tốt nhằm xây dựng một ĐTQG mạnh nhất để hướng tới hai sân chơi lớn hơn là ASIAD lần thứ 15 và Giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á 2006.
 
Nhận xét về đối thủ của ĐTVN tại Cúp Mùa Xuân, HLV A.Riedl nói: SNgoại trừ Iran, tôi không nắm được nhiều thông tin về các đội tuyển còn lại, nhưng với danh tiếng mà họ đã tạo dựng được trên đấu trường quốc tế, rõ ràng đó đều là các đối thủ rất mạnh của ĐT Việt Nam⬝.
 
Hiện, LĐBĐVN đã giới thiệu cho HLV A.Riedl các ứng cử viên cho các chức danh trợ lý, đó là: ông Mai Đức Chung (UBTDTT), ông Trần Công Minh (Sở TDTT Đồng Tháp), ông Phạm Văn Hùng (Hải Phòng); trợ lý ngôn ngữ có các ông Nguyễn Văn Hiệp (CLB TMN.CSG), Ngô Lê Bằng (CLB Bình Dương).
 
Trong thời gian tới, HLV A.Riedl cùng các cộng sự tiếp tục chia nhau theo dõi các trận đấu để phát hiện thêm các nhân tố mới. Riêng HLV A.Riedl sẽ theo dõi hai trận đấu: GĐT.LA gặp TMN.CSG và Bình Dương gặp P.Bình Định.
VFF