Cụ bà 76 tuổi giành 2 huy chương tại SEA Games

Cho đến thời điểm ngày 16/11, cụ bà Ng Lai Chun, 76 tuổi, một thành viên của đoàn thể thao Singapore đã trở thành người cao tuổi nhất giành huy chương tại SEA Games 26.

Cho đến thời điểm ngày 16/11, cụ bà Ng Lai Chun, 76 tuổi, một thành viên của đoàn thể thao Singapore đã trở thành người cao tuổi nhất giành huy chương tại SEA Games 26.

 

Cụ bà Ng Lai Chun. Ảnh thejakartaglobe.com

Ở tuổi 76 tuổi, cụ Ng Lai Chun còn “già” hơn tuổi đời của SEA Games vì sự kiện thể thao này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1959. Nhưng với một giáo viên nghỉ hưu và là bà ngoại của 5 đứa cháu thì tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng. Điều đó đã được minh chứng khi cụ Lai Chun ngoạn mục giành hai huy chương bạc ở môn đánh bài Bridge, nội dung đánh đôi và nội dung đồng đội.

 

Thành tích của cụ Lai Chun có được nhờ sự giúp sức không nhỏ của người đánh cặp là Tan Sock Ngin) 33 tuổi, người cũng mới có một huy chương bạc ở một nội dung đánh bài khác hôm 14/11 vừa qua.

 

Được biết, cụ Lai Chun đã chơi môn đánh bài Bridge trong suốt 40 năm qua. Mỗi tuần, cụ tham gia chơi bài 3 lần. Vui mừng khi nhận huy chương, cụ Lai Chun nói: “Hãy nhìn những vận động viên khác, tất cả họ đều còn rất trẻ. Tôi rất phấn khởi vì ở độ tuổi này vẫn có thể làm một điều gì đó và mang vinh quang về cho đất nước”.

 

Năm nay, một số vận động viên cao tuổi vẫn có thể dự SEA Games là nhờ Ban tổ chức đã đưa nội dung đánh bài vào các môn thi đấu. Đây là một môn thể thao trí tuệ và không đòi hỏi vận động nhiều nên đã tạo điều kiện cho các vận động viên lên tuổi “lão” mà vẫn có thể tham gia.

 

Cụ Lai Chun chưa phải là người cao niên nhất tham dự SEA Games 26, bởi trong thành phần của đoàn thể thao Malaysia còn có cụ Lim Teong Wah, 79 tuổi, cũng tham gia môn đánh bài./.

 

 

Nguồn: Theo TTXVN