Chuyển giao đội SLNA: “Sông Lam” chảy hết về Lilama

Sau cuộc họp chiều 17-3, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quyết định chuyển giao đội bóng đá SLNA cho Công ty Lilama.

Sau cuộc họp chiều 17-3, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quyết định chuyển giao đội bóng đá SLNA cho Công ty Lilama.

Việc Công ty Tài chính dầu khí bất ngờ rút lui khiến CLB SLNA khốn đốn trong việc trả lương cho cầu thủ. Cầu thủ mỏi mòn chờ lương, còn CLB thì nợ lương cầu thủ đến hai tháng. Đấy cũng là lý do khiến năm vòng đấu vừa qua, SLNA thi đấu cầm chừng theo kiểu tiền chưa đến tay nên chân chưa muốn đá.

Trước đây, UBND tỉnh Nghệ An muốn chuyển giao đội bóng từng giai đoạn cho Lilama và dự kiến đến cuối năm mới hoàn tất để công ty này thích ghi với việc quản lý và nếu có sự cố xảy ra thì cả hai bên khắc phục kịp thời. Song Lilama không muốn thế mà họ yêu cầu được quản lý ngay. Điều này khẳng định Lilama hoàn toàn có thiện chí với bóng đá Sông Lam chứ không phải “ăn xổi ở thì”.

Cuối cùng thì UBND tỉnh Nghệ An thống nhất chuyển giao toàn bộ cầu thủ tất cả các tuyến, ban huấn luyện và các nhân viên phòng ban của CLB cho doanh nghiệp Lilama. Về tài sản, tỉnh giao các sân tập, khu ở VĐV cùng toàn bộ đất đai cho Lilama quản lý và khai thác. Riêng sân Vinh được phía Sở VH-TT&DL cùng Lilama khai thác ăn chia theo tỷ lệ mà hai bên sẽ ngồi lại thương thảo.

Trong ba năm đầu chuyển giao, mỗi năm UBND tỉnh Nghệ An vẫn hỗ trợ cho đội tám tỷ đồng. Phía Lilama sẽ xây dựng công ty cổ phần bóng đá với sáu cổ đông chính là các công ty con khác của Lilama.

Trước khi chuyển giao, quỹ lương và thưởng của toàn đội SLNA một tháng ngốn hơn một tỷ đồng mà hiện đội chưa có khoản tiền nào cả. HLV Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Sao trách được mấy em, đá bóng mà cái bụng chưa ổn thì làm sao đá hay, đá tốt được. Tôi không quan tâm chuyện chuyển giao cho ai, miễn là thu nhập của toàn đội được cải thiện và ổn định thì chúng tôi mới có thể tốt lên được”.

Như vậy, trong lúc chơi vơi vì thiếu tiền Lilama đã quăng ra cái phao để cứu đội.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA