Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: "Không thể sống chung với tiêu cực!"

Đó là khẳng định của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Ông cho rằng, giải đấu đang đi vào giai đoạn nhạy cảm nhất và một trong những ưu tiên hàng đầu của những người làm bóng đá là “về đích an toàn”. VFF kêu gọi các đội bóng tích cực bảo vệ cuộc chơi. Về phần mình, VFF sẽ đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tiêu cực.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

Trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết:

Các giải đấu quốc nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Sự thành bại, thậm chí tồn vong của các đội bóng trong mùa giải phụ thuộc vào kết quả thi đấu ở giai đoạn này. Đây cũng là giai đoạn mà hiện tượng tiêu cực có thể xuất hiện, tác động đến kết quả các trận đấu. Kể từ đầu mùa giải, dư luận bóng đá nước nhà nhìn nhận cuộc đua với con mắt tích cực. Công bằng mà nói, sân chơi đã cuốn hút NHM bằng sự quyết liệt, hấp dẫn và đặc biệt là trung thực của mình. Các trận đấu luôn thu hút được lượng khán giả đông đảo. Trung bình mỗi trận đấu ở V.League có hơn 10.000 khán giả đến sân. Đây là con số cao hơn những mùa giải trước khá nhiều và cũng là sự ghi nhận của xã hội đối với cố gắng của những người làm bóng đá. Sự đầu tư của các đội bóng đã góp phần giúp cho sân chơi trở nên hấp dẫn.

– Nhưng nhiều người cho rằng, giải đấu quốc nội đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất. Đâu đó đã xuất hiện những yếu tố bất bình thường trong các trận đấu. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

+ Thực tế đã cho thấy, ở những mùa giải trước đây, những lượt cuối của mùa giải luôn ghi nhận sự phức tạp trong các cuộc đua. Đã có những trận đấu làm buồn lòng NHM. Thậm chí, vì sự không sòng phẳng và trung thực mà kể từ mùa giải 2005, chúng ta đã phát động một cuộc chiến nhằm loại bỏ tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá. Rất nhiều quyết định cứng rắn được đưa ra để chấn chỉnh sân chơi. Thậm chí, ở thời điểm đó, tôi tâm niệm rằng, chúng ta chấp nhận “làm lại từ đầu” hơn là sống chung với tiêu cực. Có thời điểm, bóng đá nước nhà đã chứng kiến rất nhiều sóng gió. Nhưng thật mừng là lựa chọn của BĐVN đã đúng. Sau những sự kiện buồn được phát hiện, đưa ra ánh sáng pháp luật, đời sống bóng đá đã diễn ra lành mạnh hơn. Những thành công của BĐVN thời gian gần đây một phần cũng là nhờ quyết tâm chống tiêu cực trong quá khứ. Những vòng đấu gần đây, tôi cũng quan tâm đến những thông tin về một số trận đấu khiến dư luận phải đặt câu hỏi. Là một nhà quản lý bóng đá, tôi muốn lý giải các sự kiện trên góc độ chuyên môn. Nhưng tôi cũng quan tâm đến mọi ngõ ngách của vấn đề. Và tôi xin đảm bảo rằng, bằng tất cả những kênh thông tin và chuyên môn của mình, VFF sẽ cùng các đội bóng “giải mã” tất cả những “hiện tượng bất thường”.

– Nhưng dư luận cần một giải pháp nhằm đảm bảo các trận đấu không bị tác động bởi yếu tố chủ quan, thưa ông?

+ Tôi mong rằng, các HLV, cầu thủ hãy nhớ những bài học trong quá khứ để có cách hành xử chuyên nghiệp trong sân chơi. Về phía các đội bóng, tôi mong họ vào cuộc thật chủ động nhằm bảo vệ hình ảnh giải đấu cũng như quyền lợi của chính mình. Hơn ai hết, các đội bóng hiểu tình hình và cần chủ động có biện pháp nhằm quản lý cầu thủ, tránh để họ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Tôi cũng khuyến cáo các đội bóng phải giành thành tích bằng chính sức lực của mình. Bất cứ hành vi tiêu cực nào, nếu bị phát hiện, sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

– Thế còn vài trò của VFF trong cuộc chiến chống tiêu cực như thế nào?

+ Trước tiên, chúng tôi quan tâm đến công tác trọng tài để đảm bảo rằng họ không bị tác động bởi yếu tố chủ quan. Thứ nữa, các giám sát, thành viên “cứng” nhất của BTC sẽ được tung đến các trận cầu then chốt. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công An để có phương án bảo vệ giải đấu.


– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA