Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'Tôi tin V-League 2014 sẽ kết thúc trọn vẹn'

Bất chấp việc V-League 2014 đang đứng trước nhiều khó khăn sau vụ việc của Đồng Nai, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói rằng ông tin tưởng V-League 2014 sẽ kết thúc đúng như kế hoạch, mặc dầu người đứng đầu VFF cũng bỏ ngỏ khả năng tạm dừng V-League 2014 nếu như đấy là việc bất khả kháng.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định tuyên chiến đến cùng với tiêu cực trong bóng đá để bảo đảm tiêu chí FairPlay. 

* Thưa ông, sau vụ việc 6 cầu thủ Đồng Nai bị C45 tạm giam vì nghi vấn dàn xếp tỷ số ở trận Than Quảng Ninh – Đồng Nai, liệu VFF có nghĩ tới phương án tạm dừng V-League?

– Tôi nghĩ là chắc không có phương án dừng giải, chúng tôi chỉ nghĩ tới khả năng dừng giải trong trường hợp các CLB không đủ người tham dự giải. Chẳng hạn nếu cơ quan điều tra phát hiện được nhiều cầu thủ dính líu tới cá độ, khiến các CLB không đủ người thi đấu thì mới tính tới phương án dừng giải.

Còn trong trường hợp này V-League chỉ còn lại 3 vòng đấu nữa, mà công tác điều tra theo dự đoán của tôi là còn kéo dài, có thể khi có kết luận điều tra thì V-League 2014 đã kết thúc rồi.

Thứ hai nữa là Đồng Nai có 6 cầu thủ bị bắt nhưng danh sách đăng ký của họ gửi BTC giải là 25/30 cầu thủ nên tôi nghĩ họ vẫn đủ người để thi đấu ở những vòng còn lại, không có tình trạng bỏ giải như lo sợ của nhiều người.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, nếu vỡ ra nhiều quá mà buộc phải dừng thì tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận thực hiện việc dừng giải. Thế nhưng, theo tính toán của tôi thì chúng ta có thể kết thúc trọn vẹn giải đấu năm nay.

* Vậy trong trường hợp cơ quan điều tra phát hiện không chỉ trận Than Quảng Ninh – Đồng Nai bị dàn xếp tỷ số thì hướng giải quyết của VFF sẽ là như thế nào? Liệu chúng ta có tính tới khả năng hủy bỏ kết quả của mùa bóng 2014?

– Việc đấy phải phụ thuộc vào kết luận điều tra, tôi không thể nói trước được, nhưng nguyên tắc là chúng ta sẽ xử lý theo pháp luật thôi.

* Xin hỏi ông câu cuối, khi xử lý những vụ việc như V.Ninh Bình hay Đồng Nai, VFF có phải tham khảo ý kiến từ AFC hoặc FIFA hay không?

– Theo tôi cũng không cần phải cậy nhờ tới FIFA hay AFC để xử lý những việc thế này, bởi họ chỉ giữ vai trò tư vấn cấp cao, còn chúng ta cứ phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA