Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Cương quyết xử lí triệt để những tiêu cực trong bóng đá”

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định LĐBĐVN sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lí triệt để những tiêu cực nhằm làm trong sạch bóng đá Việt Nam.

 

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định VFF sẽ cương quyết xử lí triệt để những tiêu cực trong bóng đá

Trả lời báo giới, về vụ việc tiêu cực tại trận đấu giữa Than QN và Đồng Nai tại vòng 21 V-League 2014 dẫn đến 6 cầu thủ thuộc biên chế CLB Đồng Nai bị tạm giữ trong đường dây cá độ bóng đá do C45 triệt phá. Chủ tịch VFF – ông Lê Hùng Dũng khẳng định: “Cũng giống như vụ tiêu cực ở CLB V.Ninh Bình, VFF sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lí triệt để những tiêu cực nhằm làm trong sạch bóng đá Việt Nam. Cho đến bây giờ, chúng ta còn phải chờ cơ quan điều ra làm rõ vụ việc, nhưng VFF khẳng định sự nhất quán sẽ đấu tranh, sẽ làm mọi biện pháp để đưa những kẻ phá hoại bóng đá ra ánh sáng và họ phải chịu sự trừng trị của pháp luật, xã hội…”.

Người đứng đầu VFF cũng cho biết thêm: “Đây có thể chưa phải là vụ việc cuối cùng. Chính vì thế, dù có xót xa cũng phải quét sạch những vẫn nạn tiêu cực đe dọa cả nền bóng đá. Ngoài các cầu thủ, nếu các HLV hay quan chức đội bóng, các CLB, liên đoàn …mắc sai phạm cũng phải xử lý đến cùng bởi bây giờ không thể nương tay với những kẻ làm vấy bẩn nền bóng đá Việt Nam. Thậm chí, VFF sẵn sàng loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá đối với những người tham gia cá độ, dàn xếp tỷ số!”.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA