Chủ tịch CLB HA.GL, Đoàn Nguyên Đức: '3 năm nữa, tôi tin HA.GL sẽ tranh ngôi vô địch'

Thời gian qua, HA.GL chính là đội bóng được quan tâm bậc nhất ở V-League, bất kể lúc họ thắng hay thua. Đánh giá về hành trình của đội, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch CLB HA.GL – chia sẻ: “Tôi cảm thấy sướng và trên cả mãn nguyện vì HA.GL đang mang đến những cảm xúc không phải đội bóng nào cũng làm được, kể cả chuyện chúng tôi thua đi nữa…”.

Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức không đặt áp lực thành tích lên vai Công Phượng và đồng đội ở HA.GL
“HA.GL KHÔNG MUA… ĐƯỜNG NGẮN”
 
– Phóng viên: Đầu tiên, xin cám ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này. Hôm qua, dư luận đã mổ xẻ rất nhiều về thất bại của HA.GL trước Thanh Hóa bởi đây cũng trận thua thứ 2 liên tiếp mà đội bóng của ông nhận về tại V-League 2015. Ông đánh giá thế nào về thất bại này?
 
– Ông Đoàn Nguyên Đức: Ai nói đó là một thất bại là không đúng. Chúng tôi không coi đó là thất bại, ngược lại đó là một sự thành công vì các cầu thủ càng ngày càng có những bước tiến về chuyên môn lẫn tinh thần. 
 
– Ông đã từng nói “HA.GL có kinh nghiệm đâu mà thiếu”, dường như cái điểm yếu ấy đã bắt đầu diễn ra sau từng vòng đấu…?
 
– HA.GL yếu và thiếu toàn diện. Ngoại binh yếu, còn các cầu thủ nội, họ chỉ mới là những cậu học sinh phổ thông vừa tốt nghiệp, sao mà đọ được với các đàn anh là sinh viên năm 3, năm 4 được. Kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian, chứ không tiền bạc nào mua được. Chúng tôi cũng chưa vội nhìn vào tỷ số bởi HA.GL đã xác định, năm nay các cầu thủ cứ ra sân đá thoải mái, chẳng phải sợ điều chi, kể cả việc rớt hạng!
 
– Nhưng có quá nhiều áp lực đang đè nặng lên đôi chân lẫn cái đầu của những cầu thủ trẻ và để đi qua nó không phải là điều đơn giản. Ông muốn nói gì với họ vào lúc này?
 
– Tôi nghĩ, các cầu thủ họ không quan tâm nhiều đến báo chí truyền thông, bởi chúng tôi cấm họ đọc báo, xem bình luận… Tôi cũng mong rằng mọi người hãy có cái nhìn khách quan và công bằng với các cầu thủ, bởi gây dựng phải mất 8 năm, nhưng nếu muốn “phá” thì chỉ trong một tích tắc. HA.GL không mua đường ngắn, bởi nếu thế thì chẳng cần phải mở học viện, tốn rất nhiều tiền bạc, công sức, lẫn thời gian. Chúng tôi xác định lên chơi V-League bởi đấu trường này bổ ích, lại không tốn kém như đi châu Âu, chỉ chơi dăm trận giao hữu thôi mà mất hàng trăm ngàn USD. Hãy đợi đi, khoảng 3 năm nữa thôi, tôi tin HA.GL sẽ đua tranh, thậm chí đoạt chức vô địch V-League.
 
CHUYỆN V-LEAGUE, CÔNG PHƯỢNG & THẦY “GIÔM”
 
– HA.GL đang tạo ra những hiệu ứng tích cực khi các trận đấu của đội thu hút khán giả đến kín sân. Ở góc độ một nhà kinh doanh, ông nghĩ đó là hiệu ứng đám đông, hay là chỉ đơn giản là hiếu kỳ? 
 
– Khán giả bây giờ người ta coi bóng đá có trình độ chứ không phải tay mơ. Nếu tò mò hay hiếu kỳ, họ có thể ở nhà coi ti–vi, nhưng đằng này đã 3 trận rồi, trận nào cũng đông nghẹt, thậm chí tôi tự hào vì các trận đấu của HA.GL có “vé chợ đen”, chẳng phải đội bóng nào cũng tạo ra được hiệu ứng như vậy đâu. Tất nhiên, thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này.
 
– Thời gian qua, dư luận đã rất ầm ĩ về Công Phượng và những câu chuyện bên ngoài sân cỏ của cậu ấy. Ông có thấy lo lắng không, vì Công Phượng cũng được xem là “báu vật” của HA.GL?
 
– Không chỉ riêng gì Công Phượng, tôi bảo vệ tất cả các cầu thủ của HA.GL. Về cá nhân Phượng, tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì. Với tôi, cậu ta cũng là một ngôi sao, mà đã là ngôi sao thì có lúc này lúc nọ, nhưng sẽ biết tỏa sáng đúng lúc. Hãy cứ chờ xem! 
 
– Và cả chuyện của HLV Guillaume Graechen nữa, ông nghĩ gì khi giới chuyên môn cho rằng, nhà cầm quân người Pháp đang là điểm yếu nhất của đội?
 
– Tôi khẳng định Guillaume là một nhà cầm quân giỏi. Đừng vội khẳng định điều gì, vì ở V-League có những HLV thậm chí chưa giành được điểm nào. Như Huỳnh Đức (HLV của SHB Đà Nẵng – PV) giỏi là thế mà 3 trận rồi toàn thua còn gì? Cũng cần phải nhìn lại những gì Guillaume đã làm cho bóng đá Việt Nam vài năm qua. Giải U19 Đông Nam Á 2013 tại Indonesia, chúng ta thua nhưng như vô địch vì chơi quá đẹp, quá quyến rũ. Sang năm 2014, U19 Việt Nam đá giải U22 Đông Nam Á tại Brunei, chúng ta chỉ chịu về nhì khi đấu với nhiều đội đàn anh. Tại giải U19 Đông Nam Á ở Hà Nội, chúng ta coi như đã vô địch vì nếu cần thành tích thì đã không mời Nhật, đội bóng rất mạnh và sau đó lên ngôi vô địch.
 
Ở VCK U19 châu Á tại Myanmar, chúng ta rơi vào bảng đấu có 3 “ông kẹ”. Vậy mà ngoài Hàn Quốc, thì chúng ta khiến đội Nhật Bản phải toát mồ hôi, riêng đội Trung Quốc thì “sém chết”. Gần 1 tuần sau đó, U19 HA.GL-Arsenal JMG giành chức vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên. Ai làm nên những chiến thắng đó? Tất nhiên là cầu thủ, nhưng Guillaume Graechen mới là “đạo diễn” bởi ông ta huấn luyện các cầu thủ 8 năm rồi dẫn dắt họ gặt hái rất nhiều thành công. Guillaume đã làm được những điều tưởng chừng như không thể. Vậy thì chúng ta cần khách quan và sòng phẳng, đó là chưa nói đến chuyện V-League mới chỉ diễn ra được 3 vòng. Đừng để những điều đố kị ảnh hưởng đến cái chung.
 
– Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!
 
Thua vẫn có thưởng
Như đã biết, HA.GL không có quy định về tiền thưởng dành cho cầu thủ sau các trận đấu tại V-League 2015. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng phố Núi đã quyết định “phá lệ” sau trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 3 bởi trận này dàn cầu thủ trẻ của HA.GL đã vươn lên dẫn trước và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn trước đối thủ mạnh như Thanh Hóa. “Thua Thanh Hóa 1-2 ở vòng 3, nhưng HA.GL vẫn được thưởng vì đơn giản họ xứng đáng với những gì đã cống hiến trên sân” – ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch CLB HA.GL – tiết lộ.
 
Chấn thương của Công Phượng không nghiêm trọng 
 
Sau cú vào bóng của Hoàng Đình Tùng trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 3 V-League 2015, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bên phía HA.GL gặp phải chấn thương ở ống quyển. Vì thế, khi toàn đội HA.GL trở lại sân tập vào buổi sáng hôm qua (18/1), cầu thủ mang áo số 44 chỉ có thể chạy bộ trên sân với những bước tập tễnh. 
 
Dù vậy, theo thông tin từ các bác sĩ của HA.GL thì chấn thương của Công Phượng không mấy nghiêm trọng và anh sẽ kịp hồi phục để góp mặt ở trận làm khách của Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2015 vào ngày 21/1 tới đây.
Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA