Cầu thủ Hairuddin Omar giúp Negeri Sembilan giành vương miện tại Malaysia Cup 2011

Tiền đạo lão tướng Hairuddin Omar đã có công đem về chiếc vương miện Cup Malaysia 2011 danh giá cho đội Negeri Sembilan sau khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Terengganu trên SVĐ Shah Alam Stadium tối 29/10 vừa qua. 

Tiền đạo lão tướng Hairuddin Omar đã có công đem về chiếc vương miện Cup Malaysia 2011 danh giá cho đội Negeri Sembilan sau khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Terengganu trên SVĐ Shah Alam Stadium tối 29/10 vừa qua. 

 

Tiền đạo lão tướng Hairuddin Omar

Trải qua hiệp 1 đầy bế tắc, bước sang hiệp 2, đội bóng vùng bở biển phía đông Malaysia Terengganu đã có bàn thắng mở tỉ số trước ở phút 59 do cầu thủ Manaf Mamat lập công sau khi nhận được đường truyền thuận lợi từ cầu thủ đoạt danh hiệu đôi giầy vàng 2010 Mohd Ashaari Samsudin.

 

Nhưng niềm vui đã không ở lại lâu với Terengganu khi ở phút 81, trung vệ S. Kunanlan đã nhanh chân cướp được bóng và sút tung lưới thủ môn Sharbinee Allawee san bằng tỉ số 1-1. Và chỉ 5 phút sau đó, cầu thủ 32 tuổi Hairuddin đã thể hiện mình thực sự còn giá trị khi có cú tung chân sút vô-lê đẹp mắt, nâng tỉ số trận đấu lên 2-1. Với những nỗ lực của mình, Hairuddin cũng xứng đáng với danh hiệu cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu cuối cùng của mùa giải ở Malaysia.

 

Liên quan đến việc gút danh sách tham dự SEA Games 26, trong khi hầu hết các đội bóng tham dự SEA Games 26 đều đã công bố danh sách chính thức thì đội chủ nhà U23 Indonesia và U23 Malaysia vẫn chưa thực hiện điều này dù đã nhận được sự thúc giục từ phía BTC SEA Games 26 (Inasoc).

 

BHL U23 Malaysia đã quyết định sẽ chờ tới sát ngày lên đường mới gút lại danh sách chính thức. Theo kế hoạch, vào cuối tuần này U23 Malaysia sẽ lên đường sang Jakarta để chuẩn bị cho trận ra quân với U23 Singapore vào ngày 7/11/2011. Dự kiến hôm nay (1/11), U23 Malaysia sẽ công bố danh sách 21 tuyển thủ tham dự SEA Games 26.

 

Hiện tại, trong đội hình U23 Malaysia vẫn có một số cầu thủ chưa bình phục chấn thương như Zamir Selamat, Wan Zack, Zakaria hay Gary Steven, nhưng HLV Ong Kim Swee vẫn quyết định mang tất cả tới Jakarta và hy vọng họ sẽ mạnh khỏe trở lại trước khi U23 Malaysia đá trận ra quân.

 

Irfan Bachdim bị loại khỏi U23 Indonesia vì vô kỷ luật


Tương tự U23 Malaysia, HLV trưởng U23 Indonesia Rahmad Darmawan cũng quyết định sẽ bảo lưu danh sách 27 tuyển thủ cho tới sát ngày khai mạc bảng A (7/11/2011). Sự vắng mặt đáng kể nhất của U23 Indonesia tại SEA Games 26 là trường hợp của tiền đạo Irfan Bachdim. Cầu thủ có nửa dòng máu Hà Lan này đã bị loại khỏi ĐT U23 Indonesia sau khi vắng mặt trái phép trong một buổi tập của ĐT Indonesia để đi chụp ảnh quảng cáo và dù rất được hâm mộ tại Indonesia, nhưng Irfan vẫn bị LĐBĐ Indonesia treo giò 3 tháng vì hành vi vô kỷ luật nói trên.