Buổi tập đầu tiên của ĐT U23 QG tại Jakarta: Luyện công, rèn thủ

Dù chỉ mang tính chất là cữ khởi động cho trận khai màn tại SEA Games 26 diễn ra vào ngày 3/11 tới, nhưng với gần 90 phút chỉ đạo các học trò quần thảo trên sân tập, có thế dễ dàng nhận thấy HLV Falko Götz đang dành sự tập trung cho 2 mục tiêu: mài sắc khả năng tấn công và rèn luyện khả năng chống đỡ cho hàng thủ.

Sáng nay (1/11), ĐT U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia. Dù chỉ mang tính chất là cữ khởi động cho trận khai màn tại SEA Games 26 diễn ra vào ngày 3/11 tới, nhưng với gần 90 phút chỉ đạo các học trò quần thảo trên sân tập, có thế dễ dàng nhận thấy HLV Falko Götz đang dành sự tập trung cho 2 mục tiêu: mài sắc khả năng tấn công và rèn luyện khả năng chống đỡ cho hàng thủ.

 

Thầy trò HLV Falko Götz bước vào buổi tập đầu tiên tại Jakarta

Buổi tập của ĐT U23 Việt Nam diễn trên sân tập phụ trong khuôn viên SVĐ Gelora Bung Karno. Do được đầu tư nâng cấp để phục vụ cho môn bóng đá nam tại SEA Games 25 nên chất lượng mặt sân khá tốt. Theo sắp xếp của BTC, lẽ ra thầy trò HLV Falko Götz phải xỏ giầy ra sân từ 8h40 phút. Tuy nhiên, để đảm bảo không ảnh hưởng đến các vấn đề về chuyên môn khi phải tập luyện trong khung giờ khá sớm như vậy, trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đã đề nghị BTC lùi thời điểm tập của đội xuống 9h30. Yêu cầu này không những được phía bạn ủng hộ mà còn nhiều điều kiện thuận lợi cho đội tuyển.

 

Sau màn khởi động nhẹ nhàng, HLV Falko Götz bắt đầu triển khai các giáo án khá đặc biệt của mình. Ông buộc các học trò phải thể hiện khả năng phối hợp nhỏ ít chạm và khả năng xoay sở trong một không gian rất hẹp. Đầu tiên là bài tập 1 chống 1. Các chân sút phải tìm cách vượt qua đối thủ trong thế đối mặt và tự tạo ra cơ hội để dứt điểm về phía khung thành. Tiếp đó, mật độ các cầu thủ xuất hiện trên sân tăng dần, từ 2 chống 2, lên 3 chống 3, rồi 4 chống 4. Trong tất cả các bài tập, HLV Falko Götz đều yêu cầu các học trò phải xử lý bóng gọn gẽ, tránh các động tác thừa, làm sao chỉ cần 3 đến 4 đường chạm bóng là đã phải có cơ hội dứt điểm cầu môn. Có thế thấy rằng, thông qua cách huấn luyện này, HLV Falko Götz chỉ dùng 1 mũi tên đã trúng 2 mục tiêu: vừa rèn khả năng tấn công vốn vẫn còn là điểm yếu của U23 Việt Nam, vừa tạo cơ hội cho hàng phòng ngự luyện khả năng đối phó trước các miếng đánh nhanh và đa dạng. Mỗi lần các học trò thực hiện tốt ý đồ của mình, HLV Falko Götz đều vỗ tay động viên khen ngợi. Không khí tập luyện vì thế cũng bớt sự căng thẳng, dù tất cả các tuyển thủ đều hiểu rằng, đây là thời điểm họ cần phải dành sự tập trung tối đa cả về trí lực lẫn sức lực cho cuộc hành trình tại SEA Games 26.

 

Mài sắc hàng công

Kết thúc các bài tấn công và phòng ngự, HLV Falko Götz chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trong khoảng thời gian 30 phút. Yêu cầu của nhà cầm quân người Đức vẫn là sự hiệu quả trong các pha phối hợp nhỏ ít chạm và dứt diểm cầu môn ngay khi có cơ hội. Đây là bài tập quen thuộc trong suốt thời gian qua nên có thế dễ hiểu khi các tuyển thủ thực hiện khá tốt và HLV Falko Götz cũng không mất nhiều thời gian tạm dừng để sửa lỗi.

 

Do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên trung vệ Long Giang đã không tham gia được trọn buổi tập. Thay vì vận động với cường độ cao, Long Giang buộc phải dành thời gian chạy nhẹ theo hướng dẫn của bác sỹ đội tuyển.

 

Trung vệ Long Giang vẫn phải dành thời gian tập cùng bác sỹ

Trong buổi tập ngày hôm nay đã không có sự hiện diện của Đình Tùng. Trả lời thắc mắc của phóng viên báo chí về trường hợp này, HLV Falko Götz cho biết, do trận đấu gặp U23 Philippines đã gần kề nên ông cần phải sở hữu những cầu thủ đạt 100% phong độ và thể lực. Đình Tùng đang gặp chấn thương và cần nghỉ ngơi tại khách sạn để các bác sỹ chăm sóc. Như vậy, khả năng chân sút này ra sân trong trận đấu tới là rất khó.

 

Đánh giá về U23 Philippines- đối thủ đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam tại bảng B, HLV Falko Götz nói: “Tôi không có nhiều thông tin về họ. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong bóng đá không có đối thủ nào được xem là dễ dàng. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi lúc này là cần phải có sự chuẩn bị thật tốt trước mỗi một trận đấu”.

 

HLV Falko Götz trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập

.

Chiều nay, ĐT U23 Việt Nam nghỉ ngơi hồi phục tại khách sạn. 18h30 ngày mai (2/11), đội sẽ có buổi tập làm quen mặt sân thi đấu Gelora Bung Karno.

 

16h00 ngày 3/11, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp ĐT U23 Philippines. Đây cũng trận đấu khai màn cho môn bóng đá nam của SEA Games 26.

 

Một số hình ảnh về ngày tập luyện đầu tiên của U23 Việt Nam:

Buổi tập của U23 Việt Nam thu hút sự có mặt của rất đông phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 26.

 

 

 

HLV Falko Götz  trực tiếp hướng dẫn các học trò. Tuy rời xa sự nghiệp cầu thủ đã lâu nhưng kỹ thuật của thầy Götz vẫn rất điêu luyện và chính xác 

 

Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn trao đổi công việc đội tuyển cùng nhà cầm quân người Đức

 

Các tuyển thủ tranh thủ giải tỏa cơn khát sau 1 tiếng rưỡi tập luyện dưới cái nắng khá gắt của Jakarta