BTC SEA Games 26 cảnh báo về nạn vé giả trước thềm trận bán kết bóng đá nam

Hôm nay (18/11), BTC SEA Games 26 đã chính thức cảnh báo về nạn vé giả đang bắt đầu hoành hành tại các trận đấu, đặc biệt là ở môn bóng đá nam- môn thể thao có sức thu hút lớn nhất tại kỳ đại hội này.

Hôm nay (18/11), BTC SEA Games 26 đã chính thức cảnh báo về nạn vé giả đang bắt đầu hoành hành tại các trận đấu, đặc biệt là ở môn bóng đá nam- môn thể thao có sức thu hút lớn nhất tại kỳ đại hội này.

 

Khán giả xếp hàng mua vé xem trận bán kết giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam- Ảnh: VFF

Ông Djasri Marin-Phó trưởng ban tổ chức SEA Games 26- cho biết, tại trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia tối qua tại sân Gelor Bung Karno đã xuất hiện một lượng khá lớn vé giả được mang ra tiêu thụ. Sau khi bị phát hiện, tất cả các khán giả mua nhầm phải vé giả đã phải chịu thiệt thòi khi không được vào sân để tận mắt chứng kiến và cổ vũ cho đội nhà. Ông Djasri Marin nói: “Chúng tôi thành thật xin lỗi tới tất cả người hâm mộ đã không được vào sân xem trận đấu tối ngày hôm qua vì là nạn nhân của vé giả. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc và tìm giải pháp để ngăn chặn vấn nạn này. Không thể để tình trạng này tái diễn trong các trận đấu sắp tới của môn bóng đá nói riêng và tất cả các môn thể thao khác nói chung”.

 

Thay mặt BTC SEA Games 26, ông Djasri Marin cũng kêu gọi khán giả hâm mộ nâng cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình và tránh rủi ro bằng cách trực tiếp mua vé tại các quần bán vé chính thức của BTC, hoặc đặt mua vé thông qua website www.rajakarcis.com.

 

Cũng trong sáng nay, BTC SEA Games 26 đã triển khai mở cửa các điểm bán vé xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Theo quan sát, vé với mệnh giá 50.000 rupiah (6 USD) thu hút lượng khán giả rất lớn, trong khi đó vé với mệnh giá từ 100.000 rupiah trở lên lại chưa nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, theo dự tính của BTC, sân Gelora Bung Karno với sức chứa 88.000 chỗ ngồi chắc chắn sẽ không còn 1 chỗ trống trong trận đấu tối mai giữa chủ nhà U23 Indonesia và U23 Việt Nam.