BTC SEA Games 2011 yêu cầu có sự hỗ trợ về kỹ thuật từ Chính phủ

BTC SEA Games 2011 đã có đợt kiểm tra về chất lượng các trang thiết bị phục vụ kỹ thuật và đường truyền thông tin.

BTC SEA Games 2011 đã có đợt kiểm tra về chất lượng các trang thiết bị phục vụ kỹ thuật và đường truyền thông tin.

 

Tuy nhiên, do vẫn còn một số trục trặc và vấn đề chưa được giải quyết, nên BTC đang yêu cầu có sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc nâng cấp hệ thống.

 

Trao đổi với báo chí, Phó trưởng BTC SEA Games phụ trách khu vực Nam Sumatra – ông Ahmad Rizal cho biết, trang thiết bị phục vụ việc hiển thị kết quả tại Trung tâm thể thao dưới nước, nơi tổ chức phần thi của các môn như Bơi, Lặn, Bơi nghệ thuật, Nhảy cầu… hiện chưa đảm bảo yêu cầu của BTC. Sẽ thật đáng tiếc nếu như chỉ vì sơ suất kỹ thuật, mà phần công bố kết quả của các VĐV không thể truyền qua hệ thống truyền hình. Hiện BTC đang yêu cầu Bộ Thể thao và Thanh thiếu niên cùng hợp tác trong việc kiểm tra hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tại các địa điểm thi đấu khác.

 

Bộ truyền thông tin kết quả trận đấu là một thiết bị được lập trình với nhiệm vụ tính giờ, công bố tỷ số, thu thập dữ liệu và chuyển thông tin sang các thiết bị đường truyền khác kết quả sau mỗi trận đấu. Việc chưa trang bị đầy đủ hoặc chưa đồng bộ hóa hệ thống trang thiết bị tại một số địa điểm thi đấu đồng nghĩa với việc kết quả các trận đấu diễn ra tại Palembang sẽ không thể được thu thập và công bố trên các phương tiện truyền thông.

 

Dưới góc độ của một lãnh đạo đang làm việc đồng thời trong Hiệp hội Bơi Indonesia (PRSI), ông Ahmad mong là sơ suất kỹ thuật trên sẽ nhanh chóng được khắc phục, nhất là tại địa điểm diễn ra các môn thể thao tính giờ như Điền kinh hoặc Bơi. Ông cũng sẽ yêu cầu có sự hỗ trợ và tăng cường từ các cơ quan của Chính phủ trong việc cải thiện nhanh tình hình trước khi Đại hội chính thức được diễn ra vào tháng 11 tới.

 

Nguồn: Theo tdtt.gov.vn