Ông Vũ Quang Bảo – HLV trưởng QK4: "Cuộc chiến mới bắt đầu"

Hai trận thua liên tiếp đã đẩy QK4 xuống phía cuối BXH. Sau 180 phút họ chưa ghi được bàn thắng nào và đang đứng trước rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng mùa giải này. Tuy nhiên, HLV Vũ Quang Bảo vẫn rất tự tin và khá lạc quan về chặng đường phía trước. Ngay sau thất bại 0-2 từ Long An trở về, ông Bảo đã có cuộc trao đổi ngắn với PV

Hai trận thua liên tiếp đã đẩy QK4 xuống phía cuối BXH. Sau 180 phút họ chưa ghi được bàn thắng nào và đang đứng trước rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng mùa giải này. Tuy nhiên, HLV Vũ Quang Bảo vẫn rất tự tin và khá lạc quan về chặng đường phía trước. Ngay sau thất bại 0-2 từ Long An trở về, ông Bảo đã có cuộc trao đổi ngắn với PV
PV: Ông có thể nói gì sau 2 thất bại vừa qua?

HLV Vũ Quang Bảo: Trong một cuộc chơi, đội thua bao giờ cũng có rất nhiều hạn chế và điểm yếu. QK4 cũng vậy! Chúng tôi còn thiếu rất nhiều yếu tố cấu thành chiến thắng.

Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

So với mặt bằng giải đấu, QK4 là một đội bóng non trẻ. Chúng tôi non về con người, về kinh nghiệm và điều kiện vật chất không bằng so với nhiều đội khác. Tuy nhiên, tôi lại tự hào về các cầu thủ của mình, bởi họ đã lao động và thi đấu như những người lính. Họ luôn luyện tập và thi đấu hết mình mỗi khi xung trận. Chỉ tiếc rằng may mắn và nhiều yếu tố ngoại cảnh đã ngoảnh mặt với chúng tôi. Ở trận đầu tiên, QK4 đã chơi tốt, tạo dựng được một thế trận hợp lý, song chúng tôi đã không may mắn nên thua SLNA 0-1. Trận thứ hai, những yếu tố ngoại cảnh đã khiến các cầu thủ QK4 không thể cầm cự khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng phút.

Image

HLV Vũ Quang Bảo đang chỉ đạo các cầu thủ QK4. Ảnh: B. Bóng Đá


Yếu tố ngoại cảnh, ý ông có phải là những tình huống xử lý của các trọng tài?

Kết quả đã an bài, tôi xin không bình luận về vấn đề này!

Về nguyên nhân chủ quan, ông có thể cho biết hiện QK4 thiếu gì, cần gì và yếu ở điểm nào?

QK4 đang bằng lòng với những gì CLB có. Mục tiêu chỉ giản dị là trụ hạng, do đó, với sự quan tâm của lãnh đạo quân khu, sự tài trợ của các đơn vị kinh tế là đủ với mục tiêu mà QK4 đã đề ra. Còn điểm yếu thì đội bóng nào chẳng có. Như đã nói, QK4 non kinh nghiệm ở đấu trường khắc nghiệt, do đó các cầu thủ của chúng tôi thường tỏ ra nôn nóng trong việc tạo dựng các cơ hội và tìm kiếm bàn thắng. Lực lượng của chúng tôi cũng không có nhiều sự xáo trộn ngoài sự ra đi của Văn Thông. Đó không phải là vấn đề lớn. Việc cần làm của chúng tôi bây giờ là xốc lại tinh thần anh em sau 2 thất bại đã qua, để họ có thể tự tin ở chặng đường kế tiếp.

Ông vẫn tin ở khả năng và thực lực của QK4?

Đúng vậy! Tôi tin vào sự quan tâm của lãnh đạo quân khu, tin vào những phẩm chất của các học trò mình. Họ là những người lính, do đó trong khó khăn những phẩm chất này mới thể hiện một cách rõ nhất. Đường vẫn còn dài, đây mới chỉ là khúc dạo đầu hay nói đúng hơn 2 vòng đấu đã qua mới chỉ là màn khởi động. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, tôi tin các học trò của mình sẽ phát huy được tất cả những thế mạnh và khả năng để vượt qua khó khăn ở chặng đường còn lại.

Xin cảm ơn và chúc QK4 trong thời gian tới sẽ vượt qua khó khăn.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA