7 tuổi đã giành huy chương vàng SEA Games

Với tấm HCV giành được ở môn lướt ván trong buổi thi đấu sáng nay (17/11), Aaliyah Yoong đã đi vào lịch sử của SEA Games, khi trở thành VĐV trẻ nhất giành được ngôi vị số 1 của một nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao khu vực.

Với tấm HCV giành được ở môn lướt ván trong buổi thi đấu sáng nay (17/11), Aaliyah Yoong đã đi vào lịch sử của SEA Games, khi trở thành VĐV trẻ nhất giành được ngôi vị số 1 của một nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao khu vực.

 

Cô gái bé nhỏ người Malaysia, Aaliyah Yoong, năm nay vừa tròn 7 tuổi, cân nặng 28 kg và chiều cao 1,24 mét. Việc VĐV tí hon này tham dự SEA Games 26 đã khiến cho không ít các đoàn thể thao trong khu vực ngạc nhiên, tuy nhiên cũng khó ai nghĩ được cô bé mới bước vào trường tiểu học này lại có thể giành được HCV tại Đại hội Thể thao khu vực quy tụ khá nhiều anh tài.

Gia đình Yoong gồm Aaliyah, Alex, Philippa và Hanifah Yoong

 

Điều không ai ngờ đến đã xảy ra, với việc giành được điểm số 2.960, Aaliyah Yoong đã đứng đầu bảng thành tích ở nội dung lướt ván cá nhân tính điểm, xếp trên Promsunitsit Sareeya, VĐV của Thái Lan giành được 2.570 điểm giành HCB và chị gái của Aaliyah, Philippa Yoong, người năm nay đã 33 tuổi xếp ở vị trí thứ 3 với điểm số 1.860.

 

Aaliyah tập luyện lướt ván từ khi lên 5 tuổi. Và dù rất nhỏ tuổi nhưng Aaliyah lại tỏ ra rất bản lĩnh trước những người đàn chị lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm thi đấu hơn “Em làm việc em phải làm thôi. Em không lo lắng gì, nói chung mọi thứ đều ổn cả”, Aaliyah.

 

Aaliyah sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, bố mẹ, anh trai, chị gái đều là các VĐV lướt ván. Đó là lời giải thích tại sao, cô gái nhỏ bé này được tập luyện lướt ván sớm đến vậy. Chị gái Philippa, anh trai Alex và bố Hanifah Yoong đều nằm trong thành phần đội tuyển Malaysia tham dự SEA Games 26.

 

Philippa Yoong cũng không phải buồn nhiều khi để thua cô em gái. Bởi sau đó không lâu chị cũng thi đấu rất xuất sắc ở nội dung lướt ván vượt chướng ngại vật, và đem về tấm HCV thứ hai ở bộ môn lướt ván cho đoàn thể thao Malaysia.

 

 

Nguồn: Theo Dân Trí Online