5 cầu thủ hứa hẹn tỏa sáng: Tuổi trẻ, tài cao

Tất cả các gương mặt dưới đây đều còn trẻ và đang ở vào giai đoạn sung mãn nhất của đời cầu thủ. V.League 2009 được coi là “sàn diễn” để họ ghi lại dấu ấn.

Tất cả các gương mặt dưới đây đều còn trẻ và đang ở vào giai đoạn sung mãn nhất của đời cầu thủ. V.League 2009 được coi là “sàn diễn” để họ ghi lại dấu ấn.


1.Lee Nguyễn (24-HAGL)

Sinh ngày 7/10/1986 tại Texas (Mỹ)

Cao 1m73. Nặng 65 kg

Vị trí: Tiền vệ, tiền đạo

Các CLB đã qua: Đại học Indiana (Mỹ), PSV Einhovend (Hà Lan), Randers (Đan Mạch), HAGL (Việt Nam từ 2009).

ĐTQG: 3 lần khoác áo ĐT Mỹ.

Image

Tân binh được HAGL tậu về dẫn đầu trong danh sách những gương mặt đáng xem ở V.League 2009. Với màn trình diễn ấn tượng trong ngày ra quân ở Cúp QG và hattrick vào lưới Hải An Sài Gòn United, Lee Nguyễn đang tạo ra làn sóng tò mò trong dư luận. Nhiều người dự đoán, cầu thủ người Mỹ gốc Việt này sẽ là “món lạ” trên sân cỏ quốc nội. Cũng có ý kiến trái chiều nhận định rằng, chẳng chóng thì chầy, Lee Nguyễn cũng bị vô hiệu hóa bởi các hậu vệ tinh quái ở V.League. Chúng ta hãy cùng chờ xem chàng trai từng 3 lần khoác áo ĐTQG Mỹ có tỏa sáng hay nhanh chóng bị phong tỏa?

2.Lê Công Vinh (9-T&T HN)

Sinh ngày 10/12/1985 tại Nghệ An

Cao 1m72. Nặng 61 kg

Vị trí: Tiền đạo

Các CLB đã qua: SLNA (1999-2008), T&T HN (từ 2009).

ĐTQG: Từ 2004 và đã ghi được 25 bàn.

Image

Cần phải nhắc đến Cầu thủ Vàng của BĐVN trong vài năm gần đây vì anh chính là điểm sáng cuối cùng, góp công đưa ĐT Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á. V.League 2009 có sự thay đổi cực lớn với sự nghiệp của Công Vinh khi anh quyết định rời xứ Nghệ để đầu quân cho tân binh T&T HN.

Trong quá khứ, rất hiếm các cầu thủ rời bỏ cái nôi Sông Lam mà thành danh, dù họ đến các đội bóng lớn hay nhỏ. Nhưng Công Vinh là trường hợp được nhiều người nhận định ngược lại. Họ cho rằng, đã là “hàng hiệu” thì ở đâu cũng hay. Liệu, chân sút số 1 Việt Nam có giúp T&T HN cán đích ở Top 3 như tham vọng mà họ đặt ra, hay anh vẫn đi theo vết xe đổ không thành công như những đồng nghiệp xứ Nghệ?

3.Lê Phước Tứ (3-Thể Công)

Sinh ngày 15/4/1984 tại Quảng Nam

Cao 1m79. Nặng 71 kg

Vị trí: Trung vệ

Các CLB đã qua: QK5 (2002-2004), Thể Công (từ 12/2004-…).

ĐTQG: Từ 2008, đã thi đấu 15 trận.

Image

Hai năm gần đây, Phước Tứ là gương mặt không thể không nhắc đến mỗi khi đội bóng Quân đội trở thành đề tài bàn tán trong dư luận. 2008 là một năm thành công của trung vệ gốc Quảng Nam khi anh cùng Thể Công thi đấu tốt ở V.League và được HLV Henrique Calisto triệu tập vào ĐTQG.

Nay, trở về CLB trong tư thế nhà vô địch, hình ảnh của Phước Tứ đã rất khác so với quá khứ. NHM Thể Công hy vọng rằng, 2009 vẫn tiếp tục là năm thành công của đội bóng nói chung, Phước Tứ nói riêng. Nhưng quan trọng nhất, trung vệ 25 tuổi này cần nhìn vào các tấm gương đi trước như Quản Trọng Hùng, Nguyễn Mạnh Cường, – những trung vệ rất thành công ở cả ĐTQG lẫn CLB để phấn đấu.

4.Huỳnh Quốc Anh (10-SHB.ĐN)

Sinh năm 1985 tại Trà My, Quảng Nam

Cao 1m72. Nặng 63 kg

Vị trí: Tiền vệ

Các CLB đã qua: SHB.ĐN (2004-…).

ĐTQG: Chưa lần nào

Image

Trở lại sau án treo giò từ SEA Games 2005, tiền vệ có lối chơi cần cù nhưng cũng không kém phần sáng tạo, đột biến đã lao động cật lực. Nếu ai đó làm phép so sánh, thì so với tất cả các đồng đội lầm lỡ, Quốc Anh là cầu thủ có phấn đấu tốt nhất. Nửa giai đoạn sau của V.League 2008, Quốc Anh đã để lại nhiều ấn tượng tốt. Ở V-League 2009 này, những người yêu mến Quốc Anh kỳ vọng, anh sẽ tỏa sáng và đáp ứng được tình cảm của đông đảo giới mộ điệu. Thêm nữa, từ khi xuất hiện và “có tên” trên sân cỏ Việt Nam, Quốc Anh chưa từng được khoác áo ĐTQG. Màu áo Đỏ mà anh từng được mặc chỉ là ĐT U23. Liệu năm nay, Quốc Anh có đặt chỉ tiêu được gọi vào ĐT Việt Nam dưới “triều đại” HLV Calisto?

5.Nguyễn Quang Hải (13-K.KH)

Sinh ngày 1/11/1985 tại Nha Trang

Cao 1m64. Nặng 64 kg

Vị trí: Tiền đạo

Các CLB đã qua: K.KH (từ 2004-…).

ĐTQG: Từ 2008, chơi 10 trận, ghi được 1 bàn.

Image

Không phải là nhân vật chính không thể thiếu ở ĐT Việt Nam và đôi khi là K.KH, nhưng tầm quan trọng và tài ghi bàn của Quang Hải lại được đánh giá rất cao. Mùa trước, mỗi khi K.KH thi đấu, Quang Hải đều có mặt và ghi những bàn thắng quan trọng. Ở ĐT Việt Nam, pha lập công duy nhất của cầu thủ này trong trận bán kết lượt về trước Singapore đã giúp thầy trò HLV Calisto đi đến tận cùng của khám phá. V.League 2009, Quang Hải chắc chắn sẽ tiếp tục là quân bài chủ chốt trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn. Hải tự đặt mục tiêu ghi hơn 10 bàn so với V-League 2008. Và người ta lại hy vọng, chân sút mang áo số 13 này sẽ trở thành vua phá lưới nội V-League 2009.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA