Zico cảnh báo Brazil nguy cơ bị Colombia loại

Phân tích trên tờ Guardian (Anh), huyền thoại bóng đá Brazil không giấu vẻ bi quan về số phận đội chủ nhà World Cup 2014 trước lượt trận tứ kết.

“Khi tôi lái xe trở về từ sân Maracana sau khi xem Colombia đánh bại Uruguay, tôi nhớ lại rằng rất nhiều người, trong đó có tôi, từng nghĩ Colombia sẽ không làm nên chuyện ở World Cup do thiếu Radamel Falcao. Dù sao đi nữa, Falcao cũng là cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất của Colombia.

Việc họ tiến đến vòng tứ kết đã khiến tôi ngạc nhiên. Bóng đá không phải là một môn khoa học chính xác và thay vì việc tức giận, những người Colombia đã học được cách sống mà không có Falcao. Khi anh ghi nhiều bàn, đồng đội của anh chỉ đơn giản là chơi vì anh. Nhưng khi anh vắng mặt, các cầu thủ buộc phải chơi đồng đội hơn và điều này cho phép James Rodríguez cùng Juan Cuadrado tỏa sáng. Hai cầu thủ này là hai mảnh ghép tuyệt vời trong đội hình chắp vá mang đặc trưng chiến thuật của huấn luyện viên người Argentina José Pékerman, người cũng xứng đáng với những lời khen ngợi trong việc giúp đội bóng tin tưởng rằng họ có thể thi đấu tốt trở lại sau khi mất một tài năng như Falcao.

james-5687-1404381965.jpg

James Rodriguez (trái) đang trở thành một hiện tượng.

Colombia đã tiến đến vòng tứ kết với những trận đấu rất thuyết phục. Họ đã ghi 11 bàn thắng và chỉ lọt lưới hai lần. Những gì gây ấn tượng với tôi trong trận đấu gần nhất của Colombia là cách họ điều khiển trái bóng và tấn công Uruguay từ rất nhiều hướng mà không làm xáo trộn đội hình.

Rodríguez khiến tôi vô cùng ấn tượng. Theo tôi, Rodríguez là một trong những cầu thủ tài năng nhất World Cup này. Những đường chuyền của anh ta chứa đầy vẻ ngọt ngào và thực sự thú vị khi thấy anh ta xảo trá ra sao: Rodríguez trông có vẻ như lơ đãng trước mọi diễn biễn nhưng ngay lập tức có thể khiến đối thủ phải trả giá.

Tôi cũng thích Mario Yepes ở phía sau. Anh ta luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đội trưởng bên cạnh vai trò chốt chặn. Với Colombia như vậy, Uruguay sẽ gặp khó khăn ngay cả khi có Luis Suarez. Chúng ta đừng quên rằng khi Uruguay có đội hình mạnh nhất, ở vòng loại, họ từng thua Colombia tới 0-4. Suarez là một cầu thủ tuyệt vời, song Colombia mạnh hơn nhiều.

Tôi cũng phải nói rằng FIFA đã làm đúng trong việc trừng phạt Suarez. Đây là World Cup và hàng tỷ người đang theo dõi nó. FIFA không thể làm ngơ trước những hành động không thể chấp nhận được trong bóng đá. Bên cạnh đó, đây không phải là lần đầu tiên Suarez cư xử như thế. Tôi chỉ phản đối việc treo giò anh ta ảnh hưởng đến Liverpool. Các câu lạc bộ không liên quan gì đến sự cố này và tôi cho rằng việc giới hạn hình phạt ở các trận đấu quốc tế là lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều này không có nghĩa là Suarez đáng bị phạt nhẹ hơn. Trong suốt những năm thi đấu và làm huấn luyện viên, tôi chưa thấy cầu thủ nào cắn đối phương.

Colombia bây giờ phải trân trọng cơ hội của họ. Họ hẳn đã có thêm nhiều động lực sau khi chứng kiến Chile suýt đánh bại Brazil ở Belo Horizonte.

Nhưng tôi không tin Brazil sẽ chơi tệ hai lần liên tiếp. So với Chile, họ thiếu cảm hứng và điều quan trọng là Neymar không có phong độ tốt nhất.

Brazil đã bị đẩy vào thế bị động và chịu áp lực trong suốt thời gian dài của trận đấu. Trung thực mà nói, tôi nghĩ Chile đã không cố gắng hạ gục đối thủ như khi họ thi đấu với Tây Ban Nha. Dường như họ tôn trọng Brazil quá nhiều.

bra-7886-1404381965.jpg

Brazil phải thi đấu tới hơn 120 phút mới thắng được Chile một cách may mắn.

Tôi đã bảo vệ quyết định chọn Julio Cesar cho vị trí thủ môn và thời gian đã chứng minh đó là một quyết định đúng. Anh ta thi đấu tuyệt vời ở Belo Horizonte, không chỉ vì cản phá hai quả luân lưu.

Những gì khiến tôi lo lắng hơn cả là khả năng phòng ngự của hàng thủ Brazil, đặc biệt là các hậu vệ cánh. Ở hàng tiền vệ, thẻ vàng thứ hai cho Luiz Gustavo là một tin xấu. Anh ta là tiền vệ phòng ngự tốt nhất và sẽ rất có ích trong việc giữ chân Rodriguez. Cuadrado là một cầu thủ khác mà Brazil cần tìm cách đối phó.

Brazil cần cải thiện và tránh tập trung mọi thứ lên Neymar. Colombia sẽ là một thách thức khác với Chile, vì họ luôn biết cách biến cơ hội thành bàn thắng”.

Nguồn: Vnexpress