Trụ sở Milan và Inter bị khám xét

Hôm qua, trụ sở của hai CLB thành Milan, AC Milan và Inter Milan, đã bị khám xét. Bên cạnh đó là những CLB nhỏ như Cagliari, Messina, Vicenza, Triestina và Padova.

Hôm qua, trụ sở của hai CLB thành Milan, AC Milan và Inter Milan, đã bị khám xét. Bên cạnh đó là những CLB nhỏ như Cagliari, Messina, Vicenza, Triestina và Padova.

Ngày hôm qua, đơn vị Cảnh sát kinh tế và tài chính của thành phố Milan đã bất ngờ khám xét trụ sở của hai CLB Milan và Inter. Đây là một bước trong cuộc điều tra về những gian lận tài chính của hai cựu nhân viên Juventus, Antonio Giraudo (PCT) và Luciano Moggi (TGĐ) do Viện công tố Torino cùng Cơ quan cảnh sát kinh tế và tài chính Italia (GDF) tiến hành.

Sóng gió chờ đón hai đội bóng thành Milan

Tiếp tục cuộc điều tra về những gian lận về tài chính của Viện công tố Torino khi có đến 71 CLB bị nghi ngờ cùng 41 hợp đồng mua bán Scó vấn đề⬝ trong những năm qua, GDF đã bắt đầu tiến hành thực hiện hàng loạt những cuộc khám xét tập trung vào các CLB thuộc Serie A và Serie B.

Tại trụ sở của Inter trên phố Durini, sau khi bất ngờ kiểm tra, những nhân viên của GDF cho biết: Shọ có sự cộng tác rất tốt với cơ quan điều tra và đã cung cấp cho chúng tôi một số tài liệu có ích cho cuộc điều tra⬝. Cuộc điều tra được tiếp tục tại trụ sở của Milan cách đó không xa và cũng thu được một số tài liệu liên quan đến những vấn đề từ những mùa giải trước.

Không chỉ Milan và Inter, một số trụ sở của các CLB khác cũng đã bị cơ quan chức năng khám xét trong ngày hôm qua. Khi khám xét trụ sở đội bóng của đảo Sardegna, Cagliari, các nhân viên GDF đã tìm được một số tài liệu có dấu hiệu bất trường liên quan đến việc gian lận của Moggi và Giraudo. Cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến hồ sơ của cầu thủ Fabian Carini.

Tại một hòn đảo khác, Sicilia, trụ sở của Messina cũng đã bị khám xét về những hợp đồng được ký trong giai đoạn từ 2001-2005. Messina là một trong số các CLB có mối quan hệ khá tốt với GEA World và họ đã được công ty này giúp đỡ rất nhiều trong các cuộc chuyển nhượng. Đã có ít nhất khoảng 10 cầu thủ của Messina hơn một lần bị Viện công tố Messina điều tra.

Hai đội bóng tại Serie B là Vicenza và Triestina cũng đã bị khám xét. Hợp đồng chuyển đến Vicenza từ Crotone F.C của Francesco Scardina bị xem là có biểu hiện của sự gian lận. Triestina cũng có dấu hiệu tương tự khi đem về hai cầu thủ Andrea Gentile và Matteo Beretta trong mùa giải 2002-2003. Bản thân cựu chủ tịch Amilcare Berti cũng bị nghi ngờ có liên quan.

~ Serie C1, Padova bị nghi ngờ trong cuộc chuyển nhượng với Juve cầu thủ Daniele Gastaldello năm 2002. Theo một quan chức của GDF, cuộc ra quân lần này đã Sthu được nhiều tài liệu quan trọng⬝.

Sau khi Galliani chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu bất thường tại cuộc họp của Lega Calcio hôm thứ Năm qua, PCT Maurizio Zamparini đã nộp đơn xin từ chức vì “không có sự công bằng ở Calcio”.

Milan phản ứng

Ngay sau khi Viện công tố Napoli đưa ra những bằng chứng về việc Leonardo Meani có liên hệ với một số trọng tài qua điện thoại và báo chí Italia đồng loạt đưa tin về sự dính líu của Milan khi cho rằng Galliani đã có những tác động đến trọng tài.

Tuy nhiên, BLĐ CLB đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng Milan hoàn toàn vô can. SChúng tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc phân công trọng tài⬝, đại diện của Milan khẳng định và đã đưa ra 4 câu trả lời:

1.PCT Adriano Galliani không có bất kỳ một cuộc tiếp xúc nào với cựu trọng tài Collina.

2.Galliani chưa và không bao giờ can thiệp vào việc phân công trọng tài cũng như công việc của hội đồng trọng tài.

3.Những thông tin về việc Galliani thông qua Meani Snhắc nhở⬝ Paparesta là không chính xác. Đây chỉ là những gì các thành viên Milan tự nói với nhau.

4.Về những cuộc trò chuyện qua điện thoại của Meani đã gián tiếp nhắc đến những thành viên của Milan, CLB đã không biết để ngăn cản. Milan không bao giờ đồng ý những hành động như thế. Với Milan, điều quan trọng nhất là sự công bằng.

(Theo VNN)