Messi bén gót Ronaldo trong cuộc đua 'Chiếc giày vàng'

Nhờ các pha lập công trong loạt đấu cuối tuần trước, Ronaldo và Messi tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đối thủ phía sau.

Nhờ các pha lập công trong loạt đấu cuối tuần trước, Ronaldo và Messi tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đối thủ phía sau.

Cú đánh gót ngoạn mục trong trận Rayo Vallecano – Real Madrid chẳng những giúp thày trò HLV Jose Mourinho xây chắc ngôi đầu Liga mà còn giúp siêu sao người Bồ Đào Nha củng cố vị trí số một trên bảng tổng sắp “Chiếc giày vàng”. Cristiano Ronaldo hiện có 29 bàn, tương đương 58 điểm, hơn Messi đúng 2 điểm. Cầu thủ hay nhất thế giới cũng lập công một lần trong loạt đấu cuối tuần qua, nhờ pha đá phạt thông minh trong trận Atletico Madrid – Barca.

Messi và Ronaldo lại cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua cá nhân.

Messi và Ronaldo lại cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua cá nhân.

Xếp ngay phía sau Ronaldo và Messi là Cekulajevs, tiền đạo của CLB Trans (Litva). Giải vô địch Litva đã kết thúc nên việc Robin Van Persie và Yilmaz vượt qua Cekulajevs chỉ là vấn đề thời gian.

Với pha cứa lòng chân trái đẹp mắt trong trận Arsenal thắng Tottenham 5-2, Van Persie đã có bàn thắng thứ 23 để san bằng số điểm 46 của Cekulajevs. Yilmaz đã ghi được 29 bàn như Ronaldo nhưng chỉ được 43,5 điểm do giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ có hệ số thấp hơn Liga.

Xếp từ thứ 5 đến 10 là các cầu thủ chỉ hơn kém nhau 2 điểm. Doumbia, Gomez, Huntelaar và Di Natale có cùng 36 điểm, kém khá xa Van Persie và hai cầu thủ dẫn đầu.

Rooney đang xếp thứ 10 với 34 điểm. Khả năng để tiền đạo người Anh giành Chiếc giày vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp là rất thấp.

Mùa trước, Ronaldo giành Chiếc giày vàng với 40 bàn tại Liga. Trong thời gian chơi cho MU, CR7 có một lần lên ngôi trong mùa bóng 2007-08.

Lịch sử thăng trầm của Chiếc giày vàng

Từ mùa bóng 1967-68, tạp chí bóng đá nổi tiếng L’Equipe của Pháp bắt đầu tổ chức trao “Chiếc giày vàng” cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Trong giai đoạn 1968-1991, giải đã tôn vinh nhiều ngôi sao lớn như Eusebio, Gerd Muller, Ian Rush, Marco Van Basten.

Đầu thập niên 1990, khoảng cách về trình độ giữa các giải vô địch ngày càng lớn đã gây nhiều bất cập. Tạp chí L’Equipe đã ngừng tổ chức trao giải từ năm 1991 sau khi xảy ra sự cố với Liên đoàn bóng đá Síp. Liên đoàn này cho rằng một cầu thủ của họ đã ghi 40 bàn trong khi con số thống kê chính thức chỉ có 19 bàn.

Năm 1996, hiệp hội các tạp chí thể thao châu Âu (ESM) tái tổ chức trao danh hiệu với quy định công bằng hơn. Theo đó, các giải vô địch được chia làm ba nhóm. Cầu thủ thuộc nhóm dẫn đầu sẽ nhận được 2 điểm cho mỗi bàn thắng, nhóm thứ hai được 1,5 điểm, nhóm kém nhất được 1 điểm.

Để xác định ba nhóm, ESM căn cứ vào tổng điểm đánh giá của Liên đoàn bóng đá châu Âu trong 5 mùa bóng gần nhất. Bàn thắng của các giải như Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga thường được đánh giá cao gấp đôi các giải của Armenia, Estonia và Azerbaijan.

Trong những năm gần đây, có nhiều danh thủ hàng đầu thế giới đã ghi tên vào bảng vàng, trong đó có Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Diego Forlan và Lionel Messi.

Bảng tổng sắp Chiếc giày vàng 2011-12 sau ngày 27/2: