ĐT U23 Myanmar: Không chỉ đơn giản là "máy chém"

Đấy chỉ là cách gọi vui của làng bóng khu vực về đội tuyển Myanmar trên các đấu trường khu vực (trong khoảng mười năm trở lại đây) để chỉ lối chơi quyết liệt nhiều khi tới mức thô bạo của họ…

Đấy chỉ là cách gọi vui của làng bóng khu vực về đội tuyển Myanmar trên các đấu trường khu vực (trong khoảng mười năm trở lại đây) để chỉ lối chơi quyết liệt nhiều khi tới mức thô bạo của họ. Với thể lực sung mãn, Myanmar luôn chọn cách đá nhanh, tranh chấp quyết liệt khắp sân và tấn công bằng các hình huống phối hợp nhỏ nhằm làm rối đội hình của đối phương.

Myanmar (trắng) luôn nhập cuộc với lối chơi thừa quyết liệt

Tròn 6 năm trước, LĐBĐ Myanmar (MFF) gây bất ngờ lớn khi chỉ đưa dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình là… 17 (chỉ có một vài cầu thủ trên độ tuổi này) đến Việt Nam dự Tiger Cup. Nhưng đã xảy ra một điều đáng kinh ngạc: đội chủ nhà thất thủ cay đắng 0-1 trước những “cậu bé” ấy. Trong những năm sau đó, dàn tuyển thủ “nhóc tì” này của Myanmar tiếp tục được “mài cựa” tại các giải lớn như SEA Games, Tiger Cup. Tại SEA Games 22 và Tiger Cup 2004, Myanmar đều lọt vào bán kết, rồi cùng thua sát nút trước Malaysia ở trận tranh HCĐ…

Tháng 2-2005, ngay khi mới nhậm chức, tân Chủ tịch U Zaw Zaw của MFF đã hạ quyết tâm tạo nên cuộc nhảy vọt chất lượng cho ĐTQG. Chỉ trong vòng 7 tháng, MFF tổ chức tới ba giải quốc tế có sự tham dự của các thành viên đội tuyển. Gần đây nhất, tại giải tứ hùng mang tên Grand Royal 2005 (gồm U-23 Myanmar, U-19 Trung Quốc, U-19 Ấn Độ và ĐTQG Bangladesh hồi cuối tháng 10, U-23 Myanmar đã đoạt chức VĐ sau khi thi đấu khá ấn tượng: hòa 0-0 với U-19 Trung Quốc, và thắng 2 đối thủ còn lại (trong đó có “tỷ số không tưởng”: 11-0 trước U-19 Ấn Độ) Trước đó, Myanmar cũng đã đoạt HCĐ giải Tiền SEA Games với một “cuộc phục thù ngọt ngào”: hạ Malaysia ở trận cuối cùng.

Nói về SEA Games 23, HLV trưởng Ivan Kolev (người Bulgaria, từng dẫn dắt ĐTQG Indonesia tại Tiger Cup 2002) đầy tự tin: “Tuy ở một bảng khó khăn, nhưng Myanmar chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào”. Cũng phải, bởi trong tay Kolev là một dàn tinh binh giàu kinh nghiệm hàng đầu khu vực, trong đó có những gương mặt đã trở thành quen thuộc tại các giải khu vực: thủ môn Aung Aung Oo; các hậu vệ Soe Myat Min, Zaw Lynn Tun, Min Myint Htut; các tiền vệ Aung Kyaw Moe, Bo Bo Aung, Ma Lar, Myo Min Tun… hay các tiền đạo Yan Paing (vua phá lưới giải Tiền SEA Games vừa qua), Zaw Zaw, Zaw Htike…

Một điểm rất đáng chú ý khác: lối chơi của Myanmar sẽ thiên về tấn công, bới họ đang có những chân sút lợi hại: 4 trong số 5 cầu thủ dẫn đầu danh sách “dội bom” ở giải VĐQG Myanmar 2004-2005 đấu thuộc đội U-23 dự SEA Games 23 (trong đó có vua phá lưới Zaw Htike của đội Quan Thuế với hiệu suất ghi bàn kỷ lục 18 bàn/15trận).

(Thể thao TPHCM)