Chủ tịch UEFA được vinh danh ở Italia

Với những đóng góp rất lớn cho Juventus trong giai đoạn 1982-1987, Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã được vinh danh vào “ngôi đền danh vọng” ở Italia với tư cách cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Với những đóng góp rất lớn cho Juventus trong giai đoạn 1982-1987, Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã được vinh danh vào “ngôi đền danh vọng” ở Italia với tư cách cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Platini rạng rỡ trong ngày được vinh danh ở Italia


Hôm qua là một ngày trọng đại với Chủ tịch UEFA, Michel Platini khi ông được vinh danh vào “ngôi đền huyền thoại” ở Italia với tư cách cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

“Ngôi đền huyền thoại” được coi như một “bảo tàng” bóng đá của Italia, nơi để ghi danh những huyền thoại xuất sắc nhất, những con số, cột mốc đáng nhớ nhất trong suốt lịch sử bóng đá Italia.

Những người cầm cân nẩy mực trong cuộc bình chọn này chính là giám đốc của những cơ quan truyền thông hàng đầu đất nước hình chiếc Ủng, bên cạnh đó là Chủ tịch hiệp hội báo chí Italia (USSI), Luigi Ferrajolo.

Cùng được vinh danh với Platini tại Florence ngày hôm qua còn có 6 huyền thoại khác bao gồm: Roberto Baggio (Cầu thủ Italia xuất sắc nhất), Marcello Lippi và Arrigo Sacchi (HLV xuất sắc nhất – đồng giải), Galliani – phó Chủ tịch AC Milan (Giám đốc điều hành xuất sắc nhất), Gigi Riva (cựu binh xuất sắc nhất), Pierluigi Collina (Trọng tài xuất sắc nhất).

Đây là sự tôn vinh xứng đáng dành cho Michel Platini khi ông đã góp công lớn mang về rất nhiều danh hiệu cao quý cho Juventus trong giai đoạn 1982-1987, nổi bật trong đó là 2 Scudetto (1983/1984, 1985/1986), 1 Cup C1 (1985), 1 Cup C2 (1984), 1 Cup Liên lục địa (1985).

Ngoài ra, Platini cũng được vinh danh ở rất nhiều giải thưởng cá nhân trong quãng thời gian này, đặc biệt trong đó là 3 lần liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu (1983.1984, 1985), hai lần được giành ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của năm do tạp chí World Soccer bình chọn (1984, 1985). Năm 2008, ông cũng được vinh danh ở “ngôi đền huyền thoại” ở Anh với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mọi thời đại.