Vì một SEA Games fair play

Ông Samson – phụ trách báo chí khu vực Đông Nam Á và quốc tế thuộc Uỷ ban tổ chức SEA Games khẳng định rằng, nước chủ nhà sẽ cố gắng để tổ chức thành công một kỳ đại hội cao thượng và trong sạch…

Trao đổi với chúng tôi, ông Samson – phụ trách báo chí khu vực Đông Nam Á và quốc tế thuộc Uỷ ban tổ chức SEA Games khẳng định rằng, nước chủ nhà sẽ cố gắng để tổ chức thành công một kỳ đại hội cao thượng và trong sạch. Ông nói tiếp:

 “Chúng tôi hầu như không cắt giảm bất kỳ một nội dung thi đấu nào của vốn được coi là thế mạnh của các nước khác. Philippines muốn nhận được sự tôn trọng của tất cả các nước trong khu vực. Chúng tôi chỉ dự kiến sử dụng lực lượng trọng tài khu vực và chủ yếu là trong nước nhưng từ mấy tháng nay đã thay đổi quyết định là mời thêm trọng tài các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. VN cũng cử khoảng hơn 50 trọng tài đến Philippines, trong đó có một số trọng tài giỏi được chúng tôi mời đích danh.

Chúng tôi chính thức chuẩn bị cho SEA Games 23 được 1 năm nay. Chính phủ chỉ rót 300 triệu peso, trong khi kinh phí tổ chức vào khoảng 2 triệu USD. Chúng tôi phải huy động từ rất nhiều nguồn, chủ yếu từ các doanh nghiệp lớn. Philippines hầu hết sử dụng lại các công trình đã được xây dựng từ năm 1981. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng cũng đủ để tổ chức SEA Games và tôi tin sẽ thành công vì Philippines có quá nhiều kinh nghiệm qua hai lần đăng cai.

Ông Samson hy vọng, Philippines sẽ đoạt ngôi nhất toàn đoàn với khoảng 90 HCV và giải thích: Trình độ các VĐV Philippines càng ngày càng tiến xa, một số môn trọng điểm đã được đầu tư tập huấn như điền kinh tại Trung Quốc, Judo tại Nhật Bản, Karatedo tại Hàn Quốc và châu u. Philippines có khả năng giành được ít nhất 95 huy chương vàng (HCV) cho đến trên 100 HCV. Việt Nam rất muốn bảo vệ được vị trí thứ nhất nhưng theo tôi là không thể. Tôi được biết thể thao VN chỉ dự kiến đoạt 70 80 HCV nhưng thực lực của các bạn phải trên dưới 90 HCV. Thái Lan, Indonesia cũng rất mạnh. Tuy nhiên theo tôi thật khó dự đoán nước nào vô địch và các nước sẽ không chênh bao nhiêu về tổng số huy chương”.

Thu Hà (ghi – truyền từ Manila)