VCK Futsal châu Á 2010: Việt Nam thắng đậm Hàn Quốc

Chiều nay (23/5), đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất quân và đạt được kết quả rất tốt khi thắng đậm Hàn Quốc với tỷ số 7-3.

Chiều nay (23/5), đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất quân và đạt được kết quả rất tốt khi thắng đậm Hàn Quốc với tỷ số 7-3.


* Trước trận đấu, ông Lê Văn Toán – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Uzbekistan đã đến thăm và động viên đội tuyển thi đấu cũng như dự khán cổ vũ cho đội.

Có thể nói, trước trận giới chuyên môn đánh giá đội tuyển Futsal Hàn Quốc cao hơn hẳn đội tuyển Futsal Việt Nam. Tuy nhiên, nói như HLV Sergio là đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng để làm được điều bất ngờ và cuối cùng thầy trò Sergio đã thực hiện được xuất sắc. Sự khởi đầu này thuận lợi này hy vọng sẽ là tiền đề cho đội tuyển Futsal làm nên những bất ngờ khác.

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi. Ảnh VFF

Trở lại trận đấu với Futsal Hàn Quốc, nền tảng thể lực, thể hình cực tốt đã giúp cho đội bóng xứ Kim Chi nhập cuộc với sự tự tin rất lớn khi triển khai tấn công dồn dập ngay sau tiếng coi khai cuộc nhằm “phủ đầu” đối phương. Trên thực tế, ngay phút thứ 2 lưới của Phước Anh (20) đã bị khoan thủng. Cứ tưởng bàn thua này sẽ mở màn cho cơn mưa gôn vào lưới tuyển Việt Nam, nhưng một lần nữa, tuyển Việt Nam đã làm nên bất ngờ như đã từng làm ở vòng loại của giải. Có thể nói, sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 40 khán giả Việt Nam có mặt trong nhà thi đấu cùng với tinh thần chiến đấu ngoan cường của các tuyển thủ đã được đền đáp.

 

Toàn đội nhanh chóng sốc lại tinh thần, chơi kỷ luật và tập trung hơn. Chỉ 2 phút sau khi phải nhận bàn thua, Trọng Thiện đã tận dụng thành công từ một pha đá phạt cố định để đưa trận đấu về vạch xuất phát. 6 phút sau, Trọng Thiện thêm một lần nữa tỏa sáng bằng pha cướp bóng trong chân của hậu vệ Hàn Quốc, rồi tung cú cứa bóng chuẩn xác, đưa Việt Nam vượt lên dẫn điểm.

Hàn Quốc (trắng) đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của tuyển Futsal Việt Nam. Ảnh VFF

 

Bị dẫn điểm, Hàn Quốc gia tăng sức ép về phía khung thành tuyển Việt Nam, HLV Sergio chỉ đạo các học trò chơi chậm, chủ động trong phòng ngự và chực chờ cơ hội phản công. Sự tập trung cao độ cùng với lối chơi áp sát của Việt Nam khiến cho Hàn Quốc bế tắc trong các pha đột nhập vào khu vực cấm địa của Phước Anh. Trái lại, ĐT Việt Nam đã có phản công sắc sảo để nhân đôi lợi thế cho mình. Một lần nữa tên của Trọng Thiện lại được nhắc vang trong nhà thi đấu khi anh có cú đệm lòng cận thành ở phút 24. Lúc này, tâm lý các cầu thủ Việt Nam đã thoải mái hơn nhưng thể lực bắt đầu chững lại và phạm lỗi nhiều hơn do không thể đua tranh tốc độ với đối phương. Đỉnh điểm là chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Anh Dũng ở phút 27’16’’, khiến đội tuyển Việt Nam phải trải qua những giây phút hồi hộp khi chơi thiếu người trong 2 phút và lại phải mang nặng nỗi lo thường trực từ những quả phạt từ lỗi trực tiếp thứ 6. Không bị thủng lưới trong 2 phút thiếu người, nhưng Việt Nam lại bị thủng lưới từ chấm 10m, sau cú sút căng của Jonghoon (31’) – do tuyển Việt Nam mắc 6 lỗi.

 

Hai phút sau, Hoàng Giang lại nới rộng cách biệt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 34. Chỉ 1 phút sau, Jeongnam lại mở ra hy vọng gỡ hòa cho Hàn Quốc bằng bàn rút ngắn cách biệt. Tuy vậy, cục diện đã sang một ngã rẽ khác cho Việt Nam khi Hoàng Vinh và Bá Tuấn liên tiếp ghi bàn ở phút 37 và 38 (từ chấm phạt 10m). Bá Tuấn đã ấn định chiến thắng 7-3 cho tuyển Việt Nam ở những giây cuối cùng.

 

Ngày mai vào lúc 14h30, Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan, đội thua Thái Lan 2-4 trong trận đấu trước đó.

Kết quả các bảng khác:
Bảng A: Indonesia – Đài Loan: 6-1; Uzbekistan – Lebanon: 3-1

Bảng B: Iran – Tajikistan: 19-2; Kuwait-Australia: 2-4 

Bảng D: Nhật Bản – Trung Quốc: 5-1; Turmenistan-Iraq: 3-5

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam: Thủ môn Phước Anh (20), Minh Giang (5), Bảo Quân (10, C), Hoàng Giang (11), Hoàng Vinh (17).

Dự bị: Thế Cường (2), Trọng Thiện (4), Bá Tuấn (7), Trương Quốc Tuấn (12), Anh Dũng (15), Quốc Bảo (18), Văn Huy (19).

Ghi bàn:

Việt Nam:
Trọng Thiện (4) 4′, 10′, 24′; Hoàng Giang (11) 33′, Hoàng Vinh (17) 37′, Bá Tuấn (7) 38′, 40′

Hàn Quốc: Oh Hyunjong 2′, Shin Jonghoon 31′, Jeongnam 34′


Xếp hạng tạm thời bảng C

XH

Đội

Trận

T

H

B

Điểm

BT

BB

H.Số

1

Việt Nam

1

1

0

0

3

7

3

4

2

Thái Lan

1

1

0

0

3

4

2

2

3

Kyrgyzstan

1

0

0

1

0

2

4

-2

4

Hàn Quốc

1

0

0

1

0

3

7

-4

 

(T: Thắng; H: Hòa; B: Bại: BT: Bàn thắng: BB: Bàn bại; H.Số: Hiệu số)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM