Trưởng đoàn Futsal Việt Nam Trần Anh Tú: 'Đội tuyển futsal Việt Nam đã có tiến bộ'

Sau vòng đấu bảng, trưởng đoàn futsal Việt Nam Trần Anh Tú, người gắn bó lâu năm với futsal Việt Nam, đã nhìn nhận lại chặng đường khá gian nan của ĐT. Theo ông Tú, futsal Việt Nam đã có cuộc lột xác hoàn toàn dưới triều đại HLV Bruno Formoso.

Trưởng đoàn Futsal Việt Nam Trần Anh Tú nhận kỷ niệm chương AFC

* Là người trong cuộc, ông đánh giá thế nào về chặng đường đã qua của ĐT futsal Việt Nam?

– Như bạn đã thấy, việc hoàn thành mục tiêu vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á đã chứng minh sự tiến bộ trông thấy của futsal Việt Nam. Tôi rất hài lòng với những sự đầu tư để có được thành quả tốt như mong đợi.

* Ông đánh giá thế nào về vai trò của HLV Bruno trong thời gian ngắn làm việc với ĐT?

– Dưới thời HLV Bruno, ĐT Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể về bài miếng phối hợp. Đặc biệt nhất là tư duy chiến thuật. Không còn lối đá ban bật thiếu tự tin ngoài vòng cấm không làm đối phương sợ hãi, các cầu thủ đã mạnh dạn triển khai lối chơi đánh vỗ mặt đối thủ khiến họ phải bất ngờ, trở tay không kịp.

So với các đời HLV trước, chỉ trong một thời gian ngắn ông Bruno đã làm thay đổi hoàn toàn ĐT. Ông ấy giúp các cầu thủ tự tin hơn, dám cầm bóng đột phá và phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Phong độ xuất sắc của ĐT futsal Việt Nam đã khiến các CĐV Việt Nam vô cùng tự hào.

* Gặp đối thủ Iran ở tứ kết, ông đánh giá thế nào về đối thủ này. Bản thân ông có tiếc nuối không khi ĐT Việt Nam vuột mất cơ hội nhất bảng A trong tầm tay?

– Iran rõ ràng ở một đẳng cấp khác so với futsal Việt Nam. Họ đi trước chúng ta cả chục năm và có một truyền thống không đội bóng nào ở châu Á so bì kịp. Chắc chắn đó là một thử thách lớn với ĐT Việt Nam.

Chúng tôi sẽ nhập cuộc với tinh thần tập trung cao nhất và đây cũng là cơ hội lớn để thử bản lĩnh của cả tập thể. Thuận lợi nhất lúc này là tinh thần,. Tâm lý của các cầu thủ Việt Nam sẽ rất thoải mái do bị xếp ở cửa dưới, có thua cũng không sao vì đội cũng đã hoàn thành mục tiêu rồi.

Các cầu thủ cũng hứa quyết tâm sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất. Anh em rất vui vẻ và đùa với nhau rằng, Brazil còn thắng được thì Iran sao không thắng được. Tất nhiên chỉ là chuyện vui thôi nhưng cả đội đang hừng hực khí thế lắm.

Về sai lầm của Phước Anh trận gặp Kuwait, nhiều người tiếc với pha bóng đó của Phước Anh nhưng tôi không tiếc. Phong độ tốt của Phước Anh giúp ích cho ĐT Việt Nam rất nhiều trong hai trận thắng Tajikistan và Kuwait. Tôi nghĩ anh ấy đã cố gắng hết sức rồi và công bằng mà nói, Kuwait xứng đáng có một bàn thắng với một thế trận lấn lướt và đầy quyết tâm khi thi đấu với chúng ta.

Dĩ nhiên, nếu gặp Australia lúc này thì tôi đánh giá Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Thế nhưng, đến tứ kết đã là một cố gắng lớn với toàn đội rồi và chúng ta không có gì phải hối tiếc.

* ĐT chúng ta đang mạnh điểm gì và chưa mạnh ở đâu?

– Dưới thời ông Bruno, ĐT đã tiến bộ rõ ràng. Tập thể gắn kết hơn, tư duy chiến thuật, bài miếng được nâng cấp. Chúng ta không có cầu thủ ghi bàn chủ lực như các đội khác mà toàn đội phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng ghi bàn.

Có một vài vị trí khó tìm được sự thay thế xứng đáng dù họ đã có tuổi tác. Sau giải đấu này, tôi đã bàn với HLV Bruno sẽ tuyển chọn và đào tạo thêm. Đích thân HLV Bruno sẽ phụ trách công tác này.

* Xin cảm ơn ông và chúc ĐT Việt Nam thi đấu thành công!

 

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM