Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn: Siêu Cúp ngày càng chuyên nghiệp hơn

Trước hết đây là sáng kiến rất có ý nghĩa của báo Tiền phong đối với bóng đá Việt Nam trên con đường hội nhập, xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa.

Trước hết đây là sáng kiến rất có ý nghĩa của báo Tiền phong đối với bóng đá Việt Nam trên con đường hội nhập, xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa.

Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn

Các nền bóng đá phát triển của thế giới ở châu u, châu Mỹ đều đã có giải Siêu Cúp từ rất sớm và đó luôn là trận đấu đỉnh cao đầu mùa bóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Siêu Cúp bóng đá quốc gia giải báo Tiền phong mới chỉ qua 8 lần tổ chức nhưng thực sự thu hút được sự quan tâm của giới hâm mộ nước nhà.

Đây luôn là trận đấu đỉnh cao đúng nghĩa của hai đội hàng đầu Việt Nam, mang tính cống hiến rất cao trong dịp đầu năm và khởi đầu một mùa bóng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã, đang và sẽ dành mọi khả năng cùng với báo Tiền phong tổ chức trận Siêu Cúp tốt nhất để luôn hy vọng khởi đầu từng mùa bóng suôn sẻ và thành công.

Sau từng mùa giải, Siêu Cúp bóng đá quốc gia giải báo Tiền phong luôn được xem xét, cải tiến để có hình thức cũng như chất lượng chuyên môn nâng cao, phục vụ khán giả.

Trước đây, thể thức thi đấu của trận Siêu Cúp thường là tổ chức ở sân trung lập hoặc là thi đấu sân nhà – sân khách, nhưng hiện nay phương án thi đấu một trận trên sân đội VĐQG là khả thi hơn cả.

Phương án này vừa đáp ứng được nhu cầu khán giả đến sân, đồng thời khuyến khích các CLB nỗ lực đoạt chức vô địch V-League.

Cũng từ sự nâng tầm trận Siêu Cúp mà LĐBĐVN đã cố gắng cải tiến Cúp Quốc gia để giải này hấp dẫn hơn và chức vô địch Cúp Quốc gia danh giá hơn.

Có thể nói trong 8 lần giải vừa qua, Siêu Cúp Việt Nam do báo Tiền phong và LĐBĐVN phối hợp tổ chức ngày càng tỏ ra chuyên nghiệp hơn và danh giá hơn.

Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của hai CLB Gạch Đồng Tâm Long An và Hoà Phát Hà Nội cho trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia giải báo Tiền phong IZZI Cup lần này.

Không chỉ thể hiện trong tập huấn, trong việc nâng cao chuyên môn⬦ mà cao hơn đó là khát vọng đoạt Siêu Cúp của CLB, của từng cầu thủ.

Trong thời gian tới, từ sự nỗ lực hơn nữa của báo Tiền phong, của LĐBĐVN cũng như bản thân hai CLB vô địch quốc gia và đoạt Cúp quốc gia, hy vọng Siêu Cúp VN sẽ hoàn thiện hơn và bao giờ cũng trở thành trận đấu đỉnh cao đúng nghĩa trước mỗi mùa bóng, đúng với sự mong chờ, tin yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Theo TPO

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA