Tiền vệ Phạm Thành Lương: U23 VN mới đạt 70% phong độ

Đội trưởng Thành Lương nhận định anh cùng các đồng đội nhà chỉ đạt tầm 60-70% phong độ khi gặp đối thủ U23 Malaysia. Song Thành Lương rất tự tin về cơ hội tạo nên bất ngờ ở giải đấu sắp diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia).

Giành ngôi á quân VFF-Eximbank Cup 2011 có thể coi là bước chạy đà không đến nỗi nào của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 26. Đội trưởng Thành Lương nhận định anh cùng các đồng đội nhà chỉ đạt tầm 60-70% phong độ khi gặp đối thủ U23 Malaysia. Song Thành Lương rất tự tin về cơ hội tạo nên bất ngờ ở giải đấu sắp diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia).

 

* Theo đánh giá từ giới chuyên môn, U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games năm nay có quá ít những cầu thủ nổi trội. Theo Thành Lương, cơ hội đoạt HCV ở giải đấu năm nay có thực sự cao không?

– So với kỳ SEA Games 25 trên đất Lào, lực lượng của chúng ta lúc này không có nhiều cầu thủ tên tuổi bằng. Bù vào đó, dàn cầu thủ năm nay lại có sự đồng đều và một tâm lý thi đấu tốt hơn hẳn. Hiệu ứng tốt ấy từ sự xuất hiện và khả năng truyền lửa của HLV Falko Goetz. 

 

Thành Lương tuy mới trở lại sau chấn thương nhưng đã nhanh chóng xác lập vị trí thủ lĩnh ở ĐT U23 Việt Nam

Bản thân chúng tôi cũng có một thời gian đủ dài để làm quen và hiểu rõ về nhau. Theo tôi nghĩ U23 Việt Nam vẫn có nhiều sai sót nhỏ, nhưng lực lượng này vẫn có thể làm nên chuyện ở SEA Games 26 sắp tới. Bởi tôi cảm nhận thấy sự trưởng thành của toàn đội sau từng trận đấu đã diễn ra.

 

* Lúc này, vai trò của Thành Lương, Trọng Hoàng, Đình Tùng và Văn Quyết trong lối chơi U23 Việt Nam là rất lớn. Bản thân Lương đánh giá sao về phong độ của mình thời gian vừa qua?

– Tôi gặp một số chấn thương nhỏ từ thời gian dự giải bóng đá quốc tế TP.HCM tới khi lên Hàm Rồng (Gia Lai) tập huấn. Phong độ lẫn cảm giác của tôi trong một số trận đầu thực sự chưa tốt. Nhưng 2 bàn thắng ở VFF-Eximbank Cup 2011 cũng khiến tôi khá hài lòng về bản thân. Dù báo chí và dư luận coi tôi cũng như Hoàng, Tùng hay Quyết là hạt nhân của toàn đội, nhưng tôi nghĩ lối chơi tập thể và sự đồng lòng của toàn đội mới là quan trọng. 4 cầu thủ chúng tôi cũng chỉ là một mắt xích và chỉ tỏa sáng khi các đồng đội khác cũng chơi hay.

 

* Đánh giá về phong độ của U23 Việt Nam trước khi vòng bảng môn bóng đá diễn ra, Lương cho ở thang điểm mấy?

– Ai cũng thấy là Eximbank Cup TP.HCM hay VFF-Eximbank Cup cũng chỉ giải đấu tập huấn cọ xát vừa giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có bài học cho bản thân. Ngoài ra, BHL thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ từng cầu thủ. Tôi nghĩ thời điểm này toàn đội đang tập trung cho trận mở màn SEA Games 26, còn các trận đấu là cơ hội để mỗi tuyển thủ vừa “học” lại vừa thực hành. Dù đang trong giai đoạn chạy đà, U23 Việt Nam vẫn đang chơi khá tốt. Theo tôi nghĩ U23 Việt Nam đạt tầm 60-70% phong độ và chuyến tập huấn cuối cùng tại TP.HCM, BHL lẫn các cầu thủ sẽ đạt 30 % còn lại.

 

* Nhiều người lo thể lực, sự thiếu ăn ý đang là nhược  điểm của U23 Việt Nam. Còn Lương nghĩ sao về nhận định ấy?

– Tôi nghĩ nền thể lực của chúng tôi được chuẩn bị tốt, nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Nguyên nhân sự sa sút thể lực, thiếu ăn ý ở các trận đấu do lịch thi đấu quá dày hay việc BHL đang bố trí thử đội hình liên tục. Nhưng tôi nghĩ thời gian và sự cố gắng đang giúp U23 Việt Nam có được bản sắc và một tinh thần thi đấu ở mức cao nhất. Tôi nghĩ chỉ có áp lực quá lớn từ việc đạt HCV mới khiến các cầu thủ gặp khó khăn khi ra sân thôi. Dù sao đi nữa sự tin yêu và ủng hộ của khán giả cả nước cũng là động lực để chúng tôi vượt qua những thử thách tới đây.

 

* U23 Malaysia vẫn giữ “bài” khi cất khá nhiều cầu thủ không tham dự VFF-Eximbank Cup 2011. Lương đánh giá sao về đối thủ được coi “kỵ giơ” với chúng ta trước thềm giải đấu tới đây?

– Qua những gì thể hiện trên sân, tôi nghĩ lực lượng U23 Malaysia cũng không quá thay đổi nhiều về nhân sự. Lối chơi của họ giàu thể lực, luôn chịu khó đeo bám và tỏ ra rất thực dụng mỗi khi có cơ hội. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam cũng đang trong quá trình thử nghiệm, chưa kể chúng ta thiếu may mắn. Song tôi nghĩ lực của U23 Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia là ngang ngửa nhau.

 

* Anh đánh giá sao về U23 Philippines, đội từng  gây cơn “động đất” khi  đánh bại chúng ta tại AFF Cup 2010?

– Rất khó đoán định cục diện ở SEA Games này khi mọi đối thủ đều ít thông tin. Nhưng tôi nghĩ các đội cũng sàn sàn nhau thôi. Đội nào có quyết tâm, may mắn và chuẩn bị tốt hơn sẽ giành thắng lợi. Ở kỳ SEA Games này, ai cũng lo chúng ta thiếu tiền đạo đá cắm chẳng hạn. Nhưng U23 Việt Nam vẫn có Hoàng Thiên, Văn Quyết, Đình Tùng… có tố chất ghi bàn cơ mà. Khi gặp khó khăn này, U23 Việt Nam sẽ có cách để vượt qua khó khăn mà thôi.

 

* Xin cảm ơn Thành Lương về cuộc trao đổi và chúc Lương cùng đồng đội làm nên chuyện trên đất Indonesia ở giải năm nay!

 

MỘC MIÊN

Thể thao & Văn Hóa