Thi đấu giao hữu quốc tế: ĐT Futsal Việt Nam thua 1-3 trước Uzbekistan B

Trưa hôm nay (27/5), tại trung tâm thể thao Eshlik ở Tashkent đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển Uzbekistan B. Mặc dù chơi lấn lướt nhưng do hạn chế về dứt điểm nên đội tuyển Việt Nam đã thua 1-3.

Trưa hôm nay (27/5), tại trung tâm thể thao Eshlik ở Tashkent đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển Uzbekistan B. Mặc dù chơi lấn lướt nhưng do hạn chế về dứt điểm nên đội tuyển Việt Nam đã thua 1-3.

 

HLV Trưởng Sergio Gargelli đánh giá trận đấu này các cầu thủ Việt Nam đã tạo được một thế trận rất tốt, chơi pressing và áp đảo đội bạn, tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn. Ngay trong 4 phút đầu hiệp, đội Việt Nam đã có 10 cú sút, trong đó có đến nửa cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên bàn thắng vẫn không đến do cầu thủ chúng ta dứt điểm quá kém. Nguyên nhân chính là do thiếu tự tin khi dứt điểm. Điều này rất cần phải khắc phục.

 

Trong trận chúng ta được hưởng 4 quả phạt đền 10m, trong đó có 2 quả gần như phạt đền 6m, nhưng chỉ ghi được một bàn do công của cầu thủ số 18 Nguyễn Quốc Bảo. Cả 3 bàn thua của chúng ta đều đáng tiếc vì xuất phát từ sai lầm cá nhân, để đội bạn tận dụng tốt cơ hội.

 

Có một điều đáng mừng là những cầu thủ trẻ đã thi đấu rất tốt, tạo được niềm tin cho ban huấn luyện. Sáng mai HLV trưởng Sergio Gargelli sẽ rút kinh nghiệm trận đấu này trước khi bước vào giải chính thức, cụ thể là chuẩn bị cho trận đấu Neftchi của Adurs, đương kim vô địch Uzbekitan vào lúc 19g (địa phương).

Nguồn: VFF (Trưởng đoàn Trần Anh Tú gửi từ Uzbekistan)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM