Thêm hai tên tuổi lớn liên quan đến vụ scandal Marseille

Didier Deschamps và Marcel Desailly đều biết trước vụ dàn xếp tỷ số của Olimpique Marseille (O.M) với Valenciennes ở giải vô địch Pháp năm 1993. Đây là tiết lộ mới nhất từ Jean-Jacques Eydelie, cựu đồng đội của hai danh thủ nói trên, trong cuốn…

Didier Deschamps và Marcel Desailly đều biết trước vụ dàn xếp tỷ số của Olimpique Marseille (O.M) với Valenciennes ở giải vô địch Pháp năm 1993. Đây là tiết lộ mới nhất từ Jean-Jacques Eydelie, cựu đồng đội của hai danh thủ nói trên, trong cuốn tự truyện.

Deschamps (7) và Desailly. (SLAM)

Ngay khi cuốn tự truyện của Eydelie được tung ra, lần lượt Desailly rồi Deschamps đều lớn tiếng phủ nhận việc họ biết chuyến trận đấu với Valenciennes được dàn xếp để các cầu thủ O.M có điều kiện chuẩn bị cho cuộc đối đầu với AC Milan ở chung kết Champions League 1993 (O.M đã thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Basile Bolie). Cùng lúc, cựu chủ tịch O.M, Bernard Tapie, cũng cho rằng những tiết lộ của Eydelie về Deschamps và Desailly, hai trụ cột của ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, là không có căn cứ.

Về phần mình, Eydelie, cựu đồng đội của Deschamps và Desailly, khẳng định trong cuốn tự truyện rằng ông và hai danh thủ nói trên đã có mặt trong cuộc họp kín với Tapie trên du thuyền sang trọng Phocea chỉ 4 ngày trước trận O.M gặp Valenciennes. Ông phát biểu tại buổi lễ công bố cuốn trự truyện của mình: “Tôi cùng Deschamps và Desailly đi lên boong. Phía trước chúng tôi là Pierre Bernes và Bernard Tapie. Tapie nói với chúng tôi “Các anh cần phải liên lạc với hai đồng đội cũ ở Nantes hiện đang đá cho Valenciennes (một trong số đó là tiền vệ người Argentina, Jorge Burruchaga, nhà vô địch thế giới 1986. Chúng ta không muốn họ tấn công như những tên ngớ ngẩn, và làm chúng ta nhọc sức trước trận chung kết với Milan. Các anh có quan hệ tốt với họ không?”

Phát biểu của Eydelie cũng không khác mấy so với lời khai của Pierre Bernes. Tại phiên tòa năm 1995 xét xử vụ dàn xếp tỷ số nói trên, ông cựu Giám đốc điều hành của O.M này cũng khẳng định các cầu thủ, trong đó có Deschamps và Desailly, đều biết trước “hợp đồng bẩn” giữa O.M và Valenciennes. Eydelie và Tapie đều là bị cáo trong phiên tòa nói trên với tội danh “có hành vi gian lận trong thể thao”. Vị cựu chủ tịch tai tiếng bị tuyên án 2 năm tù giam nhưng đã kháng án thành công và chỉ phải ngồi “bóc lịch” 8 tháng. Còn hình phạt dành cho Edylie là 8 tháng tù treo và nộp phạt 10.000 franc.

Cách đây 3 tuần, Eydelie cũng gây chấn động dư luận khi tuyên bố O.M cho cầu thủ dùng doping khi đá với Milan ở chung kết Champions League 1993. Chưa biết những diễn biến của vụ việc sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn uy tín của bóng đá Pháp sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu đúng Deschamps và Desailly, hai tượng đài trong làng bóng đá “đất nước hình lục lăng”, liên quan trực tiếp tới vụ dàn xếp tỷ số đáng xấu hổ nói trên.

Theo VnExpress