Thắng Myanmar sau loạt luân lưu, ĐT futsal Việt Nam giành vé dự VCK Futsal Châu Á 2022

Tại trận tranh giải Ba diễn ra chiều 10/4, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 ở loạt luân lưu trước Myanmar, qua đó sở hữu tấm vé cuối cùng của Đông Nam Á dự VCK futsal châu Á 2022.

Từng cầm chân ĐT Việt Nam trong lần đối đầu ở vòng bảng, nên không bất ngờ khi ĐT Myanmar tiếp tục lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công ở cuộc tái đấu trong trận tranh giải Ba, trận đấu có ý nghĩa quyết định suất vé cuối cùng của Đông Nam Á tham dự VCK futsal châu Á 2022.

Trước lối chơi rình tập của đối thủ, ĐT Việt Nam đã tạo thế trận áp đảo. Tuy gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá bức tường thành phòng ngự ấy nhưng các học trò ông Phạm Minh Giang cũng có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Myanmar. Dù  vậy, trong một hiệp đấu thiếu may mắn cũng như thiếu chính xác khi “bắn phá”, ĐT Việt Nam đã không thể khai thông thế bế tắc. Trong đó, Quốc Nam và Thịnh Phát đã 2 lần đưa bóng trúng cột dọc của khung thành  Myanmar nhưng bóng lại đi ra ngoài. Về phần mình, Myanmar chỉ có một pha dứt điểm nguy hiểm trong nửa đầu của trận đấu.

Khoảng thời gian nghỉ giữa trận, HLV Phạm Minh Giang đã có những điều chỉnh chiến thuật kịp thời, nhờ đó ĐT Việt Nam nhập cuộc khởi sắc hơn cả về tinh thần thi đấu lẫn lối chơi khi bước vào hiệp đấu thứ hai. Thế nhưng cũng phải đến phút thứ 29, ĐT Việt Nam mới có được bàn thắng do công của Pivo Thịnh Phát. Từ tình huống phát động tấn công của thủ môn Hồ Văn Ý, Phát cao tỳ đè khống chế gọn gàng và tung ra pha vô lê ngay bằng chân phải khiến cầu thủ phòng ngự và thủ môn đối phương bất ngờ, mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Myanmar nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng chưa tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Đối thủ quyết định sử dụng chiến thuật powerplay từ phút 37. Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đứng vững cho đến phút 40, nhưng khi trận đấu còn 38 giây, ĐT Myanmar đã tận dụng rất tốt một thoáng sơ hở của ĐT Việt Nam để có bàn thắng gỡ hòa sau cú dứt điểm chéo góc của Khin Zin Oo và kéo trận đấu vào loạt penalty kịch tính.

Ở loạt đấu cân não này, thủ môn Hồ Văn Ý tiếp tục khẳng định tài năng của Quả bóng vàng futsal Việt Nam khi cản phá thành công 2 quả đá liên tiếp của Myanmar. Về phía ĐT Việt Nam, lần lượt đội trưởng Văn Vũ, Đức Hòa, Đình Hùng và Minh Trí thực hiện thành công các lượt penalty, giúp ĐT Việt Nam giành tấm vé thứ 3 của khu vực Đông Nam Á tham dự VCK Giải Futsal Châu Á 2022, diễn ra tại Kuwait vào tháng 9 tới.